Tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai Đà Nẵng

Thứ ba, 25/11/2025 12:21

Đà Nẵng đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia - nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng trong thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia.

UBND TP Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai Đà Nẵng.
Ông Đào Xuân Nguyễn-Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Ngày 25-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Kế hoạch số 515 /KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được triển khai trong điều kiện thời gian gấp rút, khối lượng công việc rất lớn trong tình hình thiên tai, bão lũ nhưng TP Đà Nẵng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch. Tỷ lệ đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất đạt 96,8%; thu thập giấy chứng nhận và CCCD đạt 98,85%; 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu (CSDL). Toàn thành phố đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên CSDL quốc gia - nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng.

Thượng tá Hà Thế Xuyên-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Trong Chiến dịch, nhiều cách làm hay được triển khai hiệu quả như: 10 tổ kiểm tra với 44 thành viên liên tục kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương xuyên suốt từ đầu đến kết thúc Chiến dịch; mạng lưới 5.053 tổ thu thập lưu động cấp xã; huy động sinh viên các trường đại học; 2 đoàn kiểm tra an ninh thông tin, góp phần đảm bảo nguồn lực kịp thời để thực hiện Chiến dịch. Bên cạnh đó, tại một số địa phương như Hải Châu, Thanh Khê, Đại Lộc, Phú Ninh đã triển khai bài bản, huy động tối đa lực lượng, phối hợp nhịp nhàng và hoàn thành vượt tiến độ. Đây là những mô hình điển hình thực tiễn có thể nhân rộng cho các địa phương khác. Kết quả Chiến dịch đã tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng CSDL đất đai hiện đại, thống nhất, dùng chung, phục vụ nhân dân – doanh nghiệp – chính quyền.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nhìn nhận để khắc phục. Cụ thể, một số địa phương thực hiện còn chậm, tỷ lệ thu thập giấy chứng nhận thấp, Ban Chỉ đạo đã phải có văn bản nhắc nhở, phê bình, đôn đốc thực hiện. Chất lượng dữ liệu chưa đồng bộ như: một số hồ sơ đã đo đạc nhưng chưa cấp giấy chứng nhận; sử dụng bản đồ quy hoạch, tờ thửa giả định, chưa đo đạc địa chính nên dữ liệu không gian chưa khớp... do đó không đủ điều kiện phân loại nhóm 1 (nhóm đã được xây dựng CSDL và dữ liệu đang được sử dụng, đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”).

Ông Phan Thái Bình-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu kết luận Hội nghị.

Bên cạnh đó là hạn chế về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các ngành, đặc biệt với thuế đối với tổ chức (do chưa có ứng dụng liên thông dành riêng cho tổ chức). Việc triển khai Chiến dịch tại thời điểm vừa thực hiện sáp nhập tỉnh và mô hình chính quyền 2 cấp, cán bộ tại các đơn vị và địa phương phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên ảnh hưởng đến tiến độ Chiến dịch. Hạ tầng công nghệ thiếu đồng bộ, đặc biệt tại vùng núi, nơi thiếu máy scan, thiếu thiết bị chụp ảnh chất lượng cao.

Hội nghị cũng chỉ ra những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan để từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục duy trì tinh thần quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện dữ liệu còn tồn tại, đảm bảo mục tiêu đến năm 2028 xây dựng hoàn chỉnh CSDL đất đai thành phố.

Phát biểu kết luộn Hội nghị, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương thành tích tiêu biểu của các địa phương hoàn thành sớm theo tiến độ đề ra dù gặp rất nhiều khó khăn. Đà Nẵng là một trong số địa phương tổ chức tổng kết sớm, đạt kết quả tốt là rất đang khích lệ. Tuy nhiên, sau hội nghị, những khó khăn, vướng mắc được chỉ ra cần phải được ra soát để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới phải "đúng-đủ-sạch-sống".

UBND TP Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai Đà Nẵng.

Tại Hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng 31 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 90 ngày tham gia chiến dịch. Riêng lực lượng Công an thành phố có 3 tập thể và 3 cá nhân (trừ thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác đã được đề xuất khen thưởng).

XUÂN TIẾN