Ngày mai (26-9) chợ Hòa Cầm mới đi vào hoạt động: Chợ mới, diện mạo mới
Dấu tích một thời tồi tàn, nhếch nhác…
(Cadn.com.vn) - Theo chân anh Nguyễn Hữu Chước- cán bộ Tổ Bảo vệ BQL các chợ Cẩm Lệ, chúng tôi đến khu chợ Hòa Cầm cũ tại tổ 5, khu dân cư Phong Bắc, P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đây là khu chợ được thành lập, xây dựng từ năm 2000, thuộc sự quản lý của P. Hòa Thọ Đông, có hơn 160 hộ tiểu thương kinh doanh. Anh Chước cho biết, bà con tiểu thương vẫn đang tiếp tục buôn bán, ngày mai (26-9) sẽ chính thức chuyển sang khu chợ mới. Đập vào mắt mỗi người khách tới đây là một khu chợ nhếch nhác, ẩm thấp, tồi tàn, mái đình chợ dột nát, nền chợ nước thải chảy lênh láng đến tận từng chỗ ngồi, nơi bày hàng hóa. Hệ thống điện chằng chịt, xuống cấp, hệ thống nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy sơ sài lúc có lúc không... Hệ thống nhà vệ sinh tạm bợ, hôi hám, nơi gửi, trông giữ xe máy, xe đạp cho khách đến chợ chật hẹp, lầy lội bùn đất...
Nguyên nhân của tình trạng này là do, chợ nằm sát mép QL1A, trong những năm qua, QL1A được nâng cấp, đồng thời với việc quy hoạch khu dân cư Phong Bắc, mặt bằng của chợ đã bị thấp hơn toàn bộ khu vực xung quanh tới hơn 5m, thấp hơn mặt QL1A tới hơn 10m, chợ vô tình đã trở thành một cái “ao”, làm cho hệ thống cống rãnh thoát nước vệ sinh bị tê liệt, rác rưởi ùn đọng vì xe của Cty Vệ sinh môi trường không tiếp cận được chợ. Mùa mưa chợ thường xuyên ngập từ 1-2m nước, nên 3 năm qua hoạt động kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương vô cùng khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân quanh khu vực... Sang năm 2011, thực hiện việc chỉnh trang, quy hoạch đô thị, khi xây dựng nút giao thông Nguyễn Nhàn- QL1A, chợ Hòa Cầm lại nằm trong quy hoạch, bị giải tỏa một phần. Trước thực trạng trên, UBND Q. Cẩm Lệ đã kiến nghị UBND TP Đà Nẵng, cho xây dựng lại một khu chợ mới tại khu vực, nhằm phục vụ cho đời sống sinh hoạt, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại khu đô thị phía Nam thành phố này...
![]() |
Chợ Hòa Cầm cũ, nhếch nhác, lầy lội, mất vệ sinh môi trường... Ảnh: H.T |
Chợ mới, diện mạo mới
Ông Ngô Ngọc Trọng- Trưởng phòng Kinh tế UBND Q. Cẩm Lệ cho biết: Điều đáng phấn khởi là chủ trương xây dựng khu chợ mới được bà con tiểu thương, chính quyền các ban, ngành cùng nhân dân địa phương ủng hộ nhiệt tình. Được sự quan tâm của UBND TP, chợ mới Hòa Cầm được xây dựng trên diện tích 4.200m2, tại tổ dân phố 38, khu vực trung tâm P. Hòa Thọ Đông, với tổng giá trị đầu tư xây dựng 10 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 6 tỷ đồng, vốn do bà con tiểu thương đóng góp 4 tỷ đồng. Chợ được triển khai xây dựng vào tháng 1-2011, hoàn thành vào tháng 8-2012 vừa qua. Chợ Hòa Cầm mới được xây dựng với mô hình khang trang, hiện đại, các khu chợ được bố trí hợp lý, với đầy đủ hệ thống điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy, hệ thống vệ sinh môi trường, cống thoát nước... được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, đánh giá nghiệm thu theo quy định của pháp luật. Chợ được quản lý thuộc BQL các chợ Cẩm Lệ. UBND quận, Phòng Kinh tế, BQL các chợ Cẩm Lệ, UBND P. Hòa Thọ Đông đã tổ chức 8 cuộc họp, lấy ý kiến các hộ tiểu thương về sơ đồ bố trí trong chợ, mức đóng góp, ban hành kế hoạch di dời từ chợ cũ sang chợ mới...
![]() |
Chợ Hòa Cầm mới khang trang, văn minh, hiện đại... |
Qua tổ chức 3 buổi bốc thăm, đấu giá, đến nay hơn 250 hộ tiểu thương đã nhận vị trí, địa điểm buôn bán kinh doanh của mình trong chợ. Bà con tiểu thương rất đồng tình với mọi chủ trương, chính sách khi chuyển đến chợ mới. Ông Trọng cho biết thêm, khó khăn nhất là số hộ tiểu thương nghèo chiếm tỷ lệ khá đông, do tình trạng kinh doanh, buôn bán ở chợ cũ trong những năm qua gặp khó khăn. UBND quận đã xem xét, phân loại mức đóng góp hợp lý, đối với hộ tiểu thương nghèo, mức đóng góp thấp nhất là 5 triệu đồng, hộ tiểu thương có điều kiện khá, mức đóng góp cao nhất là 45 triệu đồng. UBND quận cũng đã ban hành quyết định về chính sách hỗ trợ, miễn tiền thuê mặt bằng 3 tháng cho các hộ tiểu thương, từ tháng 10 đến hết năm 2012. Hỗ trợ di chuyển từ chợ cũ sang chợ mới cho bà con tiểu thương, đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo... với mức hỗ trợ cao nhất là 300.000 đồng, mức thấp là 100 đến 150.000 đồng.
Chợ mới Hòa Cầm được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ phục vụ cho nhu cầu đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân khu vực Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây và các địa phương phụ cận như Hòa Phát, Hòa Châu, Hòa Vang... và hơn 1.000 hộ dân có mức thu nhập thấp tại các khu chung cư đã và đang triển khai xây dựng tại khu vực Hòa Thọ Đông.
Việc xây dựng chợ Hòa Cầm mới góp phần xây dựng đô thị Q. Cẩm Lệ văn minh, hiện đại, mở rộng không gian thương mại, mở rộng hệ thống phân phối, giải quyết việc làm cho một bộ phận nhân dân chuyển đổi ngành nghề trong quá trình giải tỏa, chỉnh trang, quy hoạch đô thị ở cửa ngõ phía Nam TP Đà Nẵng.
Hồng Thanh