19 giờ 30 ngày 19-12, tuyển Việt Nam - tuyển Campuchia: Thẳng tiến bán kết

Thứ bảy, 18/12/2021 17:51

Chưa thể đặt cả hai chân vào bán kết sau khi kết thúc lượt đấu thứ 3 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa vượt qua vòng bảng AFF Cup 2020. 19 giờ 30 ngày 19-12, Quang Hải và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu thứ tư đụng độ đội tuyển Campuchia. Không chỉ chiến thắng để lấy ngôi đầu, người hâm mộ đang chờ những chiến binh Sao vàng có màn trình diễn thuyết phục như cách đã hạ những chú hổ Mã Lai để khẳng định vị thế của nhà vô địch.

Thầy trò HLV Park Hang-seo tập luyện hướng đến trận đấu với đội tuyển Campuchia. 

Sau trận hòa đáng tiếc trước đội tuyển Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã quay lại tập luyện hướng đến trận đấu với đội bóng láng giềng Campuchia. Do mới trải qua thi đấu nên tại buổi tập đầu tiên, nhóm các cầu thủ đá chính trận gặp Indonesia được tự do chơi các trò chơi vận động tùy theo sở thích từng người. Một số cầu thủ lựa chọn đi bộ thư giãn gân cốt, số khác rủ nhau thi tài với môn tedball (môn thể thao được chơi trên một bàn cong, phân cách bởi một tấm lưới nhựa ở giữa và người chơi sử dụng trái banh trong môn bóng đá để đưa qua lại giữa 2 bên). Riêng nhóm các cầu thủ chưa được đăng ký thi đấu và các cầu thủ dự bị ở trận đấu vừa qua được giữ nhịp vận động với cường độ cao thông qua nội dung đá gôn nhỏ 8×8. 

Về trường hợp của tiền đạo Công Phượng, các bác sỹ đội tuyển đã kiểm tra và cho biết anh không gặp vấn đề gì về chấn thương, hoàn toàn có thể tập luyện và thi đấu bình thường. Tại buổi tập đầu tiên, Công Phượng thậm chí còn tinh nghịch tham gia các bài tập chỉ dành riêng cho… thủ môn, tạo nên tiếng cười sảng khoái cho các đồng đội. 

Trong ngày 17-12, sau khi thực hiện xét nghiệm RT-PCR định kỳ theo quy định của ban tổ chức, toàn đội đã quay trở lại tập kỹ chiến thuật. HLV Park Hang-seo theo sát để chỉnh sửa cho các học trò. Ông đồng thời cũng hướng các cầu thủ đến sự thoải mái nhất. 

Hạ gục đội tuyển Lào, đội tuyển Campuchia đang tự tin đối đầu đội tuyển Việt Nam. 

Ở trận đấu với đội tuyển Indonesia, bên cạnh đối thủ chủ động phòng ngự với số đông, các chân sút của đội tuyển Việt Nam cũng chưa có phong độ cao nhất dẫn đến trận hòa không bàn thắng đáng tiếc. Đội tuyển Việt Nam mang sang Singapore 4 tiền đạo gồm Tiến Linh, Đức Chinh, Công Phượng và Văn Toàn. Trong đó, chỉ có Tiến Linh và Đức Chinh đá sở trường trung phong cắm. Khi cả hai bị bắt bài ở trận hòa đội tuyển Indonesia, HLV Park Hang-seo tỏ ra bế tắc trong việc tìm kiếm người có thể thay thế họ. 

Qua các trận đấu gần đây có thể thấy, Tiến Linh đã đánh mất chính mình. Anh không còn cho thấy bản năng “sát thủ” như tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Việc này buộc thầy Park phải để tiền đạo CLB Bình Dương trên băng ghế dự bị và sử dụng Công Phượng đá thay. Ông thầy người Hàn Quốc từng thừa nhận, trong số những cái tên có thể đá tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh và Công Phượng là hai cầu thủ tốt nhất. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV Park Hang-seo thường đặt niềm tin vào bộ đôi này ở nhiệm vụ ghi bàn. Vì thế, mỗi khi một trong hai không có phong độ cao đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh Tiến Linh, Phan Văn Đức sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào ở trận khai màn AFF Cup năm nay tưởng như sẽ “hồi sinh” thì lại tiếp tục im tiếng. Đức Chinh đã có cơ hội hít thở không khí AFF Cup khi được tung vào sân ở những phút cuối trong trận đấu với đội tuyển Indonesia nhưng vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng được ban huấn luyện trọng dụng nhiều hơn.

Rõ ràng, để hướng tới việc bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện hàng công. Trận đấu với đội tuyển Campuchia tới đây, HLV Park Hang-seo có thể tính toán thay đổi nhân sự. Văn Toàn vẫn luôn sẵn sàng vào sân thi đấu nhiều hơn để mang đến những luồng gió mới cho đoàn quân áo đỏ. 

Trên thực tế, đội tuyển Campuchia là một trong hai đội bóng ở bảng B được đánh giá thấp ở AFF Cup năm nay, bên cạnh đội tuyển Lào. Cả đội tuyển Indonesia và Malaysia đều dễ dàng vượt qua các học trò của HLV Ryu Hirose nên không có lý do gì thầy trò HLV Park Hang-seo không làm được điều tương tự trong trận đấu quyết định tấm vé bào bán kết. Trước khi bước vào trận đấu thứ 3 với đội tuyển Indonesia, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành chiến thắng nhằm sớm có vé vào bán kết để đến trận đấu thứ tư với đội tuyển Campuchia, các trụ cột sẽ được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tình thế hiện tại, nếu có sự điều chỉnh nhân sự, ông thầy người Hàn Quốc cũng phải cân nhắc để đảm bảo chiến thắng. Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tung ra đội hình mạnh để đánh phủ đầu đối thủ, giành kết quả an toàn trong hiệp 1 để bắt đầu tính toán thay đổi nhân sự trong hiệp 2.

Về phía Campuchia, hiện đội bóng này đã bị loại nên họ sẽ đá với tâm thế không còn gì để mất. Sau 3 điểm đầu tiên có được trước đội tuyển Lào vừa qua, HLV Ryu Hirose cho biết: "Tôi rất vui với chiến thắng trước đội tuyển Lào. Đặc biệt ở trận đấu này chúng tôi có thể kiểm soát bóng, ghi được một số bàn thắng và giữ sạch lưới. Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì việc sở hữu bóng và ghi bàn, chơi dâng cao bất chấp gặp đối thủ nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam”.

Tuyên bố của HLV Ryu Hirose thực sự không phải nói cho vui. Trên thực tế, đội tuyển Campuchia đã trình diễn thứ bóng đá tấn công xuyên suốt ở vòng bảng, kể cả đá với đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, cũng chính lối chơi này đã để lộ ra rất nhiều kẽ hở. Đây cũng sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ để thẳng tiến bán kết.

Cùng giờ cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia là cuộc chiến “sinh tử” giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia để giành tấm vé thứ hai vào bán kết. Ở bảng A, 19 giờ 30 hôm nay (18-12), đội tuyển Thái Lan đụng độ đội chủ nhà Singapore để xác định hai vị trí nhất nhì bảng. Trong khi đó, cũng thời gian này, đội tuyển Myanmar sẽ đá trận chia tay giải với đội tuyển Philippines.

THÀNH DANH