Bangladesh gia hạn lệnh giới nghiêm

Thứ hai, 22/07/2024 10:00

Ngày 21-7, chính quyền Bangladesh gia hạn lệnh giới nghiêm để kiểm soát các cuộc biểu tình khiến ít nhất 114 người thiệt mạng.

Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài Đài Truyền hình Bangladesh ở thủ đô Dhaka hôm 19-7. Ảnh: Reuters
Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài Đài Truyền hình Bangladesh ở thủ đô Dhaka hôm 19-7. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông địa phương, lệnh giới nghiêm ban bố ngày 19-7 được gia hạn đến 15h giờ địa phương (tức 16h giờ Việt Nam) ngày 21-7, tức sau phiên điều trần của Tòa án Tối cao. Quyết định này dự kiến tiếp tục có hiệu lực trong "khoảng thời gian chưa xác định" sau 2 giờ cho phép người dân chuẩn bị hàng dự trữ.

Ngày 20-7, Bangladesh đã triển khai quân đội tuần tra các thành phố để ngăn chặn tình trạng bất ổn đang có xu hướng gia tăng do các cuộc biểu tình của sinh viên. Người biểu tình vẫn tụ tập bất chấp lệnh giới nghiêm của chính phủ, buộc lực lượng cảnh sát chống bạo động phải nổ súng trấn áp. Văn phòng Thủ tướng Bangladesh đã yêu cầu quân đội triển khai lực lượng khi tình trạng hỗn loạn lan rộng, vượt tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Shahdat Hossain cho biết quân đội đã được triển khai trên toàn quốc để kiểm soát tình hình trật tự và tuân thủ luật pháp. Đường phố thủ đô Dhaka gần như vắng tanh vào sáng sớm 20-7 khi các đơn vị quân đội tuần tra và huy động xe bọc thép tham gia tuần tra tại khu vực đại đô thị rộng lớn với 20 triệu dân.

Trong nhiều tuần qua, Bangladesh bị cuốn vào các cuộc biểu tình khi nhiều sinh viên bất bình với chế độ hạn ngạch việc làm nhà nước. Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina đã bãi bỏ hệ thống hạn ngạch năm 2018. Tuy nhiên, vào tháng trước, một tòa án ra phán quyết khôi phục lại hệ thống này.Tòa án Tối cao đình chỉ quyết định này sau khi chính phủ kháng cáo và đồng ý tiến hành phiên điều trần dự kiến vào ngày 7-8.Các cuộc biểu tình ngày càng dữ dội sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chối đáp ứng yêu cầu của người biểu tình. Tuần này, biểu tình đã leo thang thành bạo lực khi hàng nghìn người biểu tình đụng độ với các nhóm sinh viên ủng hộ chính phủ. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Thống kê cho thấy ít nhất 105 người đã thiệt mạng trong tuần này.

Các cuộc biểu tình được xem là thách thức lớn đầu tiên đối với chính phủ của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina kể từ khi bà đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 vừa qua. Biểu tình diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Bangladesh đang ở mức cao, chiếm gần 20% dân số.

Ngày 20-7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nâng mức cảnh báo đi lại tới Bangladesh lên cấp độ 4, kêu gọi người dân không đến quốc gia Nam Á này, do “tình trạng bất ổn dân sự” trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra.

T.N