19 giờ hôm nay (6-5), U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Tự tin bảo vệ ngôi vương

Thứ sáu, 06/05/2022 06:52
Sau rất nhiều sự chờ đợi và thời gian dài nỗ lực chuẩn bị, 19 giờ hôm nay (6-5), trên sân Việt Trì (Phú Thọ), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán đội tuyển U23 Indonesia ở trận ra quân trong khôn khổ bảng A SEA Games 31. Đây được xem là trận "chung kết sớm" bởi cả hai đều được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị vô địch giải đấu năm nay.
U23 Việt Nam đang tự tin hướng đến trận đấu đầu tiên với U23 Indonesia.
U23 Việt Nam đang tự tin hướng đến trận đấu đầu tiên với U23 Indonesia.

Sẵn sàng xung trận

Sau thất bại trong việc bảo vệ tấm Huy chương Vàng AFF Cup vừa qua, sức ép đang đè nặng lên đôi vai của HLV Park Hang-seo cùng các học trò cho nhiệm vụ bảo vệ tấm Huy chương vàng SEA Games. Tuy nhiên, so với AFF Cup ở SEA Games lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo được thi đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả đồng thời đã được tạo điều kiện tối đa trong sinh hoạt và ăn tập.

Hiểu được sự kỳ vọng và trọng trách mình đang gánh vác, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và thận trọng trong thời gian dài vừa qua. HLV Park Hang-seo phải cân đo đong đếm rất kỹ, cuối cùng 20 cái tên tốt nhất trong dang sách dài đến hơn 40 cái tên đã được ông chọn mặt gửi vàng. Điểm nổi bật trong danh sách các cầu thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 31 là có sức mạnh và rất đa năng. Họ có thể chơi nhiều vị trí để đóng thế khi cần đồng thời giúp cho đội tuyển chuyển đổi linh hoạt các sơ đồ chiến thuật.

Trước giờ bóng lăn, HLV Park Hang-seo vẫn luôn theo sát các học trò trong các buổi tập. Ở buổi tập mới đây, thay vì đứng ngoài quan sát như thường lệ, ông thầy người Hàn Quốc còn tham gia vào quá trình tập luyện. Sự hăng hái của thầy Park vừa khiến học trò tập trung cao độ, đồng thời mang đến những tiếng cười cho cả đội như lúc ông thực hiện một đường chuyền hỏng. Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam mong muốn mang đến cho các cầu thủ sự hưng phấn và thoải mái nhất khi bước vào trận đấu quan trọng với đội tuyển U23 Indonesia.

Về mặt lực lượng, 20 cầu thủ trong danh sách HLV Park Hang-seo vừa chốt hoàn toàn khỏe mạnh và có thể ra sân thi đấu nếu được trao cơ hội. Trước đó, có thông tin cho rằng, tiền đạo Tiến Linh gặp chấn thương cơ trong các buổi tập nội bộ và có nguy cơ lỡ trận ra quân. Tuy nhiên, trong buổi tập mới đây và trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo khẳng định, Tiến Linh hiện đang có thể trạng tốt. Nếu không có gì thay đổi, chân sút này sẽ được ông điền tên vào danh sách thi đấu chính thức bên cạnh những cái tên được dự kiến sẽ đá chính gồm: thủ môn Văn Toản; bộ ba trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng; hai biên sẽ là Lê Văn Đô, Lê Văn Xuân; các tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức, Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Văn Tùng.

Indonesia đã "lột xác"?

Về phía Indonesia, họ đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, đặc biệt là khi HLV Shin Tae-yong đến với bóng đá xứ vạn đảo. Không ngoa khi nói rằng U23 Indonesia có sức mạnh ngang ngửa với đội tuyển quốc gia của họ bởi nòng cốt đội tuyển quốc gia xứ vạn đảo đều là các cầu thủ trẻ. Tại AFF Cup vừa qua, cũng với thành phần đội hình được trẻ hóa, HLV Shin Tae-yong đã đưa đội tuyển Indonesia và đến trận chung kết và chỉ dừng bước trước đội tuyển Thái Lan quá xuất sắc. Dưới thời HLV Shin Tae-yong, các cầu thủ Indonesia không chỉ có thể lực sung mãn, thi đấu với tinh thần chiến đấu cao mà còn có ý chí mạnh mẽ, đá khôn ngoan, tự tin và tuân thủ kỷ luật chiến thuật.

Đến với SEA Games 31, U23 Indonesi đặt mục tiêu sẽ giành ngôi vô địch và việc đầu tiên họ hướng đến là đánh bại đội tuyển U23 Việt Nam ở trận ra quân để trả món nợ đã thua 0-3 ở trận chung kết kỳ SEA Games 3 năm về trước. Để hiện thực hóa được mục tiêu của mình, U23 Indonesia đã trải qua đợt tập huấn 2 tuần ở Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian này, nhà Á quân SEA Games đã trải qua 3 trận giao hữu với các kết quả: thắng Đại học Andong với tỷ số 4-2, thua CLB Pohang Steelers với tỷ số 0-2 và thua CLB Daejeon Hana với tỷ số 2-3.

Tất cả 13 cầu thủ dưới 23 tuổi của Indonesia dự AFF Cup 2020 cũng được đăng ký thi đấu ở SEA Games 31. Trong số đó có những cái tên đáng chú ý đang thi đấu ở nước ngoài như lkan Baggott đá cho U23 Ipswich Town ở Anh; Pratama Arhan chơi cho Tokyo Verdy ở Nhật Bản; Witan Sulaeman và Egy Maulana thi đấu cho CLB Senica của Slovakia, đội trưởng Asnawi Mangkualam thuộc biên chế CLB Ansan Greeners ở Hàn Quốc. Dù vậy, các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài đang bị "mắc kẹt" khi chưa thể hội quân cùng đội.

Với lực lượng hiện có trong tay, Shin Tae-yong vẫn tràn đầy tự tin khi đối đầu với người đồng hương là HLV Park Hang-seo. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, Shin Tae-yong cho hay: "Tôi có xem trận chung kết SEA Games 30 trên tivi và thấy U23 Việt Nam thắng 3-0 trước U23 Indonesia. Cá nhân tôi thấy rất tuyệt khi đồng nghiệp của tôi Park Hang-seo làm tốt công việc ở Việt Nam. So với 3 năm trước, lần này chúng tôi được bổ sung lực lượng tốt, đội có chiều sâu nên chúng tôi cũng rất tự tin. Tôi tự tin Indonesia sẽ chơi tốt hơn khi gặp Việt Nam trong tương lai. Việt Nam có lợi thế thi đấu trên sân nhà nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành kết quả tốt nhất".

Theo giới chuyên môn, nhiều khả năng ở tuyến giữa, HLV Shin Tae-yong sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ Marc Klok (chân sút Hà Lan nhập tịch), Ricky Kambuaya và Rachmat Irianto. Trong số này, Kambuaya đã chứng tỏ khả năng ở vai trò điều tiết lối chơi và chớp thời cơ ghi bàn khi khoác áo tuyển Indonesia ở AFF Cup 2020 còn Irianto đang có phong độ khá tốt khi chơi tiền vệ phòng ngự. Ở hàng phòng ngự, U23 Indonesia có Asnawi Mangkualam, hậu vệ có khả năng công thủ toàn diện và quyết tâm thi đấu cao. Án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự của U23 Indonesia là Fachruddin Aryanto, trung vệ dày dạn kinh nghiệm, đã có 10 năm khoác áo tuyển Indonesia và được tăng cường cho SEA Games này. Bên hành lang trái, HLV Shin Tae-yong có thể sử dụng "quân bài" Firza Andika, người thường xuyên đá chính trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc mới đây. Trong khung thành, U23 Indonesia đặt niềm tin vào thủ thành Ernando Ari, người thường xuyên có những pha cản phá xuất sắc, từng chơi rất hay khi Indonesia đối đầu với tuyển Australia ở vòng loại giải U23 châu Á 2022.

Giờ G chưa điểm nhưng sức "nóng" của trận đấu đã được các cổ động viên tạo ra bên ngoài sân Việt Trì. Với tương quan lực lượng được đánh giá như nhau ở thời điểm hiện tại, 90 phút sắp tới hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn. Một chiến thắng trong ngày ra quân là điều hàng triệu con tim Việt đang ngóng chờ qua đó giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo thêm phần tự tin trên con đường bảo vệ ngôi vương được dự báo đầy chông gai phía trước.

Thành Danh