19 giờ 30 hôm nay (15-12), tuyển Việt Nam – tuyển Indonesia: 3 điểm vào bán kết

Thứ tư, 15/12/2021 11:49

Sau chiến thắng thuyết phục trước những chú hổ Mã Lai, 19 giờ 30 hôm nay (15-12), đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020, đụng độ đội tuyển Indonesia. Đây là trận đấu quyết định tấm vé sớm vào vòng bán kết nên cả hai đội bóng đang thể hiện quyết tâm cao.

Đội tuyển Việt Nam đang giữ tinh thần thoải mái trước trận đấu với đội tuyển Indonesia.

Tiếp đà hưng phấn

Sau một buổi nghỉ ngơi, chiều 13-12, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Tại buổi tập này, HLV Park Hang-seo chia các cầu thủ thành 3 nhóm. Nhóm thi đấu chính trong trận gặp đội tuyển Malaysia chỉ thả lỏng, thư giãn rồi nghỉ sớm để hồi phục. Nhóm các cầu thủ dự bị tập thêm các nội dung về phối hợp nhỏ ít chạm. Trong khi đó, nhóm chưa vào sân thi đấu được rèn về kỹ chiến thuật. Ngày 14-12, toàn đội tiếp tục duy trì tập luyện và nghe những chỉ đạo về chiến thuật từ HLV Park Hang-seo. Theo ghi nhận, tinh thần toàn đội hiện đang rất hứng khởi, thoải mái và tự tin hướng đến cuộc đối đầu với đội bóng xứ vạn đảo.

Hai trận đấu đã qua, Quang Hải và các đồng đội đã thể hiện được sức mạnh của nhà vô địch, đặc biệt trong trận đấu với đội tuyển Malaysia. Dù trước trận, cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều dự đoán đây là trận đấu khó cho những chiến binh Sao vàng nhưng bằng lối chơi hợp lý cùng với phong độ cao của các cầu thủ, chúng ta đã dễ dàng vượt chướng ngại vật. Chắc chắn, chiến thắng quan trọng này sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội trong trận đấu với đội tuyển Indonesia.

Về lực lượng, hiện những cầu thủ trong tay thầy Park đang đạt thể trạng tốt nhất. Có thể thấy rằng, với sự phong phú về nhân sự, ông thầy người Hàn Quốc có thể thoải mái lựa chọn. Nhiều khả năng, trận đấu tới, HLV Park Hang-seo tiếp tục tung ra đội hình mạnh nhất. Trong khung gỗ, Nguyên Mạnh đang tỏ ra khá tập trung và thi đấu chắc chắn sau khi được trao cơ hội thay thế Tấn Trường. Bộ 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng cũng thi đấu ăn ý, bọc lót tốt. Ngoài ra, nếu cần sự thay đổi, vẫn còn đó những Thành Chung, Đình Trọng sẵn sàng xỏ giày ra sân.

Hai sự lựa chọn tốt nhất ở cánh vẫn là Hồng Duy và Văn Thanh. Ở tuyến tiền vệ, Hoàng Đức- Tuấn Anh đang dần chứng minh mình là những ngôi sao tại AFF Cup năm nay. Trên hàng công, ở trận đấu với đội tuyển Malaysia vừa qua, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi khi sử dụng bộ 3 Quang Hải, Phan Văn Đức và Công Phượng. Tiến Linh đã được cất trên ghế dự bị. Thực tế trên sân đã lý giải điều đó. Tiến Linh đang không đạt phong độ tốt nhất nên chưa được trao cơ hội đá chính. Nhiều khả năng, kịch bản này sẽ lặp lại trong trận đấu với đội tuyển Indonesia.

Với đội hình trên, đội tuyển Việt Nam cho thấy khả năng tấn công mạnh. Tuy nhiên, do việc sử dụng sơ đồ ba trung vệ nên hai bên cánh của đội tuyển Việt Nam hay để lộ những khoảng trống. Và khi bị dồn ép, Văn Thanh, Hồng Duy chạy biên có xu hướng bị lúng túng. Điểm yếu này là những gì đội tuyển Nhật Bản đã tranh thủ khai thác để ghi bàn thắng vào lưới Tấn Trường ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Để đi xa tại giải đấu, đội tuyển Việt Nam cần khắc phục những hạn chế qua từng trận đấu.

Hiện, sau hai trận toàn thắng, đội tuyển Việt Nam đang có 6 điểm. Thầy trò HLV Park Hang-seo bằng điểm với đội tuyển Indonesia nhưng tạm đứng thứ 2 do kém về chỉ số phụ. Mặc dù ở AFF Cup 2020, ưu tiên thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội sau đó mới đến hiệu số để xếp hạng, nhưng do đội tuyển Việt Nam chưa gặp đội tuyển Indonesia nên tạm thời đứng thứ 2 bảng B vì thua hiệu số bàn thắng, +5 so với +6 của đối thủ. Tuy nhiên, nếu có thêm 3 điểm ở trận đối đầu sắp tới, Quang Hải và các đồng đội sẽ ghi danh vào vòng bán kết sớm, bất kể kết quả ở lượt đấu cuối cùng. Điều này chắc chắn sẽ được ban huấn luyện lẫn các cầu thủ hướng tới để tính toán cho những trụ cột nghỉ ngơi giữ sức trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Campuchia.

Đội tuyển Indonesia cũng đang thể hiện phong độ cao.

Indonesia không có ngôi sao số 1

Sau hai trận đấu giành hai chiến thắng trước đội tuyển Campuchia và Lào, đội tuyển Indonesia cũng đang quyết tâm giành thêm chiến thắng nữa để hướng vào vòng bán kết. Đội bóng của HLV Shin Tae-young đang được đánh giá cao nhờ lối chơi nhiệt huyết, ít chạm và không ngại tấn công ngay khi có cơ hội. Vị HLV đồng hương với HLV Park Hang-seo đã chỉ đạo các học trò tập trung tối đa vì những trận đấu khó đang ở phía trước.

 HLV Shin Tae-yong chia sẻ: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đội tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch. Indonesia tôn trọng những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện qua trận thắng đội tuyển Malaysia và những năm gần đây HLV Park Hang-seo làm được cho bóng đá Việt Nam. Nhưng bóng đá không nói trước được điều gì cả, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Indonesia cũng giống Malaysia mà thôi, dù có hai chiến thắng đầu giòn giã trước Campuchia 4-2 và trước Lào 5-1 nhưng những trận đấu khó khăn thực sự được xem là “chướng ngại vật” vẫn đang nằm ở phía trước”.

Sau trận thắng dễ trước đội tuyển Lào ở lượt trận thứ 2 vừa qua, thầy trò HLV Shin Tae-young cũng đã quay lại tập luyện chuẩn bị lực lượng mạnh nhất để đối đầu đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, đội bóng xứ vạn đảo nhận tin buồn khi Egy Virki - một trong những cầu thủ rất được khán giả Indonesia chờ đợi sẽ tỏa sáng ở AFF Cup 2020 vẫn chưa thể có mặt tại Singapore. Tiền vệ này hiện đang chơi bóng ở Slovakia. Dù đã tích cực liên lạc và thương thảo với lãnh đạo đội FK Senica nhưng Indonesia cũng không có sự phục vụ của Egy Virki trong 2 trận đấu vừa qua và cả chặng đường sắp tới. Bằng chứng mới nhất là cầu thủ 21 tuổi này vừa ra sân thi đấu trong chiến thắng 1-0 của FK Senica trước FK Pohroni vào ngày 11-12 vừa qua. Dù mong muốn Egy Virki có mặt ở Singapore vào ngày 12-12 nhưng theo danh sách đăng ký thi đấu, cầu thủ này sẽ ra sân với FK Senica vào ngày 18-12 tới trước khi bước vào kỳ nghỉ đông sau đó.

Thành Danh