Bắt giám đốc cùng 18 nữ nhân viên chuyên cắt ghép hình ảnh đồi truỵ để ‘tống tiền’
Không chỉ bản thân các bị hại, mà người thân của họ và cả lãnh đạo nơi bị hại làm việc cũng bị các đối tượng lạ mặt gọi điện thoại đe dọa.
Ngày 5/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi áp giải Lê Văn Triều và 18 đối tượng liên quan về Bắc Giang để điều tra về hành vi “Vu khống” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một nhóm đối tượng gọi điện đến người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó có cả lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan để đe doạ, xúc phạm; thậm chí các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm, đồi truỵ vào hình ảnh của nạn nhân để vu khống, cưỡng đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Văn K. (ngụ TP Bắc Giang) cho biết, ông có người quen vay nợ tại một ngân hàng chưa có khả năng thanh toán nên ông bị các đối tượng liên tục gọi điện để thúc ép người quen trả nợ. Không chỉ bản thân ông K, mà người thân của ông và cả lãnh đạo nơi ông K. làm việc cũng bị các đối tượng lạ mặt gọi điện thoại đe dọa. Một bị hại khác ở TP Bắc Giang cũng cho biết, chỉ vì nhân viên nơi ông công tác vay nợ ngân hàng chưa trả khi đáo hạn nên các đối tượng cũng đã liên tục gọi điện cho ông thúc ép việc trả nợ của nhân viên.
Trước tình trạng đó, Đại tá Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án đấu tranh.
Đồng bộ, linh hoạt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày25/11/2024, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp kiểm tra hành chính tại một văn phòng ở tầng 4, số nhà 265, đường Nguyễn Công Phương, tổ 8, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện đối tượng Lê Văn Triều (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng 18 đối tượng khác đều là nữ giới trú tại tỉnh Quảng Ngãi có dấu hiệu của tội “Vu khống” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Khi lực lượng phá án kiểm tra tại Văn phòng làm việc của Công ty TNHH Minh Quân do Lê Văn Triều làm Giám đốc thì ngoài Triều, còn có 18 nhân viên nữ đang sử dụng máy tính, điện thoại di động để gọi điện đòi nợ khách hàng.
Bước đầu, Ban chuyên án xác định, Lê Văn Triều và đồng bọn có hành vi đe dọa, vu khống, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để đòi nợ trái quy định của các ngân hàng, tổ chức tài chính”. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc của Lê Văn Triều và đồng bọn, lực lượng phá án đã thu giữ 44 điện thoại di động các loại, 22 bộ máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quanđến vụ án. Với sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng phá án của Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành triệu tập, áp giải Lê Văn Triều và 18 đối tượng liên quan từ Quảng Ngãi về Bắc Giang để tiến hành làm việc.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Triều khai nhận: “Trong quá trình điều hoạt động của Công ty, Lê Văn Triều đã lập thành hai nhóm người để lấy thông tin của khách hàng, tác động tới người thân của khách hàng để khách hàng toán khoản nợ vay.
Trường hợp khách hàng không thanh toán khoản nợ vay thì tìm nơi làm việc của khách hàng để gây áp lực lên đồng nghiệp, lãnh đạo hay người thân của khách hàng để ép người vay thanh toán nợ”. Đối tượng Lê Văn Triều thuê 2 đối tượng là Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1998) và Lê Thị Thúy (SN 1990), đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi quản lý điều hành các nhân viên.
Lê Văn Triều là người thuê địa điểm, mua các phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động như: máy vi tính, điện thoại di động, sim "rác", sim “mạo danh”, thông tin người vay nợ và những người liên quan như: lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp, người thân...
Sau đó, các đối tượng sử dụng sim "rác", sim “mạo danh” và thực hiện việc tạo lập tài khoản Zalo, Telegram, Facebook “nặc danh” để gọi điện liên lạc đe dọa, xúc phạm, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm đăng lên mạng xã hội Zalo, Telegram, Facebook gây áp lực, thúc ép khách hàng phải trả nợ.
Nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp. Đối tượng Lê Văn Triều đã thành lập công ty đòi nợ thuê trá hình và sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại để thay đổi từ giọng nữ sang giọng nam và gọi điện cho người thân quen của chủ nợ để gây sức ép yêu cầu họ thông báo để người thân quen trả nợ. Sau khi thúc ép khách hàng trả nợ cho ngân hàng, các đối tượng được hưởng 21% tổng số tiền trên.
Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã khởi tố 13 bị can trong vụ án này về tội Cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Theo CAO