Tin khác

Bài học cảnh tỉnh từ vụ “bể hụi” gần chục tỷ đồng ở chợ Khánh Vĩnh

Thứ bảy, 20/04/2024 08:00
Từ khi bà Đặng Thị L. (trú thị trấn Khánh Vĩnh, H. Khánh Vĩnh, KhánH Hòa) bặt vô âm tín, hàng chục người dân và tiểu thương chợ Khánh Vĩnh tham gia đường dây biêu hụi do bà L. cầm cái đã lâm vào cảnh khốn đốn, nhiều người phải nghỉ buôn bán vì hết vốn lại còn mang nợ…

Bóc mẽ chiêu lừa “chạy án” của nữ luật sư... rởm

Thứ sáu, 19/04/2024 07:59
Không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng đối tượng Trần Thị Thủy lại “nổ” rằng mình là luật sư, có thể “chạy án”. Với thủ đoạn này, Thủy đã lừa 8 bị hại trên địa bàn TP Vinh và H. Nghi Lộc (Nghệ An) số tiền hơn 2 tỷ đồng. Mới đây, Thủy đã bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Lừa bán sim điện thoại

Thứ năm, 18/04/2024 10:40
Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can đối với Trần Đức Linh (1996, trú xã Xuân Giang, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Gắn biển số “80A” rồi giả làm cán bộ kiểm tra Điều lệnh CAND

Thứ ba, 16/04/2024 17:09
Chiều 16/4, Công an phường Mỹ Phú (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Lê Ngọc Thi (SN 2002, ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giả danh, tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu Công an.

Nhân viên tín dụng và chiêu lừa đáo hạn ngân hàng

Thứ ba, 16/04/2024 10:13
Giữa tháng 10-2023, nhiều người dân và nhân viên tại một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TP Tam Kỳ (Quảng Nam) “đứng ngồi không yên” trước thông tin Trần Thị Kiều Hoa (1994, trú P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) ôm tiền tỷ rời khỏi nơi cư trú, đi đâu không rõ. Trước nguy cơ mất trắng số tiền đã trót cho Hoa vay, nhiều người đã gửi đơn tố cáo bà Hoa có hành vi lừa đảo chiếm

Nhiều người sập bẫy “cò đất”

Thứ hai, 15/04/2024 14:10
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ngày 14-4 cho biết, đang điều tra, giải quyết tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào giữa năm 2023.

Nhóm “vạc đêm” sa lưới

Thứ bảy, 13/04/2024 08:43
Thời gian qua, trên địa bàn TX Điện Bàn (Quảng Nam) và một số địa phương lân cận liên tục xảy ra tình trạng kẻ gian lợi dụng đêm tối để đột nhập các quán ăn, quầy tạp hóa không có người trông coi nhằm trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn yêu cầu lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp cùng Công an các địa phương tăng cường nắm tình

Giao “xế” cho… lừa!

Thứ bảy, 13/04/2024 07:49
Ở nơi cư trú, nhiều người biết đến Hùng là người nhiều lần vào tù ra tội với 4 tiền án về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù ra tù chưa tròn 1 năm nhưng Hùng vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lừa đảo  chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh các đơn vị của Bộ Công an, công ty luật “thu hồi tiền lừa đảo”

Thứ sáu, 12/04/2024 15:56
Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội. Người dân có thể đến trực tiếp các Cơ quan Công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân

Bắt giám đốc lừa đảo

Thứ năm, 11/04/2024 14:40
Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) ngày 10-4 cho hay, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Thanh Nhật (1994, trú thị trấn Trung Phước, H. Nông Sơn, Quảng Nam) để điều tra hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.