15 tỉnh thành đồng loạt khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Sáng 9-11, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và UBND 15 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là học sinh vùng biên giới, nơi được xem là “phên dậu” của Tổ quốc.
Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 9– 10 giờ 30 phút, với điểm cầu trung tâm tại xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, nơi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.14 điểm cầu còn lại tại các tỉnh: Lai Châu, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang. Tham dự tại các điểm cầu này là các Phó Thủ tướng Chính phủ, một số thành viên Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương.
Sự kiện chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Tại buổi lễ, các tỉnh, thành phố khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30-8-2026. Trước đó, đã có 28 trường được khởi công và đang thi công.
Phát biểu chỉ đạo lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương (Thanh Hóa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định đây một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”. Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người, là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. “Với tinh thần “đã nói là làm”, “đã cam kết là phải thực hiện”, “đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể, cân đong đo đếm, lượng hóa được” và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, nhất là các địa phương biên giới, Chương trình xây dựng các trường nội trú phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp”- Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng.
Để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027 (chậm nhất vào tháng 8-2026), Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, không để đội vốn một cách vô lý, bất hợp lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.
Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư cho 100 trường là gần 20.000 tỷ đồng. Việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một ngày, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026–2027.
Theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận 81-TB/TW, cả nước có 248 xã biên giới đất liền được quy hoạch đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS giai đoạn 2025-2028.Trước khi diễn ra lễ khởi công đồng loạt, từ tháng 7-2025 đến nay, một số địa phương đã tổ chức khởi công các trường học theo chủ trương này, trong đó có Đà Nẵng.
Thứ trưởng Bộ Công an dự khởi công tại Nghệ An
Trong 72 công trình trường học được đồng loạt khởi công sáng 9-11, Nghệ An có 9 trường. Điểm cầu chính tại Nghệ An là Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hạnh Lâm, xã Hạnh Lâm. Đồng loạt khởi công là 8 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã: Keng Du, Bắc Lý, Nhôn Mai, Tam Thái, Môn Sơn, Quế Phong, Tri Lễ. Dự Lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng và An ninh, Bộ GD&ĐT; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo học sinh, giáo viên và bà con nhân dân xã biên giới.
Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ tư cả nước, với đường biên giới dài 468 km giáp nước CHDCND Lào; trong đó có 21 xã biên giới, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và khu vực đặc biệt khó khăn. Theo lộ trình, tỉnh Nghệ An có 10 trường phổ thông nội trú liên cấp được phê duyệt chủ trương và khởi động xây dựng trong năm 2025, trong đó có 2 trường ở các xã: Keng Đu, Bắc Lý, có quy mô dưới trên 27 lớp, khoảng 1.000 học sinh, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng/trường; 8 trường còn lại quy mô từ 30 lớp trở lên, với tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng/trường, trong đó xã Mỹ Lý đã khởi công vào đầu tháng 10-2025.
Dịp này, tỉnh Nghệ An đã trao 30 suất quà cho học sinh các trường tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hạnh Lâm.
TTX-B.T- D.Hóa




