Khen thưởng lực lượng phá án vụ ma túy gây ngộ độc cho học sinh

Thứ sáu, 10/02/2023 17:41
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) Hồ Thuyên sáng 9-2 đã đến khen thưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT), Công an quận Thanh Khê về thành tích khám phá vụ án ma túy gây ngộ độc cho học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng).
Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Hồ Thuyên trao thưởng cho Đội CSMT Công an quận Thanh Khê.
Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Hồ Thuyên trao thưởng cho Đội CSMT Công an quận Thanh Khê.

Trung tá Trương Tiến Minh- Đội trưởng Đội CSMT Công an quận Thanh Khê cho biết, sau một thời gian vận động, đối tượng cầm đầu đường dây cung cấp ma túy dạng "nước biển" khiến 6 học sinh nhập viện cấp cứu vào ngày 3-2-2023 đã ra đầu thú là Thân Hoàng Vĩnh Long (2000, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Trước đó, Công an quận Thanh Khê đã truy xét, bắt giữ Trần Thanh Hiền (1994), Võ Thái Huy (2004) và Lê Vinh Quang (2004), cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu.

Theo điều tra, Long đã đặt mua ma túy "nước biển" từ một đối tượng tại Hải Phòng, sau đó chiết ra chai nhỏ, bán cho các chân rết trên, sau đó 6 em học sinh mua về sử dụng và bị ngộ độc nặng nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Như vậy, chỉ sau 12 giờ, lực lượng CSMT Công an quận Thanh Khê đã truy bắt và vận động đầu thú đối tượng cầm đầu với tổng số tang vật thu giữ gồm 700ml dung dịch nghi là ma túy "nước biển". Ma túy dạng mới này bán với giá 1 lọ 5ml giá 200.000 đồng, sử dụng được nhiều người cùng một lúc bằng cách pha vào các chai nước ngọt.

PHƯƠNG KIẾM