Đưa đại biểu thành du khách: Gia Lai sáng tạo quảng bá du lịch – sản phẩm địa phương

Thứ bảy, 28/03/2026 16:18

Trong không khí sôi động của Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026 tại tỉnh Gia Lai, “hộ chiếu trải nghiệm” đã mang đến hành trình khám phá đầy hứng thú, nơi người tham dự được hóa thân thành du khách, trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm du lịch và tiếp cận đặc sản địa phương trong không gian sống động, mới lạ, giàu tính tương tác.

Nhiều doanh nghiệp tham gia tại chương trình
Hộ chiếu trải nghiệm du lịch Gia Lai

Tại hội nghị, thay vì cách trưng bày, giới thiệu sản phẩm theo lối truyền thống, Gia Lai đã tạo dấu ấn bằng mô hình “hộ chiếu trải nghiệm” – một cách làm mới, sáng tạo, kết hợp giữa quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Ngay từ cổng vào, mỗi đại biểu, khách mời được trao một cuốn “hộ chiếu” cùng các vật phẩm mang thương hiệu du lịch Gia Lai như áo, mũ, móc khóa, chính thức bắt đầu hành trình khám phá.

Giới thiệu hành trình trải nghiệm và trao quà, hộ chiếu cho đại biểu

Hộ chiếu trải nghiệm sẽ đưa du khách đến 5 trạm trải nghiệm, đại diện cho các loại hình du lịch đặc trưng của địa phương: sinh thái; văn hóa - lịch sử; nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí; nông nghiệp; và ẩm thực. Mỗi trạm không chỉ tái hiện điểm đến tiêu biểu mà còn lồng ghép những câu chuyện đặc sắc về vùng đất, con người, qua đó góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh “Gia Lai – đại ngàn chạm biển xanh”.

"Du khách" thích thú tham gia gian hàng trưng bày sản phẩm

Điểm nổi bật của mô hình nằm ở tính tương tác cao.

Tại mỗi trạm, người tham dự được trực tiếp tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm, nghe giới thiệu về quy trình sản xuất, công dụng, cách chế biến và dùng thử sản phẩm.

Sau mỗi điểm dừng, “du khách” được đóng dấu vào hộ chiếu và nhận quà từ các gian hàng. Chính sự kết nối xuyên suốt này đã tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch, vừa khám phá, vừa ghi nhớ, vừa tương tác.

Tại mỗi trạm, du khách sẽ được đóng dấu vào hộ chiếu
Và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn

Chị Nguyễn Thị Thu Loan, một đại biểu tham dự, chia sẻ rằng mô hình này mang lại cảm giác mới mẻ và cuốn hút: "Nếu như trước đây, các gian hàng OCOP thường chỉ dừng ở việc trưng bày, dễ bị lướt qua, thì nay người tham gia chủ động hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm. Việc “sưu tập dấu” qua từng trạm không chỉ tạo hứng thú mà còn giúp người tham dự tiếp cận sâu hơn với sản phẩm đặc trưng của địa phương"

Ở góc độ doanh nghiệp, chương trình cũng mở ra cơ hội quảng bá thiết thực. Đại diện Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai cho biết, đơn vị đã chuẩn bị hàng trăm phần quà để tặng khách trải nghiệm. Theo đánh giá, mô hình này tạo ra “điểm chạm” trực tiếp, giúp xóa bỏ tâm lý e ngại khi tiếp cận sản phẩm mới. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm hiệu quả hơn mà còn dễ dàng ghi nhận phản hồi từ người tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp tham gia tại chương trình

Đồng hành cùng chương trình, Anya Hotel Group đã tài trợ hơn 1.000 chiếc mũ dành tặng khách tham gia. Đại diện đơn vị cho rằng đây là một hoạt động mới mẻ, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình xúc tiến, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp lan tỏa hình ảnh thương hiệu thông qua trải nghiệm thực tế của người tham dự.

Là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, “hộ chiếu du lịch trải nghiệm” không chỉ dừng lại ở việc làm mới hình thức tổ chức mà còn mở ra hướng tiếp cận hiệu quả trong quảng bá. Thay vì giới thiệu một chiều, chương trình đặt người tham dự vào trung tâm trải nghiệm, từ đó tạo sự kết nối tự nhiên giữa du lịch và sản phẩm địa phương.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, thông qua chuỗi không gian trải nghiệm và giao lưu, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, giàu bản sắc và thân thiện. Đồng thời, đây cũng là cầu nối giúp các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng cơ hội phát triển thị trường.

Với hiệu quả bước đầu, mô hình “hộ chiếu trải nghiệm” được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng trong các sự kiện thuộc Năm Du lịch quốc gia 2026. Qua đó, không chỉ góp phần thu hút du khách mà còn thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo động lực cho phát triển kinh tế - du lịch theo hướng bền vững.

Hà Vy

Khơi thông nguồn lực phát triển du lịch Gia Lai

Trong không khí hướng tới các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026, ngày 27-3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng“, thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Tự do khám phá chương trình “Hoàng cung huyền ảo“ tại Cố đô Huế

Ngày 26-3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết chương trình “Hoàng cung huyền ảo“ sẽ diễn ra từ 20 giờ các ngày 25 đến 28-4 tại Đại Nội Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Khơi thông nguồn lực phát triển du lịch Gia Lai

Trong không khí hướng tới các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026, ngày 27-3, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng“, thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Quảng Trị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình 2026

UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ VH-TT&DL vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chuỗi sự kiện quy mô nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị đến bạn bè quốc tế.

Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến, định vị điểm đến nghỉ dưỡng biển lý tưởng của du khách Nga và CIS

Từ ngày 11 đến 13-3, ngành Du lịch TP Đà Nẵng lần đầu tiên tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026 tại Trung tâm Triển lãm Crocus Expo (Liên bang Nga) – một trong những sự kiện du lịch lớn và uy tín hàng đầu khu vực Á – Âu.