Lê Xuân Minh – “ông trùm” đường dây mua bán ma túy trong trại giam
* TRONG VÒNG 6 THÁNG, MINH THU ĐƯỢC GẦN 3,6 TỶ ĐỒNG
* ĐƯỜNG DÂY NÀY CÓ 28 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
* Kỳ 1: Thiết lập đường dây mua bán heroin trong trại giam
(Cadn.com.vn) - Từ tháng 12-2010 đến 5-2011, trong thời gian thụ án tại Trại giam số 3 - Bộ CA, phạm nhân Lê Xuân Minh (1969, trú xóm Tân Phong, xã Thanh Khai, H. Thanh Chương, Nghệ An) đã móc nối với một số đối tượng ngoài xã hội lén lút tổ chức đưa 6,9 cây heroin (có trọng lượng 258,75g) vào buồng giam để bán, đồng thời lôi kéo hàng chục phạm nhân khác cùng tham gia. Để tránh bị bại lộ khi giữ số lượng tiền thu về từ việc buôn bán “hàng trắng”, Minh thuê vợ của một bạn tù lập 2 tài khoản để người nhà của các con nghiện chuyển tiền vào.
Lê Xuân Minh là một đối tượng hình sự hết sức nguy hiểm, có bề dày thành tích về tiền án, tiền sự và gây án ở nhiều tỉnh khác nhau. Tháng 4-1994, Minh bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”. Trong thời gian đang thi hành án, Minh tiếp tục phạm tội “cố ý gây thương tích” và bị phạt thêm 4 năm tù. Tổng hợp cả 2 bản án, Minh phải ngồi “bóc lịch” 6 năm. Ra tù chưa được 2 năm, cuối tháng 11-2002, Minh lại bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Ngồi tù được 2 năm thì Minh bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Về lại TP Vinh (Nghệ An), Minh lại tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm pháp. Ngày 26-9-2005, Minh bị TAND TP Vinh đưa ra xét xử về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp hình phạt với bản án của TAND tỉnh Quảng Trị, Minh bị TAND TP Vinh tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam. Minh phải chấp hành án tù tại Trại giam số 3 -
![]() |
Lê Xuân Minh |
Khoảng tháng 12-2010, Lê Xuân Minh được chuyển từ phân trại 2 sang phân trại 1 (Trại giam số 3) để tiếp tục thụ án. Sau khi đến phân trại 1 được 3 ngày, Minh mang ra khoảng 5 phân heroin để “chiêu đãi” các phạm nhân cùng buồng gọi là màn ra mắt. Sau khi thăm dò, Minh thấy bạn cùng phòng và nhiều người khác đều có “thâm niên” sử dụng ma túy, nên đã âm thầm tính toán thiết lập một đường dây mua bán ma túy ngay trong buồng giam. Những ngày sau đó, Minh đã bí mật sử dụng ĐTDĐ rồi móc nối với một số đối tượng bên ngoài xã hội đưa heroin lên giấu ở ngoài trại giam, sau đó chờ những dịp ra ngoài lao động sẽ tìm cơ hội mang vào.
Cuối tháng 1-2011, Lê Xuân Minh được phân công cùng đội 32 đi lao động khai thác đá ở Trung tâm Xúc tiến việc làm ở phân trại 1. Nhận thấy đây là thời cơ vàng để thực hiện kế hoạch chờ đợi bấy lâu nay, Minh đã gọi điện ra bên ngoài “đặt hàng”. Sau khi được ra ngoài lao động, tầm gần trưa, Minh cầm chiếc rổ sắt đến gốc cây xoài thứ 3 bới đất lên lấy một bao potylen màu đen, bên trong có chứa 2 bao cao su, mỗi bao có chứa 1 cây heroin, rồi ngụy trang đưa về khu vực lao động.
Hết buổi làm việc, Minh mang số heroin này nhờ Lý Văn Lương (đang thụ án 7 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) đưa về buồng giam. Lương nhận lời, nhưng lại nhờ một phạm nhân khác đưa “hàng” này về buồng giam nhưng không được nên trả lại cho Minh. Để đưa bằng được số “hàng” này về buồng giam, Minh tiếp tục gọi hai phạm nhân khác là Đặng Đình Thọ (đang thụ án 14 năm về tội mua bán trái phép ma túy) và Trần Văn Thêm (đang thụ án 11 năm cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy) giấu số heroin này vào hậu môn để đưa về.
![]() |
Các phạm nhân trước vành móng ngựa. |
Sau khi về đến buồng giam, Minh cắt cử Đặng Đình Thọ đứng ngoài canh gác, rồi lấy chăn che kín phía ngoài hành lang, cùng Lý Văn Lương và Nguyễn Minh Hiền mang số heroin này chia nhỏ ra. Nhằm tiêu thụ số heroin này, Minh tổ chức hệ thống bán lẻ gồm những người tin cậy, có khả năng thanh toán tiền ở nhiều đội khác như Nguyễn Minh Hiền, Trần Quốc Kỳ (đội 32), Hoàng Mạnh Thanh, Phạm Văn Thiết, Trần Văn Hải (đội 5), Hoàng Văn Nhung (đội 34), Lê Đình Liêu (đội 13), Nguyễn Hồng Sơn (đội 2)... Những người này trực tiếp gặp Minh mua mỗi lần nhiều gói heroin (tính theo phân, chỉ) rồi thanh toán bằng tiền mặt, hoặc ghi nợ, sau khi bán kiếm lời xong sẽ thanh toán. Tùy thuộc vào mối quan hệ, mỗi phân heroin Minh bán giá 700 đến 1 triệu đồng, những đối tượng này mang về chia nhỏ ra, bán lên tới 1,2-1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Minh còn gói heroin vào những gói nhỏ rồi giao cho Phạm Văn Thiết, Trần Văn Thêm, Đặng Đình Thọ cất giấu, khi ai có nhu cầu thì bán với giá 100-500 ngàn đồng. Theo cách thức giao nhận và mua bán cực kỳ kín đáo như trên, Lê Xuân Minh đã qua mặt các cán bộ quản giáo một cách dễ dàng.
Do số lượng tiền lãi thu về sau mỗi đợt buôn bán heroin quá lớn, nhưng việc chuyển tiền mặt vào trại rất khó khăn... Để tránh bị giám thị phát hiện, Lê Xuân Minh đã nhờ Lê Quốc Hùng (đang thụ án tù chung thân về tội giết người) nói với người nhà lập tài khoản rồi mỗi lần giao dịch heroin trong trại, những phạm nhân đến mua sẽ gọi điện bảo người nhà chuyển khoản vào đó. Lê Quốc Hùng liền điện thoại về bảo vợ là Điện Thị Thu Hiền (1987, trú P. Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) lên trại thăm nuôi. Tại đây, Hùng bảo Hiền về lập 2 tài khoản để nhận, thanh toán, chuyển tiền phục vụ việc mua bán ma túy của Minh. Theo đó, vợ chồng Hùng sẽ được hưởng chênh lệch 10%. Để tránh bị phát hiện, Hùng bảo vợ không đứng tên mình mà mượn giấy tờ của mẹ và bạn gái đi lập tài khoản.
Minh lưu lại số tài khoản vào máy điện thoại rồi bảo các phạm nhân khi đến mua ma túy hãy bảo người nhà chuyển tiền vào đó. Sau khi người nhà các phạm nhân mua ma túy chuyển tiền vào, Hiền sẽ đi kiểm tra và điện thoại báo lại cho Hùng biết, Hùng thông báo lại cho Minh. Số tiền được chuyển đến trong tài khoản, Hiền được hưởng 10%, số còn lại Minh sẽ hướng dẫn Hiền chuyển để người nhà Minh nhận.
Theo lời khai của nhiều phạm nhân, riêng về tiền mặt, hằng ngày Minh và Hùng cũng thu về 3-10 triệu đồng. Bọn chúng làm rất bài bản, có sổ sách ghi chép cẩn thận. Từ tháng 10-2010 đến tháng 8-2011, số tiền mà người nhà các phạm nhân mua ma túy của Minh chuyển vào 2 tài khoản do Hiền nắm giữ lên đến 3.588.618.000 đồng.
Xuân Sơn (còn nữa)