Chiến sĩ Công an hy sinh cứu người

Thứ hai, 05/03/2018 11:45

Trong lúc bơi ra giải cứu trường hợp lái xe bị cô lập giữa dòng nước đang cuồn cuộn đổ về, Thượng sĩ Bùi Minh Quý (1993, quê Hà Nam) Đội CS PCCC và CNCH khu vực TX An Khê (thuộc Phòng CS PCCC và CNCH CA tỉnh Gia Lai) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Chân dung Thiếu úy Bùi Minh Quý.

giờ ngày 3-3, ô-tô tải chở mía BKS 78K-4985 do lái xe T.Q.V (1977, trú H. Kbang, Gia Lai) điều khiển vào khu vực Nhà máy đường An Khê. Khi đi qua đập tràn thuộc P. Ngô Mây (TX An Khê) bất chấp dòng nước đang chảy xiết do thủy điện An Khê – Ka Nak đang xả về sông Ba, lái xe vẫn điều khiển xe đi qua. Đến giữa đập tràn thì xe bị chết máy làm xe mắc kẹt giữa dòng nước đang đổ về ngày càng lớn. Trước tình thế trên, lái xe đã phải trèo lên nóc xe mía để kêu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSPCC&CNCH khu vực TX An Khê đã điều 1 xe cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Khi đến nơi, dòng nước đã ngập gần đến ca-bin của xe và ngày càng dâng cao, chiếc xe tải bị nghiêng gần bên bờ vực và có nguy cơ bị nước cuốn trôi xuống hạ lưu sông Ba. Nhận thấy tình hình nguy cấp, lực lượng cứu hộ đã triển khai đội hình và sử dụng dây phao cứu hộ do Thượng sĩ Bùi Minh Quý bơi ra vị trí xe tải bị kẹt để cứu người. Với phương án bơi từ phía trên rồi theo dòng nước để đến được vị trí lái xe tải đang bị nạn, Thượng sĩ Quý mặc theo áo phao lao ra giữa dòng nước. Thế nhưng, khi đến gần vị trí xe ô-tô bị nạn, bất ngờ gặp vùng nước xoáy và chảy xiết, Quý bị nước nhấn chìm cuốn xuống ngầm tràn và mắc kẹt tại đó. Chứng kiến cảnh đó, những đồng đội và người dân đứng trên bờ chỉ biết cắn môi bật khóc bởi vị trí nơi Quý bị mắc kẹt không có lực lượng, phương tiện nào có thể tiếp cận được.

15 giờ 40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được vị trí của Thượng sĩ Quý mắc kẹt, lúc này Quý đã tử vong. Cùng lúc đó, lái xe cũng được các cán bộ chiến sĩ Đội CS PCCC&CNCH giải cứu an toàn. Thi thể của Quý được đưa về đơn vị tại TX An Khê trong sự tiếc thương, cảm phục của người dân. Thiếu tá Trần Đăng Khoa, Đội trưởng Đội CS PCCC&CNCH khu vực TX An Khê xúc động cho biết: “Thượng sĩ Quý là một người sống rất tình cảm, luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và Quý cũng đang hoàn tất các thủ tục để kết nạp Đảng trong thời gian tới…”.

 CA tỉnh Gia Lai tổ chức tang lễ cho Thiếu úy Bùi Minh Quý. 

* Chiều 4-3, Thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Gia Lai cho biết: Giám đốc CA tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy trước thời hạn cho đồng chí Bùi Minh Quý (1993, quê xã Thanh Hương, H. Thanh Liêm, Hà Nam), công tác tại Đội CSPCCC&CNCH khu vực An Khê (thuộc Phòng CSPCCC&CNCH CA tỉnh Gia Lai). Đồng thời, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đồng chí Bùi Minh Quý hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu tài xế lái xe chở mía bị kẹt giữa dòng nước.

Qua tìm hiểu thêm được biết, gia cảnh của Quý rất khó khăn, cha, mẹ già yếu và đều bị bệnh nặng, Quý là con trai duy nhất trong gia đình. Thời gian tới, CA tỉnh sẽ phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của Thiếu úy Bùi Minh Quý và sẽ tổ chức kêu gọi trong toàn lực lượng cùng chung tay giúp đỡ gia đình Thiếu úy Quý để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chiều 4-3, sau lễ truy điệu, thi thể của Thiếu úy Bùi Minh Quý đã được đưa về để an táng tại nghĩa trang quê nhà.

M.T

Qua tìm hiểu của PV, ngày 2-2-2018, Cty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã có Công văn số 186 gửi UBND tỉnh và UBND các huyện: Kbang, Đăk Pơ, Kông Chro và TX An Khê thông báo về lịch xả tràn tháo cạn nước hồ thủy điện An Khê về hạ du sông Ba nhằm phục vụ sửa chữa kênh dẫn. Theo đó, thời gian xả bắt đầu từ 0 giờ ngày 3-3-2018 đến 24 giờ ngày 22-3-2018. Ngay sau đó, để chủ động đảm bảo tài sản, tính mạng cho người dân, UBND TX An Khê cũng đã có thông báo, trong đó có việc cấm phương tiện và người dân lưu thông qua hệ thống đập tràn của thủy điện dẫn vào khu vực Nhà máy đường An Khê. Thế nhưng, việc lái xe mạo hiểm điều khiển phương tiện lưu thông qua hệ thống đập tràn nằm ngoài dự kiến và thời điểm xe tải bị nạn giữa dòng nước thì thủy điện An Khê – Ka Nak đang xả với lưu lượng 140m3/s.

Ông Đỗ Đức Hoài - Phó Giám đốc Cty Thủy điện An Khê - Ka Nak cho biết: “Sự việc xảy ra rất đáng tiếc, đầu tiên thay mặt Cty xin gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và đơn vị nơi Thượng sĩ Quý công tác. Ngay sau khi nhận được tin báo, dù đang đi công tác nhưng Giám đốc Cty đang trên đường về TX xã An Khê và chỉ đạo lập đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình Thượng sĩ Quý và đơn vị. Trước mắt, Cty hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình Thượng sĩ Quý lo hậu sự. Sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục có những hỗ trợ để giúp đỡ gia đình trong các công việc tiếp theo…”. Cũng qua trao đổi nhanh với P.V, ông Nguyễn Hùng Vỹ - Chủ tịch UBND TX An Khê  cho biết: “Chính quyền địa phương rất cảm động trước hành động dũng cảm của Thượng sĩ Bùi Minh Quý khi lao ra giữa dòng nước để cứu người khi gặp nạn. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ sự việc. UBND thị xã cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng hỗ trợ, giúp đỡ tối đa cho gia đình Thượng sĩ Quý và đơn vị để đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng”. Sáng 4-3, chính quyền TX An Khê cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình Thượng sĩ Bùi Minh Quý 10 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng đã cử Đại tá Phạm Văn Chẩn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn công tác xuống TX An Khê để chỉ đạo xử lý vụ việc và động viên gia đình Thượng sĩ Bùi Minh Quý. Cảm phục trước hành động quả cảm của Thượng sĩ Bùi Minh Quý, nhiều người dân của TX An Khê đã đến Đội CS PCCC&CNCH trên địa bàn để chia buồn, đưa tiễn Thượng sĩ Bùi Minh Quý trước khi được đưa về quê nhà an táng.

Minh Tân