12 giờ hôm nay, cảng cá Thọ Quang tạm dừng hoạt động

Thứ hai, 26/07/2021 09:30

Với việc xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan đến cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà), tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương chiều 25-7, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá này, bắt đầu từ 12 giờ ngày 26-7 để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cảng cá Thọ Quang cũng đã từng phải tạm dừng hoạt động vào ngày 29-6-2021 khi phát hiện có ca dương tính với COVID-19.

Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Phan Văn Sơn cho biết, trong kỳ báo cáo ngày 25-7, Đà Nẵng ghi nhận 26 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca là F1 trong khu cách ly, 2 ca trong khu vực phong tỏa và 5 ca được phát hiện trong cộng đồng (gồm có 4 ca phát hiện qua xét nghiệm khu vực cảng cá Thọ Quang liên quan đến F0 trước đó và 1 ca được phát hiện khi đến khám tại TTYT quận Thanh Khê). Ông Sơn cho rằng, hiện các ca nhiễm mới tại Đà Nẵng đang tập trung vào 2 chuỗi, đó là liên quan đến lò mổ Đà Sơn (đến nay đã phát hiện 24 ca, trong kỳ báo cáo là 7 ca), trong đó: 5 ca làm ở lò mổ Đà Sơn, 19 ca liên quan đến lò mổ Đà Sơn. Liên quan đến Cảng cá Thọ Quang đã phát hiện 19 ca (trong kỳ báo cáo là 7 ca), trong đó có 10 ca buôn bán ở cảng cá Thọ Quang, 9 ca liên quan đến cảng cá Thọ Quang (1 ca bán cá ở chợ Nam Ô). Ông Sơn nhìn nhận, hiện 2 chuỗi này có diễn biến rất phức tạp và nguy cơ rất cao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, tình hình tại cảng cá Thọ Quang diễn biến khá phức tạp, chỉ trong vòng 24 giờ đã ghi nhận số ca tăng lên, cả những người trực tiếp buôn bán trong cảng và người có liên quan. Vì vậy, ông Triết thống nhất cần tạm dừng hoạt động tại cảng cá. Đồng thời, để đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương khẩn trương có phương án phân phối cá đến tận các chợ trên địa bàn theo nhu cầu. “Khẩn trương trong tối hôm nay (25-7), các địa phương phải rà soát, xét nghiệm lại tất cả những người có liên quan đến cảng cá Thọ Quang, kể cả những người ở nhà và tại lò mổ Đà Sơn, kể cả các tiểu thương bán thịt, bán cá tại các chợ”, ông Triết chỉ đạo. Ngoài ra, riêng vấn đề cách ly, ông Triết đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế để áp dụng các biện pháp cách ly đối với từng trường hợp, có một số đối tượng tạm thời tự cách ly tại nhà chứ không quy định thời gian cách ly...

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố cũng thống nhất tạm dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang kể từ 12 giờ ngày 26-7, trước mắt trong vòng 7 ngày. Theo đó, đề nghị cảng cá và các ngành thông báo cho nhân dân, tiểu thương nắm rõ kế hoạch. Đối với những người hoạt động tại cảng cá mà sinh sống trên địa bàn thành phố thì phải tự cách ly tại nhà, chính quyền địa phương phải có nghĩa vụ giám sát việc này; đối với những người ngoại tỉnh, thì phải có thông báo và không tiếp nhận, nếu họ đến cảng cá thì yêu cầu quay trở về địa phương. “Trong ngày 26-7 phải hoàn thành xét nghiệm cho toàn bộ những người liên quan đến cảng cá Thọ Quang, những tiểu thương bán cá tại các chợ trên toàn địa bàn thành phố cũng như tại lò mổ Đà Sơn”, ông Chinh yêu cầu. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương có phương án chuyển cá từ cảng cá Thọ Quang về các chợ (hiện trong kho còn khoảng 250 tấn), nguồn thủy, hải sản vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu trên toàn thành phố. Bên cạnh đó, thông báo cho các tàu, thuyền biết rõ chủ trương của thành phố để có phương án hoạt động của mình; các quận, huyện tuyệt đối không để phát sinh các chợ tạm. “Sau 7 ngày thực hiện các biện pháp để đánh giá, nếu tình hình ổn định thì thành phố sẽ cho cảng cá hoạt động trở lại”, ông Chinh cho biết. Ngoài ra, giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong tối 25-7 phối hợp với Sở Công Thương, quận Liên Chiểu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại lò mổ Đà Sơn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phòng, chống dịch tại đây.

Ông Chinh cho rằng, hiện một số khu cách ly tại các quận, huyện đã đầy, vì vậy đề nghị các quận, huyện khẩn trương thiết lập các khu cách ly mới; nếu sử dụng trường học thì phải tăng cường nhà vệ sinh di động, các phương tiện, trang thiết bị, giám sát chặt chẽ hơn. Tiếp tục theo dõi người cách ly tại nhà, cả đối tượng cách ly ngay từ đầu và đối tượng đã hoàn thành cách ly 14 ngày.

Đồng tình với quan điểm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, ông Chinh đề nghị các địa phương huy động lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát và xử lý việc thực hiện các biện pháp, quy định về phòng, chống dịch bệnh đã đề ra...

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố thống nhất thưởng cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch 7 quận, huyện, 3 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID, Trung tâm cấp cứu 115 và CDC Đà Nẵng mỗi đơn vị 50 triệu đồng.   

DOÃN HÙNG