Thủ đô Ukraine bị nã tên lửa, bộ binh Nga áp sát

Thứ sáu, 25/02/2022 11:30

Kiev đang hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 25/2 (giờ địa phương), theo cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine.

DIỄN BIẾN

11h21

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine: Nổ ở Kiev là do phòng không Ukraine bắn hạ tên lửa Nga 
 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yevhen Yenin nói rằng, một vụ nổ xảy ra vào sáng sớm 25/2 ở thủ đô Kiev là do "hệ thống chống tên lửa của Ukraine bắn hạ một tên lửa Nga". 

Tuy nhiên, hãng CNN (Mỹ) cho biết chưa thể xác minh độc lập thông tin này. 

10h59

Tổng thống Ukraine thừa nhận là "mục tiêu số 1"
 

Theo Daily Mail, Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân cảnh giác và tuân thủ lệnh giới nghiêm khi các lực lượng Nga vào Kiev và thừa nhận ông là "mục tiêu số 1". 

 

 

10h49
 
Chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine bị bắn hạ ở Kiev?

Nguồn: Ukraina Land Forces Facebook

Theo Daily Mail, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết, một tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa bắn hạ. Trang Osint Ukraine, chuyên cập nhật tình hình về Ukraine và Nga, đưa tin, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết, một tên lửa tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã bị bắn hạ trên bầu trời Kiev. 

Chính phủ Ukraine cho biết, một tên lửa khác đã rơi trúng một chung cư ở thủ đô Kiev. 

Trong một vụ việc khác, chính phủ Ukraine cho biết, một chiến đấu cơ Su-27 của nước này đã bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không.

Trong một diễn biến khác, hãng Sky News hôm 25/2 đưa tin, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đã bắn rơi một chiến đấu cơ Nga ở Kiev.  Cố vấn Anton Herashchenko viết trên Telegram rằng, một tòa nhà 9 tầng đã bốc cháy sau khi chiến đấu cơ bị bắn hạ rơi trúng. Không rõ tình trạng của phi công. Phía Nga chưa xác nhận thông tin này.

 

 

 
10h35
Bộ binh Nga cách thủ đô Kiev, Ukraine, khoảng 32km
 

Lực lượng bộ binh cơ giới Nga tiến vào Ukraine từ Belarus, hiện còn cách thủ đô Kiêv khoảng 32km, quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các nghị sĩ ở Hạ viện, theo CNN.

Quan chức này mô tả một lực lượng khác của Nga tiến về phía thủ đô Kiev từ biên giới Nga-Ukraine, nhưng vẫn còn ở khoảng cách tương đối xa. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Nga muốn bao vây thủ đô Kiev.

Quân đội Nga tiến về Kiev từ biên giới Belarus (mũi tên màu đỏ).

 

 

 
10h20
Hình ảnh vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine
 

Phóng viên tờ Guardian, Luke Harding đăng hình ảnh một vụ nổ ở Kiev. Vụ nổ xảy ra giữa ga tàu điện ngầm Poznjaky và Kharkivska.

Một hình ảnh khác do tờ Daily Mail chia sẻ về vụ nổ ở thủ đô Ukraine.

 

 

 
9h52
Thủ đô Ukraine bị nã tên lửa
 

Hình ảnh các vệt khói tên lửa ở thủ đô Ukraine hôm 25/2. Ảnh: Daily Mail

Theo một cố vấn của chính phủ Ukraine, thủ đô Kiev phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa vào sáng sớm 25/2 (giờ địa phương). "Các cuộc tấn công vào Kiev bằng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo vẫn tiếp tục", Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, trao đổi với phóng viên qua tin nhắn. Một nhóm phóng viên của CNN ở Ukraine cho biết, nghe thấy 2 vụ nổ lớn ở trung tâm thủ đô Ukraine và vụ nổ thứ 3 ở xa Kiev vào sáng 25/2. 

Hãng thông tấn Interfax - Ukraine của Ukraine cũng đưa tin về 2 vụ nổ ở thủ đô Kiev. Illia Ponomarenko, phóng viên về quốc phòng của tờ Kiev Independent cho biết, thủ đô Ukraine đang hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa. 

 

 

 
9h22
Đảo Đài Loan tuyên bố trừng phạt Nga
 

Theo CNN, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan hôm 25/2 cho biết ,hòn đảo này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga vì động thái của Moscow ở Ukraine. 

Trong một thông cáo báo chí, Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết,  hòn đảo này "lên án mạnh mẽ" quyết định phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở vùng Donbass, cáo buộc Moscow gây ra đe dọa nghiêm trọng với trật tự quốc tế. 

 

 

 
9h02
Úc và Nhật áp thêm lệnh trừng phạt với Nga
 

Úc đã đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số công dân và chính trị gia Nga. 

Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng cho rằng, việc Trung Quốc nới lỏng các hạn chế thương mại với Nga ở thời điểm này là "không thể chấp nhận được". 

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng tuyên bố các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga sau khi tham dự cuộc họp với các lãnh đạo G7 thảo luận về vấn đề Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt bổ sung của Nhật Bản bao gồm đống băng tài sản và đình chỉ thị thực với một số cá nhân Nga, thiết lập các quy định chặt chẽ hơn về xuất khẩu chất bán dẫn cùng các mặt hàng quan trọng khác cho các tổ chức liên quan tới quân đội Nga. 

 

 

 
8h58
Tổng thống Biden: "Những ngày tới sẽ rất khó khăn với người Ukraine"
 

Ông chủ Nhà Trắng đăng tải lời ủng hộ Ukraine trên Twitter hôm 25/2: "Những ngày tới, tuần tới và tháng tới sẽ là rất khó khăn với người dân Ukraine vì ông Putin đã giáng một đòn đau xuống đất nước của họ. Nhưng người dân Ukraine đã có 30 năm độc lập và họ sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai khi động tới đất nước họ". 

 

 

 
8h40
Quân đội Ukraine cập nhật tình hình chiến sự
 

Quân đội Ukraine hiện đang chiến đấu với quân Nga ở phía tây nam khu vực Biển Đen, cố thủ ở thành phố cảng Odessa. Quân đội Ukraine đã bổ sung thêm lực lượng tới thủ đô Kiev.

Trong ngày giao tranh thứ 2, quân đội Nga được cho là sẽ nhắm tới các vùng Sumy, Chernihiv, Kherson, Zhytomyr, Kharkiv và đặc biệt là vùng thủ đô Kiev, theo Guardian.

 

 

 
8h35
Thủ đô Kiev của Ukraine có thể rơi vào tay Nga "trong vài giờ"
 

Thủ đô Kiev của Ukraine có thể rơi vào tay nga "trong vài giờ", một quan chức tình báo phương Tây cho biết, nhấn mạnh rằng khả năng phòng vệ của Ukraine suy yếu đáng kể khi mất các hệ thống phòng không.

Bloomberg là tờ báo Mỹ đầu tiên đăng tải cảnh báo này, một ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

 

 

 
8h32
Ảnh vệ tinh căn cứ không quân Ukraine trước và sau khi Nga mở chiến dịch quân sự
 

Các bức ảnh chụp từ Twitter @Planet cho thấy hình ảnh tại căn cứ không quân Chuhuiv, bên ngoài thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine. Bức ảnh thứ 2 cho thấy khói đen dày đặc bốc ra từ căn cứ không quân của Ukraine. 

 

 

 
8h05
Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 đầu hàng phe ly khai
 

Theo hãng thông tấn Nga TASS, một số binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57 đã đầu hàng lực lượng vũ trang của Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR). Một số còn tình nguyện gia nhập lực lượng LPR.

Phía LPR thông báo các binh sĩ đầu hàng sẽ được đưa về nhà sau khi xung đột kết thúc.

 

 

 
8h
Lãnh đạo phương Tây đầu tiên liên lạc với ông Putin
 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Ông Macron hối thúc Nga kết thúc chiến dịch quân sự, trong khi Moscow mô tả hai bên đã "chia sẻ quan điểm" và nhất trí giữ liên lạc.

 

 

 
7h12
Tổng thống Ukraine công bố con số thương vong của quân đội
 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói 137 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 316 người khác bị thương trong ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự.

Ông Zelensky nói Ukraine đang phải đơn độc đối phó với Nga, không có quốc gia nào sẵn sàng hỗ trợ quân sự.

“Ngày hôm nay, tôi đặt câu hỏi với 27 nhà lãnh đạo châu Âu về việc Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Tôi đã hỏi trực tiếp, ai cũng lo ngại, không dám trả lời. Nhưng chúng tôi không lo sợ, chúng tôi không sợ gì cả”, ông Zelensky nói.

 

 

 
6h55
Tổng thống Ukraine quyết ở lại chiến đấu
 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban bố lệnh tổng động viên, yêu cầu toàn bộ nam giới từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời khỏi đất nước. Ông Zelensky nói mình cũng ở lại chiến đấu.

"Lực lượng Nga muốn đánh bại Ukraine về mặt chính trị. Tuy nhiên, tôi vẫn ở lại lãnh đạo chính phủ cùng những người khác", ông Zelensky nói.

 

 

 
6h42
Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine
 

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói ông Putin sẵn sàng đàm phán về vấn đề giải giáp vũ khí và Ukraine giữ vai trò trung lập.

"Ông Putin đã đưa ra tầm nhìn về những gì mong đợi Ukraine thực hiện, nếu giới lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đàm phán", ông Peskov nói.

 

 

 
6h30
Mỹ sẵn sàng đón nhận người tị nạn Ukraine, Nhà Trắng cho biết
 

Mỹ sẵn sàng đón nhận người tị nạn Ukraine và chính phủ Mỹ đang hỗ trợ các nước châu Âu giáp biên giới Ukraine, trong bối cảnh dòng người tị nạn tăng lên đáng kể khi Nga phát động chiến dịch quân sự, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói.

 

 

 
3h12
Tổng thống Mỹ Joe Biden nói quan hệ Nga-Mỹ "đổ vỡ hoàn toàn"
 

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói quan hệ Nga-Mỹ "đổ vỡ hoàn toàn" và có thể còn tồi tệ hơn nữa tùy thuộc vào diễn biến ở Ukraine. Ông Biden đã công bố loạt đòn trừng phạt trong đợt hai nhằm vào các cá nhân và tổ chức ở Nga, nhưng chưa tính tới trừng phạt cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 

 

 
1h53
Tổng thống Ukraine ra lệnh tổng động viên
 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lệnh tổng động viên là cần thiết để "đảm bảo quốc phòng", trong bối cảnh Nga hành động quân sự.

 

 

 

 
1h35
Nga tuyên bố ngày đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine thành công
 

Bộ Quốc phòng Nga thông báo vô hiệu hóa 83 mục tiêu trên mặt đất tại Ukraine, gồm 11 sân bay quân sự, ba chỉ huy sở, một căn cứ hải quân, 18 trạm radar của các tổ hợp phòng không S-300 và Buk-M1.

Hai tiêm kích Su-27, hai cường kích Su-24, một trực thăng và 4 máy bay không người lái (UAV) vũ trang Bayraktar TB2 của quân đội Ukraine bị phá hủy trong đợt tập kích của Nga.

Lực lượng vũ trang của Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) đã xuyên thủng hàng phòng ngự của quân chính phủ Ukraine, tiến sâu thêm 6-8 km qua giới tuyến.

 

 

 
1h:25
Nga chiếm quyền kiểm soát nhà máy hạt nhân Chernobyl
 

Theo Daily Mail, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau một trận chiến được mô tả là "khốc liệt". Tình trạng của các cơ sở hạt nhân này hiện không rõ, làm dấy lên lo ngại về một vụ rò rỉ phóng xạ.

Các hình ảnh cho thấy xe tăng và xe bọc thép của Nga đậu trước lò phản ứng từng gặp thảm họa của nhà máy, cách thủ đô Kiev chỉ hơn 90 km về phía bắc.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một trong các tàu của mình bị "trúng bom" ngoài khơi bờ biển Odessa, nơi cũng đang diễn ra giao tranh. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO, dẫn đến lo ngại rằng chiến sự ở Ukraine có thể nhanh chóng thu hút các quốc gia khác và châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn diện ở châu Âu.

Trong một diễn biến khác, Kiev đã ra lệnh cho dân thường vào hầm trú bom và tuyên bố giới nghiêm trong bối cảnh lo ngại Nga sắp tấn công thủ đô Ukraine khi quân đội Kiev mất quyền kiểm soát sân bay quan trọng cách đó khoảng gần 25 km. 

"Họ sắp đánh bom Kiev. Chính quyền yêu cầu chúng tôi vào nơi trú ẩn", một nguồn tin trong thành phố nói với MailOnline. Chính quyền thành phố cho biết một bệnh viện đã bị trúng đạn, khiến 4 người thiệt mạng.

Một chiếc xe tăng T-72 của Nga trước lò phản ứng chính của nhà máy hạt nhân Chernobyl

 

 

 
0h31
Anh công bố lệnh trừng phạt kinh tế "lớn nhất và khốc liệt nhất" với Nga
 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo các bước tiếp theo để áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga. Thủ tướng Anh tuyên bố, đây là "các biện pháp trừng phạt kinh tế lớn nhất và khốc liệt nhất mà Nga từng thấy", theo The Independent. 

"Các biện pháp trừng phạt này cho phép chúng tôi loại trừ hoàn toàn các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính của Anh, ngăn họ tiếp cận đồng bảng Anh. Một nửa nền thương mại Nga sử dụng đồng đô la Mỹ và bảng Anh, tôi xin hoan hỉ thông báo rằng, Mỹ cũng đang áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự", ông Johnson tuyên bố. 

Thủ tướng Anh cho biết, lượng tiền công dân Nga gửi vào tài khoản ngân hàng ở Anh cũng sẽ bị giới hạn.  

Các biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng với Belarus, đồng minh của Nga, vì có liên quan tới vấn đề ở Ukraine. 

 

 

 
0h9
Bộ Nội vụ Ukraine nói có gần 400 thực thể bị các lực lượng Nga pháo kích 
 

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Ukraine hôm 24/2 cho biết, Bộ này ghi nhận 392 thực thể ở Ukraine bị các lực lượng Nga pháo kích.

"Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo phần lãnh thổ phía đông nam và miền trung Ukraine", người phát ngôn của Bộ Nội vụ Ukraine nói và cho biết thêm, 6 cây cầu thuộc Kiev, Chernihiv, Donetsk và Kherson bị phá hủy. 

 

 

 
23h55
Quan chức Mỹ: Nga tấn công bằng tên lửa bắn từ đất liền và trên biển
 

Hôm 24/2, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bắt đầu lúc 21h30 tối 23/2 (giờ địa phương). "Hơn 100 tên lửa các loại được Nga phóng đi trong "cuộc tấn công ban đầu". 

"Tên lửa đạn đạo tầm ngắn" được chọn làm vũ khí chính. Ngoài ra, còn có một số "tên lửa đạn đạo tầm trung, tên lửa hành trình, tên lửa đất đối không và các tên lửa phóng trên biển từ Biển Đen", vị quan chức cho biết. 

Cũng theo vị quan chức này, ít nhất 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung được huy động trong cuộc tấn công ban đầu này.  

Nga còn khởi xướng "một số cuộc tấn công trên bộ" từ Belarus và phía tây bắc thủ đô Ukraine. 

Cho tới nay, các mục tiêu mà lực lượng Nga nhắm tới ở Ukraine gồm "các mục tiêu quân sự và phòng không": doanh trại, kho đạn dược và 10 sân bay. 

 

 

 
23h30
Một số nghị sĩ Ukraine yêu cầu Tổng thống Zelensky phải đàm phán ngay với Nga
 

Hãng Sputnik của Nga đưa tin, một nhóm các nghị sĩ Ukraine, dẫn đầu là Vadym Novynskyi tới từ đảng Opposition Bloc, đã đệ đơn yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải đàm phán với Nga ngay lập tức và thành lập một ủy ban trong quốc hội Ukraine để tham vấn chiến lược với quốc hội Nga. 

 

 

 
23h22
Đại sứ Ukraine tại Anh: Kiev không đủ thiết bị quân sự để đối phó Nga
 

Vadym Prystaiko, đại sứ Ukraine tại Anh, trả lời các phóng viên tại đại sứ quán Ukraine ở London hôm 24/2. Ảnh: AP

Vadym Prystaiko, đại sứ Ukraine tại Anh, hôm 24/2 cho rằng, Ukraine hiện không có đủ thiết bị quân sự để chiến đấu. 

"Ở thời điểm này, chúng tôi có đủ người nhưng không đủ trang thiết bị quân sự", ông Prystaiko trả lời khi được hỏi liệu các lực lượng mặt đất của Ukraine có đủ sức đối đầu với các lực lượng Nga. 

 

 

 
23h13
Nhiều khí tài quân sự Mỹ sẽ đến các đồng minh đông Âu cuối ngày 24/2
 

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao hôm 24/2 cho hay, thêm nhiều khí tài quân sự Mỹ sẽ được chuyển tới các nước đông Âu vào cuối ngày. 

Cụ thể, vị quan chức này cho biết, 6 tiêm kích F-35 sẽ tới Estonia, Lithuania và Romania trong ngày hôm nay. Mỗi quốc gia được phân bố 2 chiếc. Một số trực thăng tấn công cũng "đang trên đường" tới các nước đông Âu. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo, nhiều khí tài quân sự Mỹ sẽ được triển khai tới các đồng minh ở đông Âu.  

 

 

 
22h46
Kiev đưa ra lệnh giới nghiêm
 

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo lệnh giới nghiêm ở thủ đô Ukraine là từ 22h hôm trước tới 7h sáng hôm sau (giờ địa phương), theo một tuyên bố trên trang Facebook cá nhân của ông Vitali Klitschko. 

"Các phương tiện giao thông công cộng sẽ không hoạt động trong giờ giới nghiêm. Đồng thời, các ga tàu điện ngầm sẵn sàng làm nơi trú ẩn 24/7. Chúng tôi yêu cầu người dân Kiev về nhà đúng giờ. Nếu bạn cần di chuyển quanh thành phố vì công việc trong thời gian giới nghiêm, bạn phải đem theo giấy tờ tùy thân", ông Klitschko viết trên Facebook. 

 

 

 
22h17
Tổng thống Ukraine: Nga cố chiếm nhà máy hạt nhân Chernobyl
 

Theo Sky News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter rằng, Moscow đang cố chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân gần thành phố Pripyat, miền bắc Ukraine.

 

 

 
22h10
WHO cảnh báo về thảm họa nhân đạo tiềm ẩn ở Ukraine
 

 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng y tế khẩn cấp dự kiến xảy ra ở Ukraine. 

"Trong bối cảnh xung đột đang diễn biến nhanh chóng ở Ukraine, Văn phòng WHO khu vực châu Âu quan tâm nhất tới sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraine", Văn phòng WHO khu vực châu Âu tuyên bố và cảnh báo rằng, một sự leo thang hơn nữa có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo. 

 

 

 
22h00
Một phần vùng Kherson, nam Ukraine, không còn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine
 

Chính quyền địa phương cho hay, một số khu vực ở vùng Kherson, miền nam Ukraine không còn thuộc quyền kiểm soát của nước này, theo Sky News. 

 

 

 
21h44
CNN: Các lực lượng Nga kiểm soát một căn cứ không quân gần thủ đô Ukraine

Matthew Chance, phóng viên hãng CNN, hôm 24/2 đưa tin từ thực địa, các binh sĩ không quân Nga đã kiểm soát sân bay Antonov, cách trung tâm Kiev 40 km.  "Họ cho phép phóng viên chúng tôi vào căn cứ và ở cùng. Họ bảo vệ vòng ngoài cho căn cứ này trước khi tiếp nhận thêm binh sĩ vào căn cứ", Matthew cho biết. Phóng viên của hãng CNN cho biết, căn cứ vào dải màu trên cánh tay áo để xác định đây là các lực lượng Nga.

 

 

 
21h16
Ông Biden triệu tập họp Hội đồng an ninh quốc gia
 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia vào sáng 24/2 (giờ Mỹ) tại Phòng Tình huống để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Ukraine, hãng CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay. 

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Biden sẽ có bài phát biểu để đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, ngăn Moscow tiếp cận các công nghệ tiên tiến và hạn chế các tập đoàn tài chính lớn của Nga. Các biện pháp trừng phạt mới cũng sẽ nhắm tới các quan chức thân cận của ông Putin. 

 

 

 
21h10
NATO nói về khả năng điều quân tới tham chiến ở Ukraine
 

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg – cho biết NATO không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga.

“Không có quân đội NATO ở Ukraine. Chúng tôi cũng không có bất kỳ kế hoạch nào về việc triển khai quân đội NATO tới Ukraine”, ông Stoltenberg khẳng định.

Ông Stoltenberg cho hay, Ukraine là đối tác quan trọng của NATO nhưng không phải thành viên của tổ chức này.

“Những gì chúng tôi làm là tăng cường hiện diện lực lượng ở sườn phía đông các đồng minh của NATO”, ông Stoltenberg nói.

Nhận xét về chiến dịch quân sự Nga đang triển khai ở miền đông Ukraine, Tổng thư ký NATO cho rằng, Moscow đã “chuẩn bị từ lâu” và “muốn sử dụng vũ lực để viết lại lịch sử”.

 

 

 
21h07
Ukraine: Nga thực hiện hơn 200 vụ tấn công
 

 

Lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine tuyên bố, tính từ đầu ngày tới chiều 24/2 (giờ địa phương), các lực lượng Nga đã thực hiên 203 vụ tấn công.  

 

 

 
21h00
Video: Trực thăng quân sự Nga quần thảo trên bầu trời thủ đô Ukraine

Nguồn: Daily Mail

 

 
 
20h55
Bộ Quốc phòng Nga: 74 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bị phá hủy
 

Hãng Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các cuộc không kích đã phá hủy 74 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, trong đó có 11 sân bay, 3 trung tâm chỉ huy, một đồn hải quân, 18 radar S-300 và hệ thống tên lửa Buk. 

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã bắn rơi một máy bay trực thăng tấn công và 4 máy bay không người lái Bayraktar ở khu vực Donbass. 

 

 

 
20h47
Bộ Quốc phòng Nga: Tiêm kích Su-25 của Nga rơi
 

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ việc xảy ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Donbass. 

"Một kiêm kích Su-25 của lực lượng Không quân Nga bị rơi do lỗi của phi công. May mắn, phi công này đã thoát ra và trở về đơn vị an toàn", thiếu tướng Igor Konashenkov tuyên bố. 

 

 

 
20h27
Chính phủ Nga: Moscow "không ngán" các biện pháp trừng phạt kinh tế
 

Theo hãng thông tấn TASS (Nga) chính phủ Nga tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các dịch vụ và công ty tài chính Nga trước mọi lệnh trừng phạt kinh tế. 

"Chính phủ Nga đã chuẩn bị kế hoạch rõ ràng với các biện pháp bảo vệ thị trường tài chính và các công ty Nga trước những lệnh trừng phạt hoặc những mối đe dọa khác", văn phòng chính phủ Nga cho biết hôm 24/2. 

 

 

 
20h22
Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói về loạt biện pháp trừng phạt mới dành cho Nga
 

Trong một cuộc họp báo chung với lãnh đạo NATO, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tiết lộ các biện pháp trừng phạt mới dành cho Moscow.

"Tổng thống Nga Putin chọn đưa chiến tranh đến châu Âu. EU sẽ làm mọi cách để hạn chế điều đó. Các biện pháp trừng phạt mới sẽ tác động mạnh mẽ với Nga", bà Ursula von der Leyen tuyên bố. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu nói thêm rằng, các biện pháp trừng phạt mới sẽ "làm suy thoái nghiêm trọng nền kinh tế Nga" và ngăn cản Moscow tiếp cận công nghệ mới. 

 

 

 
19h59
Báo Nga: Máy bay quân sự Ukraine rơi gần Kiev, nhiều người chết
 

Ảnh: State Service of Ukraine for Emergency Situations

Theo hãng Sputnik của Nga, một máy bay quân sự của Ukraine đã rơi xuống gần thủ đô Kiev hôm 24/2. Cơ quan nhà nước về các tình trạng khẩn cấp của Ukraine công bố một bức ảnh chụp hiện trường sự cố. Theo cơ quan này, 5 người đã thiệt mạng trong vụ việc. 

Theo Cơ quan nhà nước về các tình trạng khẩn cấp của Ukraine, chiếc máy bay chở 14 người. Những trường hợp tử vong do hỏa hoạn xảy ra sau khi máy bay rơi xuống đất. 

Theo một tờ báo Pháp, sự cố xảy ra cách thủ đô Ukraine khoảng 20 km về phía nam. 

 

 

 
19h50
NATO và EU họp báo chung
 

Theo Sky News, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đang có cuộc họp báo chung về vấn đề Ukraine. 

 

 

 
19h17
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Nga tấn công trên nhiều mặt trận
 

Ông Andriy Zagorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, mô tả diễn biến chiến sự trong ngày 24.2.

“Tình hình hết sức căng thẳng. Nga mở đầu bằng loạt tên lửa, rocket và máy bay không người lái vũ trang. Nhiều cơ sở quân sự của chúng tôi bị san phẳng. Quân đội Nga sau đó tiến vào Ukraine trên bộ”, ông Zagorodnyuk nói trên tờ Guardian.

“Quân đội Nga đang áp sát thành phố Kherson. Tình hình ở đó rất nghiêm trọng.  Họ cũng đang bao vây Kharkiv, có vẻ đó là mục tiêu chính của họ ở thời điểm hiện tại. Có một lực lượng đáng kể đang cố gắng tiến tới Kiev. Họ hành quân từ Belarus nhưng có vẻ đang gặp khó khăn”, ông Zagorodnyuk mô tả.

“Quân đội Ukraine đang chiến đấu hết sức nghiêm túc. Nga và chúng tôi cũng có tổn thất. Không có gì phải hoảng sợ. Các nỗ lực đối phó đang có tác dụng”, ông Zagorodnyuk nói.

 

 

 
19h10
Thủ tướng Anh Boris Johnson nói “nỗi sợ lớn nhất của chúng ta đã trở thành hiện thực”
 

Trong bài phát biểu toàn quốc, ông Johnson nói “nỗi sợ lớn nhất của chúng ta đã trở thành hiện thực”. Nga đã “phát động chiến tranh ở châu Âu”, ông Johnson nói. “Tên lửa và bom rải xuống ở nơi những người dân sinh sống”.

“Đợt tấn công lớn của Nga diễn ra cả trên đất liền, trên không và trên biển”, ông Johnson nói. Thủ tướng Anh cho rằng, Nga tấn công Ukraine "mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào".

Ông Johnson tuyên bố Anh sẽ giáng đòn “cực kỳ to lớn” nhằm vào nền kinh tế Nga, cũng như kêu gọi châu âu chấm dứt phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga, theo Sky News.

 

 

 
18h50
Mỹ không còn nhân viên ngoại giao nào ở Ukraine
 

Mỹ không còn nhân viên ngoại giao nào ở Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết.Các nhà ngoại giao Mỹ những ngày qua luôn di chuyển về Ba Lan vào buổi tối và quay trở lại thành phố Lviv, Ukraine vào ban ngày.

Nhưng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ tạm thời không quay trở lại quốc gia này, quan chức Mỹ nói thêm.

“Hôm 24.2.2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ngừng mọi hoạt động của lãnh sự quán ở Lviv, Ukraine, sau khi ngừng hoạt động đại sứ quán ở Kiev vào ngày 12.2.2022”, trang web đại sứ quán Mỹ cho biết, theo CNN.

 

 

 

 
18h34
Anh triệu đại sứ Nga, cảnh báo “biện pháp trừng phạt mạnh mẽ”
 

“Tôi đã triệu đại sứ Nga đến gặp tôi, yêu cầu giải thích về hành động tấn công vô cớ, bất hợp pháp ở Ukraine”, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói.

Bà Truss cảnh báo Anh sẽ “áp đặt lệnh trừng phạt mạnh mẽ về kêu gọi các quốc gia hỗ trợ Ukraine”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu toàn quốc.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss.

 

 

 
18h30
Belarus phản hồi thông tin tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine
 

Cáo buộc của Kiev là không chính xác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói.

Phía Ukraine cho rằng, quân đội Nga tiến vào nước này từ lãnh thổ quốc gia láng giềng Belarus, được Minsk “hỗ trợ”.

“Quân đội Belarus không tham gia vào chiến dịch quân sự này”, ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko.

 

 

 
18h26
Nga phản ứng việc Ukraine cắt quan hệ ngoại giao
 

Bộ Ngoại giao Nga nói không ngạc nhiên khi Kiev cắt quan hệ ngoại giao với Moscow. Nga coi đây là “kết luận hợp lý” về “các chính sách chống Nga” của giới lãnh đạo Ukraine, theo RT.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Ukraine đã gia tăng các chính sách phân biệt đối xử với người Nga sống ở Ukraine, hạ cấp mối quan hệ giữa hai nước kể từ cuộc Cách mạng Maidan, khi lật đổ chính phủ dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych vào năm 2014.

 

 

 
18h13
 2 tàu dân sự của Nga trúng tên lửa Ukraine
 

Theo Sputnik (Nga), 2 tàu chở hàng dân sự của Nga bị trúng tên lửa khi đang di chuyển ở vùng biển Azov. 

 

 

 
18h08
NATO họp vào ngày mai
 

Theo NYT và Sky News, NATO sẽ triệu tập cuộc họp tại Brussels, Bỉ vào ngày 25/2.

 

 

 
17h52
Cố vấn Tổng thống Ukraine: Ukraine hứng chịu đợt nã tên lửa thứ 2
 

 

Tờ Sky News đưa tin, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết, nước này đang hứng chịu đợt tấn công bằng tên lửa lần thứ 2. Phóng viên Sky News cho biết, có một vụ nổ mới xảy ra ở thủ đô Kiev. Người này trong thấy khói đen ở khu vực đang tác nghiệp. 

 

 

 
17h38
Ảnh: Thiệt hại tại cơ sở quân sự bên ngoài thành phố Mariupol 
 

Các mảng radar cùng một số thiết bị khác bị hư hại nặng tại một cơ sở quân sự của Ukraine, bên ngoài thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. 

Trước đó, khói và lửa đã xuất hiện ở một sân bay gần thị trấn Ukrainian, nằm cách chiến hào gần nhất ở miền đông Ukraine chưa đầy 20 km. 

 

 

 
17h13
Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Nga
 

Theo New York Times, Tổng thống Ukraine hôm 24/2 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau động thái từ phía người đồng cấp Vladimir Putin. Ông Zelensky kêu gọi tất cả công dân sẵn sàng bảo vệ đất nước, nói rằng chính quyền sẽ cấp vũ khí cho tất cả những ai muốn.

 

 

 
17h10
Ukraine tuyên bố có thương vong dân sự
 

Theo Sky News, một cố vấn trong văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, đã có thương vong dân sự. Theo cố vấn này, có hơn 40 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.  

 

 

 
17h02
Thủ tướng Anh kêu gọi NATO họp "sớm nhất có thể"
 

Mô tả tình hình hiện tại là "một thảm họa của châu lục", Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO họp khẩn cấp. 

 

 

 
16h20
Ảnh: Chính phủ Ukraine họp khẩn
 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chủ trì một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng Ukraine. Trước đó, ông Zelensky đã phát biểu trước toàn quốc về "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

 

 

 
16h00
Phe ly khai tuyên bố bắn rơi 2 chiến đấu cơ Su-24 của quân đội Ukraine
 

Lực lượng vũ trang Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) tuyên bố bắn rơi 2 chiến đấu cơ Su-24 của quân đội Ukraine ở khu vực làng Smeloye và Stepovoye vào ngày 24.2, theo truyền hình Quốc phòng Nga Zvezda TV.

Giao tranh giữa phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine tăng nhiệt trong ngày 24.2, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vô hiệu hóa toàn bộ các hệ thống phòng không của quân đội Ukraine.

Chiến đấu cơ Ukraine. Ảnh minh họa.

 

 

 
15h50
Báo Mỹ: Quân đội Ukraine "thất bại thảm hại" dù được phương Tây hỗ trợ 
 

Binh sĩ Ukraine ở Donetsk. Ảnh: NYT

Theo tờ New York Times, ngay cả với hàng tấn vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự được các đồng minh phương Tây hỗ trợ trong những tuần qua, quân đội Ukraine vẫn lép vế trước lực lượng và công nghệ tân tiến của Nga. 

 

 

 
15h46
Bộ Quốc phòng Nga: Binh sĩ Ukraine đồng loạt rút chạy, bỏ lại vũ khí
 

Theo Zvezda TV, các đơn vị và binh sĩ quân đội Ukraine đồng loạt rút chạy khỏi vị trí phòng thủ, bỏ lại vũ khí. Đây là thông tin dựa trên dữ liệu tình báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga nói các đơn vị Ukraine hạ vũ khí đầu hàng sẽ không bị tấn công. Nga cũng khẳng định không tấn công các thành phố, những nơi tập trung đông người dân ở Ukraine.

 

 

 

 
15h46
Ukraine kêu gọi người dân tham gia lực lượng chiến đấu
 

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi những người sẵn sàng chiến đấu gia nhập lực lượng bảo vệ lãnh thổ. Hôm 23/2, Ukraine tuyên bố chiêu mộ các công dân tuổi từ 18-60 vào lực lượng chiến đấu dự bị. Một sắc lệnh được ký ngày 23/2 cũng cho phép người dân được mang vũ khí và tự vệ.  

 

 

 
15h41
Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết đang chiến đấu với quân đội Nga
 

 

Sky News dẫn lời lực lượng biên phòng Ukraine cho hay, các lực lượng của Ukraine đang chiến đấu với quân đội Nga ở Kopani và thành phố Kherson (nam Ukraine). Theo lực lượng này, 3 lính biên phòng Ukraine đã thiệt mạng và một người khác bị thương. 

 

 

 
15h32
Tắc nghẽn ở thủ đô Ukraine
 

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, nhiều người dân thủ đô Kiev hôm 24/2 đã tìm cách rời khỏi thành phố hoặc di chuyển về phía tây, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. 

 

 

 
15h25
Video: Quân Nga tiến vào từ Crimea

Nguồn: New York Times

Tờ New York Times (Mỹ) hôm 24/2 xác minh một số hình ảnh đầu tiên của quân đội Nga tiến vào từ Crimea. Theo tờ báo Mỹ, video từ camera an ninh tại một cửa khẩu biên giới sáng 24/2, cho thấy các xe quân sự của Nga tiến vào Ukraine từ Crimea. 

 

 

 
15h17
Lãnh đạo EU hứa "trừng phạt khốc liệt nhất" với Nga
 

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU) Ursula von der Leyen hứa sẽ "làm suy yếu cơ sở kinh tế và năng lực hiện đại hóa của Nga" sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. 

"Chúng tôi sẽ đóng băng các tài sản của Nga tại EU và ngăn các ngân hàng Nga truy cập vào thị trường tài chính châu Âu", bà Von der Leyen nói với các phóng viên hôm 24/2. "Chúng tôi lên án chiến dịch tấn công của Nga và những lập luận để biện minh cho chiến dịch này". 

 

 

 
15h03
Tên lửa rơi ở thủ đô Kiev
 

Những mảnh vỡ và đống đổ nát xuất hiện tại một địa điểm mà tên lửa rơi xuống ở thủ đô Kiev, Ukraine ngày 24/2. Các sĩ quan cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường để xem xét phần còn sót lại của tên lửa.

Ảnh: Reuters

 

 

 
14h50
Thủ tướng Nhật Bản nói Nga tấn công “làm rung chuyển nền tảng của trật tự quốc tế”
 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24.2 lên án việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine, nói rằng hành động này “làm rung chuyển nền tảng của trật tự quốc tế”.

“Chúng tôi chỉ trích mạnh mẽ hành động của Nga, sẽ hợp tác với Mỹ và cộng đồng quốc tế để đáp trả nhanh chóng”, ông Kishida nói trong cuộc họp báo.

 

 

 
14h35
Bộ Quốc phòng Ukraine: Quân đội Nga hứng chịu tổn thất
 

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24.2 tuyên bố quân đội nước này đã đáp trả đợt tấn công của Nga “một cách nghiêm túc" và gây tổn thất cho quân đội Nga.

“Tình hình đã được kiểm soát. Quân đội Nga hứng chịu tổn thất”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, khẳng định phía Ukraine “không có tổn thất”, theo CNN.

Trước đó, Nga tuyên bố đã vô hiệu hóa các hệ thống phòng không Ukraine.

 

 

 
14h32
Phản ứng của Tổng thống Pháp khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine
 

“Pháp lên án mạnh mẽ quyết định của Nga về việc gây chiến ở Ukraine. Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự ngay lập tức. Pháp đoàn kết với Ukraine, sát cánh với người dân Ukraine và tích cực hành động cùng các đối tác và đồng minh để chấm dứt chiến tranh”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, theo Guardian.

 

 

 
14h21
Hình ảnh xe tăng tiến vào thành phố ven biển Mariupol của Ukraine
 

Một phóng viên ảnh của Reuters chụp bức ảnh xe tăng và xe bọc thép chở quân tiến vào thành phố Mariupol. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là xe tăng Nga hay không.

 

 

 
14h12
CNN: Xe quân sự Nga tiến vào Ukraine từ Crimea
 

Một video do Lực lượng Biên phòng Ukraine cung cấp, cho thấy các phương tiện quân sự của Nga đã tiến vào Ukraine thông qua Crimea. 

Chưa rõ các phương tiện quân sự Nga đi qua biên giới Chongar (phía đông) hay Kalanchak (ở phía tây). 

Sáng sớm 24/2, video phát trực tiếp từ biên giới với Belarus cho thấy  nhiều binh sĩ và xe quân sự tràn qua biên giới, tiến vào Ukraine. Video được quay lúc 6h48 (giờ địa phương) tại giao lộ giữa Senkivka (Ukraine) và Veselovka (Belarus). 

 

 

 
14h06
Tổng thống Ukraine: "Thế giới đứng về phía chúng ta"
 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải trên Twitter hôm 24/2 rằng, ông đang tiếp tục tham vấn với các nhà lãnh đạo thế giới.

"Thế giới đứng về phía chúng ta", ông Zelenskyy viết. "Tôi tiếp tục đàm phán với các lãnh đạo thế giới".  Trước đó, Tổng thống Ukraine đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson, thủ tướng Đức Olaf Scholz, chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.

 

 

 
13h56
Các chuyến bay tránh xa không phận Ukraine 
 

Ảnh màn hình từ FlightRadar24 - trang web chuyên theo dấu các chuyến bay - cho thấy, các máy bay đều được chuyển hướng, tránh bay vào không phận Ukraine sau động thái của Nga sáng 24/2. 

 

 

 
13h45
Bộ Ngoại giao Ukraine: Đây là hành động gây chiến
 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, Oleg Nikolenko tuyên bố: “Đây là hành động gây chiến, một cuộc tấn công vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, vi phạm nghiêm trọng quy chế của Liên Hợp Quốc cũng như các chuẩn mực và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.

Ông Nikolenko nói quân đội Nga tấn công các thành phố “bình yên” của Ukraine, nhằm “phá hủy nhà nước Ukraine, kiểm soát lãnh thổ Ukraine và thiết lập chiếm đóng”.

“Ukraine có quyền tự vệ theo quy định của luật pháp quốc tế”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

 

 

 
13h35
Bộ Quốc phòng Nga: Các hệ thống phòng không Ukraine đã bị vô hiệu hóa
 

“Các trang thiết bị vũ khí, cơ sở không quân của quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo truyền hình Quốc phòng Nga Zvezda TV.

Quân đội Nga tuyên bố lực lượng biên phòng Ukraine đã không kháng cự.

Thông tin có máy bay Nga bị bắn rơi ở Ukraine là không chính xác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

 

 

 
13h33
Hàng dài ô tô nối đuôi nhau rời thủ đô Ukraine
 

Theo CNN, các phương tiện trên cầu Pivnichnyi (North Bridge) ở thủ đô Kiev vào buổi sáng 24/2 hầu như đều di chuyển về hướng tây. Không có chiếc xe nào đi về hướng đông. 

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

 

 

 
13h19
Ukraine tuyên bố hạ 5 máy bay Nga, Moscow bác bỏ
 

Theo CNN, Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố 5 máy bay Nga và một máy bay trực thăng bị bắn rơi vào rạng sáng 24/2. Hãng thông tấn TASS (Nga) đã bác bỏ các tuyên bố này. Tờ Sputnik (Nga) chiều 24/2 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin cho rằng một máy bay Nga bị bắn hạ ở miền đông Ukraine.

 

 

 
13h15
Ông Biden xác nhận nói chuyện với Tổng thống Ukraine
 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đăng tải trên Twitter: "Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã liên lạc với tôi đêm 23/2 (giờ Mỹ) và chúng tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện. Tôi lên án cuộc tấn công vô cớ và phi lý của quân đội Nga. Tôi đã trao đổi ngắn gọn với Tổng thống Ukraine về các bước mà chúng tôi đang thực hiện để kêu gọi sự lên án quốc tế, bao gồm cả cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". 

 

 

 
13h08
Quân đội Ukraine bác tin quân Nga đổ bộ vào Odessa
 

Trước đó, các hãng tin CNN (Mỹ) và Interfax (Nga) đưa tin, quân đội Nga đã đổ bộ vào thành phố Odessa. Tuy nhiên, hãng Sky News (Anh) mới đưa tin, quân đội Ukraine phủ nhận thông tin này, nói rằng đây là thông tin sai sự thật. 

Quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đang đẩy lùi "một cuộc tấn công trên không". 

 
12h56
Quân đội Ukraine: "Máy bay Nga bị bắn rơi" 
 

Thông tin đăng tải trên Sky News. Ảnh chụp màn hình

Theo Sky News, quân đội Ukraine hôm 24/2 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay Nga ở miền đông Ukraine. Moscow chưa xác thực thông tin này. 

 

 

 
12h46
Ukraine cho biết bị tấn công từ biên giới với Nga, Belarus và Crimea
 

Hãng CNN hôm 24/2 đưa tin, Lực lượng biên phòng của Ukraine cho biết, nước này bị tấn công qua các đường biên giới giáp với Nga, Belarus và Crimea. 

"Khoảng 5 giờ sáng 24/2, biên giới của Ukraine giáp với Nga và Belarus bị tấn công", lực lượng biên phòng Ukraine cho hay.  Cũng theo lực lượng biên phòng Ukraine, các cuộc tấn công nổ ra ở các vùng Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv và Zhytomyr - nằm ở biên giới phía đông và phía bắc Ukraine. Lực lượng biên phòng Ukraine cáo buộc, các cuộc tấn công bằng đạn pháo, vũ khí hạng nặng và các vũ khi nhỏ nhằm vào các đơn vị biên phòng, lực lượng tuần tra biên giới và các chốt kiểm soát.  

"Ngoài ra, các cuộc tấn công còn xảy ra ở khu vực biên giới giáp Crimea", lực lượng biên phòng Ukraine cho hay. 

 

 

 
12h40
Ông Putin điện đàm với Tổng thống Belarus về tình hình Ukraine
 

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc điện đàm với nhau hôm 24/2, theo hãng thông tấn nhà nước Belta. 

"Khoảng 5h sáng 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Lukashenko, trao đổi về tình hình ở biên giới Ukraine và vùng Donbass", hãng Belta trích dẫn thông cáo báo chí của văn phòng Tổng thống Belarus. 

 

 

 
12h32
CNN: Đoàn xe quân sự tiến vào Ukraine từ Belarus
 

Theo thông tin do đài CNN thu thập được qua camera an ninh, một đoàn xe quân sự đã tiến vào Ukraine từ biên giới Belarus. Đoàn xe quân sự này xuất hiện ở Ukraine vào lúc 6 giờ 48 phút sáng (giờ địa phương).

 

 

 

 
12h25
Quân đội Nga nói không nhắm vào các thành phố Ukraine
 

“Quân đội Nga không phóng tên lửa hay nã pháo vào các thành phố Ukraine. Các đợt tấn công chính xác chỉ nhằm phá hủy cơ sở quân sự, sân bay quân sự, các cơ sở phòng không của quân đội Ukraine”, tuyên bố cho biết, theo CNN. “Dân thường không bị đe dọa”. 

 

 

 
12h20
Còi báo động rền vang ở thủ đô Kiev, Ukraine
 

Hình ảnh do văn phòng Tổng thống Ukraine công bố, cho thấy một vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev, vào sáng sớm ngày 24.2. Nhóm phóng viên CNN nghe thấy tiếng còi báo động rền vang trong vài phút ở Kiev vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương).

 

 

 
12h18
Thủ tướng Anh phản ứng về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine
 

“Tôi đã liên lạc với Tổng thống Ukraine Zelensky để thảo luận về các bước tiếp theo. Đây là môt cuộc tấn công vô cớ của Nga nhằm vào Ukraine. Vương quốc Anh và các đồng minh sẽ đáp trả một cách dứt khoát”, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, theo Guardian.

 

 

 

 
12h12
Quan chức Ukraine: Binh sĩ Nga đổ bộ ở thành phố ven biển Odessa và Mariupol
 

Các quan chức Ukraine nói binh sĩ Nga đổ bộ ở thành phố ven biển Odessa và Mariupol, đồng thời vượt biên giới tiến sát thành phố Kharkiv, theo Guardian.

Bộ Nội vụ Ukraine nói Nga đã giáng đòn tên lửa nhằm vào nơi có các chiến đấu cơ Ukraine ở sân bay thuộc ngoại ô Kiev.

Theo cơ quan khẩn cấp Ukraine, Nga tấn công ở 10 tỉnh thành, chủ yếu ở phía đông và phía nam nước này.

 

 

 
12h05
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên "giữ thái độ tỉnh táo"
 

Ông Zhang Jun nói "tất cả các bên nên kiềm chế và điều quan trọng vào lúc này là tránh làm gia tăng thêm căng thẳng". Theo ông Zhang, "Trung Quốc tin rằng cánh cửa giải quyết một cách hòa bình ở Ukraine vẫn chưa đóng lại hoàn toàn".

"Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời hoan nghênh và khuyến khích tất cả các nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao", ông Zhang nói, theo CNN.

 

 

 
12h00
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu toàn quốc
 

Ông Zelensky nói Nga đã giáng đòn tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng Ukraine, với tiếng nổ xảy ra trên khắp đất nước. Ông Zelensky nói đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, kêu gọi người dân ở yên tại nhà và giữ bình tĩnh.

"Quân đội đang hành động, chúng tôi luôn ở bên người dân mọi lúc. Hãy mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ chiến thắng. Vinh quang với Ukraine", ông Zelensky nói, theo Reuters. Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố sẽ áp đặt thiết quân luật trên phạm vi toàn quốc.

 

 

 
11h50
Ông Trump mô tả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là "điều đáng buồn với thế giới"
 

Trả lời Fox News, ông Trump nói chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là "điều đáng buồn với thế giới" và cho rằng chuyện này không xảy ra khi ông nắm quyền, theo CNN.

 

 

 
11h44
Quan chức Ukraine: Quân đội Nga đã tràn qua biên giới  
 

Anton Gerashchenko, một cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ  Ukraine, nói với các phóng viên rằng, quân đội Nga đã đổ bộ vào thành phố Odessa (nam Ukraine) và đang tràn qua biên giới tới thành phố Kharkiv (đông bắc Ukraine). Hoạt động đổ bộ không chỉ diễn ra ở miền đông Ukraine.

Ông Gerashchenko nói thêm rằng, đã có các cuộc tấn công tên lửa vào sân bay Vasilkovsky, gần thủ đô Kiev. 

 

 

 
11h41
Liên Hợp Quốc: "Cuộc xung đột này phải chấm dứt ngay"
 

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. UNTV

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Antonio Guterres, có thông điệp gửi tới ông Putin trên Twitter: "Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi phải nói rằng: 'Nhân danh nhân loại, ngài Putin, xin hãy rút quân đội Nga về nước. Cuộc xung đột này phải chấm dứt ngay". 

 

 

 
11h31
Hình ảnh vụ nổ ở thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine
 

Ảnh: DM

Hình ảnh một vụ nổ xảy ra ở thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine, rạng sáng 24/2. Thành phố này là nơi cứ trú của 1,4 triệu người. 

 

 

 
11h28
Interfax: Quân đội Nga đổ bộ vào các thành phố Ukraine
 

Hãng tin Interfax (Nga) đưa tin, quân đội Nga đã đổ bộ vào các thành phố Mariupol (vùng Donetsk, đông Ukraine) và thành phố Odessa (nam Ukraine)

 

 

 
11h23
NATO: Động thái của Nga khiến vô số sinh mạng gặp rủi ro
 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc, hành động của Nga "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và là mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh khu vực châu Âu". 

 

 

 
11h20
Ngoại trưởng Ukraine nói “Nga tấn công toàn diện”
 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói Nga đã phát động tấn công toàn diện vào Ukraine. Các thành phố yên bình của Ukraine liên tục bị nã tên lửa, theo ông Kuleba.

“Đây là một cuộc chiến tranh. Ukraine sẽ tự vệ và sẽ giành chiến thắng. Thời gian hành động là ngay bây giờ”, ông Kuleba nói.

 

 

 
11h13
Sky News: Các trung tâm chỉ huy quân sự ở Kiev và Kharkiv bị tấn công
 

Hãng Sky News (Anh) dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, các trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine ở thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv bị tấn công bằng tên lửa hôm 24/2. 

 

 

 
11h10
Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine: “Cuộc tấn công đã bắt đầu”
 

Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, mô tả việc Nga đã bắt đầu tấn công và “tên lửa dội xuống Kiev”, theo CNN.

Ông Gerashchenko nói các sân bay, cơ sở quân sự của Ukraine bị tấn công ở Kiev và Kharkiv, cũng như tiếng nã pháo dồn dập ở biên giới Nga-Ukraine.

 

 

 
11h06
Interfax: Quân Nga có hoạt động đổ bộ
 

Hãng Interfax của Nga đưa tin về một hoạt động đổ bộ của các lực lượng Nga (Hạm đội Biển Đen) ở bờ biển Azov và gần thành phố Odessa (Ukraine). 

 

 

 
11h03
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc bảo vệ chiến dịch quân sự của Nga trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an.
 

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Alekseevich Nebenzya, nói: “Nguồn gốc cuộc khủng hoảng ngày hôm nay ở Ukraine xuất phát từ chính Ukraine, khi trong nhiều năm đã phớt lờ thỏa thuận Minsk”, ông Nebenzya nói.

Ông Nebenzya khẳng định chiến dịch quân sự của Nga nhằm bảo vệ người dân sống ở vùng ly khai miền đông Ukraine. “Trong 8 năm qua, họ đã phải sống dưới làn đạn của Ukraine”, ông Nebenzya nói. 

Đại sứ Nga nói “những hành động leo thang của Ukraine ở vùng Donbass không những không dừng lại mà còn tiếp tục leo thang”, khiến phe ly khai yêu cầu Nga hỗ trợ quân sự.

 

 

10h53
Cảnh báo bay ở không phận Ukraine
 

Cơ quan hàng không hàng đầu châu Âu yêu cầu khẩn cấp các hãng hàng không và các chuyến bay dân sự tránh xa không phận Ukraine. 

 

 

 
10h51
Nổ lớn gần thủ đô Kiev, Ukraine
 

Phóng viên CNN có mặt tại thủ đô Kiev nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía đông, theo hướng sân bay quốc tế.

 

 

 

 

 
10h49
Ông Putin yêu cầu quân đội Ukraine hạ vũ khí
 

Trong thông điệp toàn quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở vùng Donbass, yêu cầu quân đội Ukraine hạ vũ khí và quay về nhà, theo TASS.

Ông Putin cảnh báo mọi trách nhiệm về bất kỳ cuộc đổ máu tiềm tàng nào sẽ thuộc về chính phủ Ukraine, đồng thời cho biết ông tin tưởng quân đội Nga sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 
10h46
Các vụ nổ xuất hiện ở Ukraine
 

Vài phút sau bài phát biểu của ông Putin, các vụ nổ xuất hiện ở thủ đô Kiev cũng như ở thành phố Kramatorsk và Odessa. 
Phóng viên của CNN ở thủ đô Kiev, Ukraine, nghe thấy tiếng nổ phát ra từ phía đông, theo hướng của sân bay quốc tế. 2 người ở thành phố Kramatorsk cũng nói với CNN rằng đã nghe thấy ít nhất 2 vụ nổ lớn vào rạng sáng 24/2. 

 

 

 
10h42
Ông Putin nói chiến dịch quân sự của Nga “không nhằm chiếm đóng Ukraine”
 

Trong thông điệp toàn quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Kế hoạch của chúng tôi không nhằm chiếm đóng Ukraine”.

Sáng ngày 24.2, ông Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở vùng Donbass, sau khi lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) đã gửi yêu cầu hỗ trợ quân sự.

 

 

 
10h41
Ông Biden lên án "cuộc tấn công vô cớ và phi lý của Nga vào Ukraine"
 

Trong tuyên bố ngày 24.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án hành động quân sự của Nga, ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, miền đông Ukraine.

 

 

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24.2 mở chiến dịch quân sự, yêu cầu quân đội Ukraine ở vùng ly khai hạ vũ khí và quay về nhà.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24.2 ra lệnh cho quân đội nước này mở chiến dịch quân sự ở vùng Donbass, sau khi lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự nhằm đối phó với hành động “gây hấn” từ Ukraine.

"Tôi đã đưa ra quyết định mở một chiến dịch quân sự", ông Putin phát biểu trên truyền hình. Quân đội Nga được phép tiến vào các vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine.

Ông kêu gọi quân đội Ukraine tại Donbass hạ vũ khí, tuyên bố sẽ đáp trả những ai can thiệp chiến dịch quân sự của Nga tại khu vực này. Ông nhấn mạnh các lực lượng Nga không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine, nhưng Nga sẽ có biện pháp tự vệ. 

Chiến dịch quân sự được ông Putin công bố vài ngày sau khi Nga công nhận độc lập của DPR và LPR, cáo buộc Ukraine không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn Minsk.

Trước khi Nga đưa quân vào khu vực ly khai, xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe ly khai vẫn nổ ra.

Ông Putin đưa ra mệnh lệnh quân sự không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu, trong đó gửi thông điệp đến người dân Nga, rằng Ukraine mong muốn hòa bình. Ông Zelensky nói đã liên lạc với ông Putin nhưng không nhận được phản hồi.

Theo Dân Việt