19 giờ hôm nay (13-5), U23 Việt Nam – U23 Myanmar: Đánh chiếm ngôi đầu

Thứ sáu, 13/05/2022 09:23
Trải qua 180 phút thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa một lần vươn lên dẫn đầu bảng A SEA Games 31. Vì thế, ở lượt trận thứ 3 diễn ra 19 giờ hôm nay (13-5), thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành tối đa 3 điểm trước đội tuyển U23 Myanmar để có cơ hội đánh chiếm ngôi đầu từ tay đối thủ.
U23 Việt Nam đã sẵn sàng đánh chiếm ngôi đầu bảng từ tay U23 Myanmar.
U23 Việt Nam đã sẵn sàng đánh chiếm ngôi đầu bảng từ tay U23 Myanmar.

Hiện nay, sau các lượt trận đã diễn ra, cục diện bảng A SEA Games 31 vẫn còn nhiều khó lường. Ngoại trừ đội tuyển U23 Timor Leste đã trở thành đội bóng đầu tiên bị loại thì những Myanmar, Philippines, Indonesia và Việt Nam vẫn còn cơ hội để trở thành chủ nhân của một trong hai tấm vé vào bán kết. U23 Myanmar sau hai trận toàn thắng trước U23 Timor Leste và Phipipplines với cùng tỷ số 3-2 đã giành được 6 điểm và hiện đang dẫn đầu bảng đấu. Xếp thứ 2 và 3 đang là U23 Philippines và U23 Việt Nam với cùng 4 điểm nhưng U23 Việt Nam mới đá 2 trận trong khi phía U23 Philippines đã trải qua 3 lượt đấu. Xếp thứ 4 là U23 Indonesia với 3 điểm sau chiến thắng khá vất vả trước U23 Timor Leste.

Trên thực tế, dù đang xếp thứ 3 nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự quyết trong tay. Nếu đánh bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam sẽ có được 7 điểm. Ở lượt đấu cùng ngày diễn ra lúc 16 giờ, U23 Philippines (4 điểm) sẽ đối đầu với U23 Indonesia (3 điểm). Bất luận kết quả này có ra sao, U23 Việt Nam chắc chắn nằm trong tốp 2. Thậm chí, nếu U23 Philippines giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ loại được U23 Indonesia khỏi nhóm cạnh tranh.

Trong trường hợp, U23 Indonesia thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng A và có cơ hội giữ được vị trí này sau khi vòng bảng khép lại bởi đối thủ cuối cùng của đội chủ nhà ở lượt trận cuối cùng chỉ là U23 Timor Leste. Ngoài ra, nếu U23 Việt Nam thắng đậm U23 Myanmar mà U23 Philippines chỉ thắng U23 Indonesia với cách biệt nhỏ, Tiến Linh và các đồng đội cũng có thể vươn lên ngôi đầu khi có cùng 7 điểm nhưng hiệu số tốt hơn. Nhìn chung, cơ hội vào bán kết của U23 Việt Nam là rất sáng nếu giải quyết được U23 Myanmar.

Hướng đến trận đấu thứ 3, những ngày qua, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn duy trì tập luyện đều đặn, tất cả các cầu thủ đều đang đạt được trạng thái tốt nhất. Nguyễn Hoàng Đức cũng đã trở lại tập luyện. Tiền vệ số 14 có thể hoàn thành trọn vẹn giáo án mà ban huấn luyện đề ra.

Qua những gì đã thể hiện, U23 Myanmar cho thấy họ có lối đá rất cởi mở, ưa tấn công để bù phòng thủ. Chính lối đá này đã mang về hiệu quả khi chỉ qua hai trận đấu họ đã ghi được 6 bàn thắng. Tuy nhiên, về mặt chuyên môn, đội bóng của HLV Popov vẫn bộc lộ khá nhiều điểm yếu, đặc biệt chính là hàng thủ. 4 bàn thua mà họ đã nhận từ U23 Timor Leste và U23 Philippines là minh chứng rõ nhất, đặc biệt là trong hai bàn thua trước U23 Philippines.

Rõ ràng, nếu U23 Myanmar vẫn áp dụng lối đá lấy công bù thủ, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ này. Tuy nhiên, với lợi thế hiện có, nhiều khả năng HLV Popov sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự với số đông để hướng đến một trận hòa như cách mà U23 Philippines đã làm được trước đoàn quân áo đỏ. Bài toán này HLV Park Hang-seo đã từng gặp phải nhưng để giải quyết là không dễ dàng. Dẫu vậy, qua mỗi trận đấu, chắc chắn các cầu thủ cũng tự đúc kết được những kinh nghiệm cần thiết để biết phải làm gì khi đối thủ “bổn cũ soạn lại”.

Trước giờ bóng lăn, U23 Việt Nam có nhiều yếu tố để tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm bên cạnh sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán già nhà. So với U23 Myanmar, U23 Việt Nam có nhiều hơn 2 ngày nghỉ. Đây là điều cần thiết để các học trò của HLV Park Hang-seo có được nền tảng thể lực sung mãn nhất. Ngoài ra, thêm một chi tiết khác khiến U23 Việt Nam tràn đầy tự tin khi gặp U23 Myanmar là trong 3 lần đối đầu gần nhất, chúng ta toàn thắng trước đối thủ này. Cụ thể, U23 Việt Nam thắng 4-0 ở trận giao hữu năm 2017, thắng 2-0 ở trận giao hữu năm 2019 và thắng 1-0 ở bảng I vòng loại U23 châu Á vào năm 2021.

“Thiên thời, địa lợi” đang nắm trong tay, tin vui chiến thắng từ Việt Trì (Phú Thọ) là điều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang nóng lòng mong đợi.

Phi Nông