Thái Lan-Campuchia đồng ý ngừng bắn
(Cadn.com.vn) - Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan ngày 28-4 cho biết, quân đội Campuchia và Thái Lan đã đồng ý thực thi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện nhằm chấm dứt 7 ngày giao tranh đẫm máu tại khu vực biên giới tranh chấp.
Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 40 phút giữa các tư lệnh chiến trường của hai bên tại Samrong. Cuộc gặp trên diễn ra lúc 10 giờ 50 ngày 28-4 tại điểm kiểm soát biên giới O’smah giữa Tư lệnh Quân khu 4 của Campuchia, Thiếu tướng Chea Mon và Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, Trung tướng Thawatchai Samutsakorn. Theo ông Siphan, hai bên cũng nhất trí mở lại một cửa khẩu biên giới để những người đi lánh nạn được trở về nhà, đồng thời chỉ huy chiến trường hai nước sẽ thường xuyên gặp nhau nhằm tránh để xảy ra hiểu lầm. Một nguồn tin quân đội Campuchia giấu tên cho biết thêm, sau cuộc gặp, hai bên đã nhất trí rằng sẽ không để giao tranh tái diễn, cam kết gặp gỡ và giải quyết một cách hòa bình nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng.
Trước đó, lúc 3 giờ 50 (giờ địa phương) ngày 28-4, binh lính Campuchia và Thái Lan tiếp tục đọ súng tại khu vực biên giới ở đền Ta Moan và đền Ta Krabei, thuộc tỉnh Oddar Meanchey, trong ngày giao tranh thứ 7 liên tiếp. AFP dẫn lời Phó chỉ huy một đơn vị pháo binh của Campuchia, Suos Sothea nói: “Binh sĩ Thái Lan đã nổ súng trước. Trên thực tế, binh sĩ Thái Lan đã nã đạn pháo vào binh sĩ của chúng tôi gần như suốt cả đêm qua và còn tăng cường nã pháo vào chúng tôi sáng nay. Lực lượng Thái Lan đã bắn cả súng máy và trọng pháo vào binh sĩ của chúng tôi tại khu vực trên, họ muốn giao chiến và chiếm hai ngôi đền”.
![]() |
Một ngôi nhà ở tỉnh Oddar Meanchey, miền Bắc Campuchia bị phá hủy trong cuộc giao tranh Thái-Campuchia. Ảnh: Reuters |
Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Prawit Hukaew cũng cho biết, nước này đã tăng quân tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia sau các vụ đụng độ, sử dụng cả trọng pháo, giữa binh lính hai nước. Động thái trên diễn ra ngay sau cuộc đấu pháo đêm 27-4 tại khu vực này, làm một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người đã phải sơ tán trong các cuộc giao tranh. Còn giới truyền thông Thái Lan đưa tin: các vụ đụng độ dọc biên giới giữa Thái-Campuchia đã buộc 9 bệnh viện công của Thái Lan ở tỉnh Buri Ram và Surin phải đóng cửa. Các nguồn tin phía Campuchia cho hay sau khi xảy ra đụng độ, Thái Lan đã đơn phương đóng cửa khẩu tại các huyện Aranh, Kok Thdong, Tap Pjal đối diện các huyện Ô Ch’râu Svai Chek, Thmo Pouk của Campuchia từ 25 đến 27-4.
Hôm 25-4, Thái Lan tiếp tục đề nghị Campuchia đóng tiếp các cửa khẩu đối diện khu vực Chok Chey và Obey Choan của Campuchia. Ông Nhim Vanda, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc gia Campuchia về xử lý thảm họa cho biết, sau 7 ngày xảy ra giao tranh với Thái Lan, số người dân Campuchia phải sơ tán khỏi khu vực chiến sự đã lên tới 34.000 người, trong đó phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già. Ngoài ra cũng có 67 trường học phải đóng cửa.
Trước sự việc trên, ngày 27-4, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ông sẽ cho đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu trên biên giới với Thái Lan nếu nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với Campuchia. Đồng thời, Thủ tướng Hun Sen đã cáo buộc người đồng cấp Thái Lan Abhisit Vejjajiva là kẻ hiếu chiến, đồng thời nhấn mạnh ông muốn đàm phán về hòa bình với ông Abhisit trong cuộc họp tại Indonesia vào đầu tháng 5 tới. Đây là bình luận đầu tiên của ông Hun Sen kể từ khi nổ ra giao tranh ở biên giới giữa hai nước hôm 22-4 vừa qua. Ngược lại, cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Abhisit tỏ vẻ kiên định với lập trường rằng, Campuchia trước tiên phải chấm dứt bắn binh sĩ Thái Lan, nếu muốn trở lại đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Theo hãng tin TNA của Thái Lan, lời nhận xét trên của Thủ tướng Abhisit được đưa ra khi ông giải thích trước Hạ viện về cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước đã xảy ra từ ngày 22-4 tới nay vốn làm thương vong hàng chục người của hai bên. Thủ tướng Abhisit nhắc lại rằng các cuộc xung đột diễn ra do binh sĩ Campuchia nổ súng trước và quân đội Thái buộc phải đánh trả để bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nói với báo The Nation rằng, cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo hai nước cần diễn ra càng sớm càng tốt, nếu Thủ tướng Abhisit và người đồng cấp Campuchia Hun Sen muốn chấm dứt cuộc đối đầu quân sự ở vùng biên giới. Phát biểu với báo giới sau khi thăm xã giao Thủ tướng Thái Lan Abhisit tại Phủ Thủ tướng sáng 28-4, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Kristie Kenney kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế và sử dụng các biện pháp hòa bình để chấm dứt xung đột biên giới hiện nay. Bà Kristie cũng hy vọng các cơ chế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể đưa hai nước trở lại bàn đàm phán. Trước đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã đề nghị Trung Quốc và Việt Nam, thông qua các Đại sứ của hai nước, giúp thuyết phục Campuchia trở lại bàn đàm phán vì hai nước có mối quan hệ tốt với Phnom Penh.
Tuyết Minh