Di dời các chợ tạm về chợ Cẩm Lệ: Đã an cư, chỉ còn lạc nghiệp
(Cadn.com.vn) - Vào tháng 12-2010, UBND TP Đà Nẵng có Quyết định về việc Ban hành kế hoạch triển khai giải tỏa “chợ tự phát” trong phạm vi nội thị TP. Với quyết tâm làm cho bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, khang trang và hiện đại, Q. Cẩm Lệ là địa phương đi đầu thực hiện tốt công tác này...
Chợ cóc, chợ tạm đã hoàn thành “sứ mệnh”
Theo ông Ngô Ngọc Trọng- Trưởng phòng Kinh tế Q. Cẩm Lệ, trong những năm qua, trên địa bàn Q. Cẩm Lệ tồn tại 6 chợ tạm, chợ cóc, trong đó chợ Bình Hòa là chợ tự phát có thời gian tồn tại lâu nhất, quy mô nhất và có số đông bà con tiểu thương buôn bán nhất. Chợ hình thành từ sau ngày giải phóng (1975), trước đây nằm bên đường Núi Thành cũ, từ khi có đường Cách Mạng Tháng 8, hình thành khu dân cư Khuê Trung- Đò Xu, chợ nằm giữa khu dân cư Bình Hòa, Khuê Trung, diện tích 2.000m2, với hơn 150 hộ tiểu thương, trong đó có 130 hộ buôn bán cố định, hơn 20 hộ buôn bán không thường xuyên. Là chợ tự phát nên chợ nằm sát các khu dân cư, không có đường giao thông qua lại, không có hệ thống cống rãnh thoát nước, hệ thống thu gom rác thải, hàng quán bà con tiểu thương tự che chắn bằng đủ các loại vật liệu, lại không được quy định rõ ràng về diện tích, vị trí nên vô cùng lộn xộn.
Nhiều năm liền, nơi đây trở thành một địa điểm phức tạp về vấn nạn ô nhiễm môi trường, nguy cơ, hiểm họa về cháy nổ luôn thường trực đe dọa. Không những thế, chợ nằm trong sự quản lý của phường, nhưng không có lực lượng bảo vệ, tình hình ANTT cũng vô cùng phức tạp, tình trạng trộm cắp, đánh nhau, mất ANTT liên tục xảy ra, hàng hóa của bà con tiểu thương cất giữ tại chợ về ban đêm thường xuyên bị mất trộm, có những vụ mất với số lượng, giá trị tài sản rất lớn... Làm sao để bà con tiểu thương buôn bán ổn định, an toàn là vấn đề đã từng làm đau đầu các cấp chính quyền tại địa phương.
Công bằng mà nói, sự tồn tại của mỗi dịch vụ, nhất là các khu chợ đều xuất phát từ nhu cầu thực tế chính đáng của cộng đồng. Chợ cóc, chợ tạm cũng vậy và nó thực sự mang một “sứ mệnh” không kém phần quan trọng trong phát triển KT-XH địa phương, giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, như đã nói, do hình thành tự phát nên hầu hết các chợ này rất tạm bợ, thiếu thốn cả những cơ sở hạ tầng cơ bản nhất, không đảm bảo VSMT, ANTT, PCCC... Đặc biệt là ở giai đoạn hiện nay và tương lai, trong nhu cầu phát triển đô thị Đà Nẵng văn minh, hiện tại nói chung, xây dựng văn hóa, văn minh thương mại nói riêng... các chợ tạm, chợ cóc là những bất cập, tồn tại, trở ngại cần phải giải quyết triệt để.
|
Tiểu thương chuyển từ chợ Bình Hòa, Khuê Trung lên chợ Cẩm Lệ đang buôn bán kinh doanh tại vị trí mới. Ảnh: H.T |
Chợ mới, quan niệm mới
Cuối năm 2010, UBND TP Đà Nẵng triển khai kế hoạch giải tỏa các chợ tạm (trước đó UBND TP cũng đã có văn bản về việc không đầu tư xây dựng mới chợ Bình Hòa, thay vào đó là đầu tư xây dựng lồng chợ tại chợ Cẩm Lệ để sắp xếp các hộ kinh doanh tại chợ Bình Hòa vào chợ Cẩm Lệ). Có thể nói, ngay từ đầu việc triển khai công tác giải tỏa, di dời chợ Bình Hòa, gặp phải ý kiến phản hồi của các tiểu thương bởi họ lo chuyển đến nơi mới sẽ khó khăn trong việc làm ăn buôn bán về mọi mặt.
Thậm chí đã có nhiều ý kiến không đồng tình phản ánh tới Đoàn Đại biểu Quốc hội TP trong những lần tiếp xúc cử tri. Để tuyên truyền, vận động cho bà con tiểu thương hiểu được chủ trương, chính sách của UBND TP là làm sao đảm bảo cho bà con được kinh doanh trong điều kiện tốt nhất, UBND TP, Sở Công Thương, UBND Q. Cẩm Lệ và các ngành chức năng tổ chức nhiều buổi gặp gỡ để lắng nghe ý kiến của bà con tiểu thương, giải thích cặn kẽ chủ trương, chính sách cho bà con hiểu. Đích thân Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết cũng đã về gặp gỡ và cùng trao đổi với bà con tiểu thương.
Từ sự quan tâm, phối hợp của các cấp chính quyền, ngành chức năng với bà con tiểu thương, cuối cùng mọi chủ trương, chính sách về vấn đề di dời, giải tỏa chợ Bình Hòa đã được bà con tiểu thương đồng thuận, nhất trí. Cùng với công tác vận động, tuyên truyền, UBND TP đã có quyết định hỗ trợ cho bà con tiểu thương trong việc di dời, giải tỏa ổn định làm ăn khi chuyển đến nơi buôn bán mới là chợ Cẩm Lệ. Cụ thể, TP hỗ trợ, đối với hộ buôn bán hàng tươi sống là 5,5 triệu đồng, đối với hộ buôn bán hàng khô là 8 triệu đồng.
Cũng từ tháng 3-2011, dự án xây dựng mở rộng khu chợ dành cho các hộ tiểu thương di chuyển từ chợ Bình Hòa về chợ Cẩm Lệ đã được khởi công xây dựng, dự án gồm 4 khối nhà A, B, C, D bố trí khoa học, hợp lý với từng mặt hàng kinh doanh. Tới tháng 7-2011, dự án đã hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư gần 2,5 tỷ đồng, trên diện tích hơn 800m2. Ngay sau khi chợ xây dựng hoàn thành, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8-2011, BQL các chợ Cẩm Lệ đã tổ chức 3 đợt cho bà con tiểu thương ở chợ Bình Hòa cũ bốc thăm chọn vị trí kinh doanh buôn bán. Đến nay cơ bản bà con tiểu thương đã có vị trí kinh doanh ổn định.
Ông Ngô Anh Tuấn-Trưởng BQL chợ Cẩm Lệ cho biết, từ cuối năm 2007, chợ Cẩm Lệ mới được đánh giá là chợ hoạt động rất có hiệu quả trên địa bàn TP. Công tác PCCC luôn được quan tâm chú trọng, đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC TP tổ chức diễn tập 2 lần với quy mô và kết quả tốt. Hằng tháng luôn được kiểm tra định kỳ về trang thiết bị PCCC, các kế hoạch, phương án PCCC, tổ chức tuyên truyền cho bà con tiểu thương nắm rõ Luật PCCC.
Công tác VSMT luôn đảm bảo, hệ thống thoát nước thải thông thoáng... Đặc biệt công tác đảm bảo ANTT, tổ bảo vệ chợ có 7 cán bộ, nhân viên thường xuyên trực 24/24 giờ, không để xảy ra tình trạng mất ANTT. Những vụ việc do các đối tượng từ nơi khác đến thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật dều được phát hiện kịp thời, thu hồi tài sản, xử lý. Từ số tiểu thương cũ chỉ hơn 500, nay di dời từ chợ Bình Hòa về lên tới hơn 700 hộ tiểu thương, công tác PCCC, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo ANTT... lại càng được tăng cường, nâng cao.
Nhiều bà con di dời từ chợ Bình Hòa về chợ Cẩm Lệ đều phấn khởi cho chúng tôi biết, họ rất an tâm khi chuyển nơi buôn bán kinh doanh mới, ai cũng bảo: “Bây giờ đã an cư rồi, chỉ còn lo lạc nghiệp mà thôi...”.
Hồng Thanh