Tôn Kiến Quốc – Tư lệnh Hải quân tương lai của Trung Quốc?
(Cadn.com.vn) - Đô đốc Tôn Kiến Quốc, người đứng đầu phái đoàn Trung Quốc đến tham dự Diễn đàn an ninh thường niên Châu Á, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua, hiện là Phó Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, ông này rất có khả năng trở thành Tư lệnh hải quân tiếp theo vào năm 2017.
![]() |
Đô đốc Tôn Kiến Quốc tại Đối thoại Shangri-La. |
Ông Tôn Kiến Quốc được đánh giá là "người thích hợp" cho cương vị này bởi nhiều yếu tố.
Trước hết, ông Tôn sẽ là đô đốc cấp cao nhất của Hải quân PLA sau khi Tư lệnh hải quân, Đô đốc Ngô Thắng Lợi về hưu. Sau khi Đô đốc Tong Shiping (cựu Phó giám đốc Tổng cục Chính trị, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Thanh tra Ủy ban Quân sự Trung ương) nghỉ hưu vào tháng 10-2012 và Đô đốc Liu Xiaojiang (cựu chính ủy của Hải quân PLA) nghỉ hưu vào tháng 12-2014, Đô đốc Tôn và Đô đốc Ngô là hai quan chức cấp bậc cao nhất của Hải quân PLA. Sinh vào tháng 8-1945, ông Ngô sẽ phải nghỉ hưu trong 2 năm tới.
Hơn thế nữa, ông Tôn tích lũy được đáng kể những kinh nghiệm quân sự và các thông tin chính trị. Ông gia nhập Hải quân PLA vào năm 1968 và tốt nghiệp Viện Tàu ngầm Hải quân của PLA. Ông là thuyền trưởng tàu ngầm Long March III vào năm 1985 khi tàu lập kỷ lục thế giới với việc hoạt động 90 ngày dưới nước. Sau đó, ông đảm nhiệm chức phó chỉ huy một căn cứ tàu ngầm vào cuối những năm 1990 và được thăng chức Phó Tham mưu trưởng Hải quân PLA vào năm 2000, rồi tiếp tục thăng tiến lên Tham mưu trưởng Hải quân vào năm 2004 trước khi được chuyển đến Bắc Kinh làm trợ lý cán bộ của Vụ Tổng tham mưu.
Đi theo con đường sự nghiệp của Đô đốc Ngô Thắng Lợi, ông Tôn được làm phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc vào năm 2009 và được trao quân hàm đô đốc năm 2011. Ông là thành viên dự khuyết của Ủy ban Trung ương lần thứ XVII vào tháng 10-2007 và được bầu làm thành viên đầy đủ của Ủy ban Trung ương lần thứ XVIII vào tháng 11-2012. Tuy nhiên, ông Tôn sẽ bước sang tuổi 65, tuổi nghỉ hưu đối với một tư lệnh quân khu, vào tháng 2-2017. Có khả năng, đến lúc đó, ông sẽ phải nghỉ hưu, nhưng cũng có thể ông được đặc cách giữ lại (giống trường hợp của tướng Fan Changlong - Phó Chủ tịch thứ nhất của Quân ủy Trung ương -CMC- vào năm 2012).
Là người gốc Hà Bắc, ông Tôn cũng là người đến từ quận Wu Qiao giống như ông Ngô. Là con trai của Wu Xian (cựu phó tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang), Đô đốc Ngô lớn lên ở Hàng Châu, trong khi cha của ông là thị trưởng và bí thư của thành phố. Tương tự như vậy, là con trai của một cựu bí thư quận, ông Tôn sinh ra tại Ninh Ba, Chiết Giang và học trường trung học Zhenhai.
Tuy nhiên, những tuyên bố mạnh mẽ của ông Tôn Kiến Quốc tại bàn Đối thoại Shangri-La năm nay về vấn đề biển Đông đang khiến ông mất đi hình ảnh trong lòng giới quan sát quân sự và các nước, đặc biệt là Mỹ. Tất nhiên, việc ông có được thăng chức hay không hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định "ở trong nước" của Trung Quốc, nhưng những lời nói "từ bên ngoài" không có nghĩa là không có tác động gì.
An Bình
(Theo Diplomat)