Ngăn chặn vụ lừa đảo ‘vali triệu đô’ trên mạng xã hội

Thứ ba, 25/03/2025 15:44

Nhẹ dạ, cả tin vì chiêu lừa “gửi vali tiền từ nước ngoài”, một người đàn ông ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn suýt mất 20 triệu đồng thông qua chiêu bẫy qua không gian mạng.

Nhờ sự tuyên truyền, giải thích của lực lượng công an, anh T (bìa trái) đã không mắc vào chiêu lừa đảo, mất tiền.
Nhờ sự tuyên truyền, giải thích của lực lượng công an, anh T (bìa trái) đã không mắc vào chiêu lừa đảo, mất tiền.

Ngày 25/3, Công an xã Y Tịch (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng xã hội nhắm vào anh T.T.T (SN 1985), trú tại thôn Thân Lãng, xã Y Tịch.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, anh T. kết bạn với một tài khoản Facebook có tên “Beauty Gold”, sử dụng ảnh đại diện là phụ nữ. Qua thời gian nhắn tin, trò chuyện, đối tượng nữ thông báo sẽ gửi một vali chứa 800.000 USD (tương đương khoảng 20 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam cho anh T.

Tuy nhiên, để nhận được số tiền này, anh T. được yêu cầu chuyển trước 20 triệu đồng tiền phí vận chuyển.

Thấy số tiền lớn, anh T. cũng muốn thử giao dịch nên trò chuyện với người thân, bạn bè. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng tuyên truyền, giải thích để anh T. hiểu rõ đây là chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nhờ đó, anh T. đã không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Sau khi tránh được việc bị mất số tiền lớn, anh T. đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an xã Y Tịch, đồng thời coi đó là bài học cảnh giác đối với trò lừa đảo quốc tế qua mạng xã hội.

Theo TPO

Bị bắt sau gần 13 năm trốn nã, “tổng tài” tự thú thêm hành vi buôn lậu

Khoảng 15 năm trước, Nguyễn Duy Kiên thành lập nhiều công ty tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) rồi lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất hàng hóa để buôn lậu với giá trị hàng hóa hơn 3,2 tỷ đồng. Ngày 20-3, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Duy Kiên (1975, trú quận Đống Đa, Hà Nội) về tội: “Buôn lậu”.

Bắt đối tượng vận chuyển mỹ phẩm, thuốc tân dược trái phép qua biên giới

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên phạm vi toàn quốc nói chung; các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ nói riêng vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn và không gian mạng.

Nhân chứng tại ổ lừa đảo ở Campuchia: Có người rơi từ trên cao, chỉ nghe thấy tiếng hét

Từ Quảng Ninh sang Campuchia tìm kiếm việc làm, người phụ nữ ban đầu được giới thiệu vào làm việc trong một nhà hàng, nhưng sự thật chị bị bán vào một công ty lừa đảo.