2 anh em cùng bóc lịch vì rủ nhau đâm chết người

Thứ năm, 13/04/2023 07:35
Cuối năm 2015, Nguyễn Thanh Mến (1996, trú P. Ninh Đa, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị Nguyễn Trọng Huy là bạn của Nguyễn Văn Quốc đánh.
Bị cáo Mến, Thương, Đạt, Nhân, Tùng, Khánh Huy, Thanh Huy, Phát tại tòa.
Bị cáo Mến, Thương, Đạt, Nhân, Tùng, Khánh Huy, Thanh Huy, Phát tại tòa.

Nghi ngờ Quốc xui Huy đánh Mến nên chiều 30-1-2017, sau khi nhậu tại nhà Nguyễn Thanh Huy (2000, em họ Mến), Mến rủ Nguyễn Thanh Thương (1999, em ruột Mến) đi tìm đánh Quốc. Mến và Thương lấy mỗi người một con dao ở nhà Thanh Huy để làm hung khí. Sau đó, Mến điều khiển xe máy chở Thương đến quán điện tử tại Hà Thanh 1 (P. Ninh Đa). Thanh Huy sau đó cũng đến và được Mến rủ đi đánh Quốc cùng với: Huỳnh Bảo Long, Nguyễn Quốc Đạt, Phan Thành Lợi, Nguyễn Vũ Ty, Trần Khánh Huy, Võ Tiến Phát, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thiện Nhân.

Trước khi đi, ngoài 2 con dao mà Mến và Thương lấy ở nhà Thanh Huy, thì Mến về nhà lấy thêm 2 con dao; Long về nhà lấy 1 con dao chặt đá và 2 con dao cán đen, Nhân cầm 2 ống đèn tuýp. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Mến điều khiển xe máy của Thanh Huy chở Thanh Huy và Long, Lợi điều khiển xe máy của Khánh Huy chở Khánh Huy và Nhân, Tùng điều khiển xe máy của Tùng chở Thương và Ty, Phát điều khiển xe máy của Phát chở Đạt.

Sau đó, Mến và cả nhóm điều khiển xe máy đến trước nhà Quốc thì dừng lại. Lúc này, Mến cầm 2 con dao đi bộ vào trước, Long cầm dao chặt đá, Lợi, Thương cũng cầm dao đi vào sau; còn Đạt cầm dao cùng Ty, Khánh Huy, Phát, Tùng, Nhân, Thanh Huy đứng bên ngoài cổng nhà Quốc. Khi đến trước cửa chính nhà Quốc thì Mến gọi to, đợi lúc Quốc vừa mở cửa thì Mến cầm dao đâm trúng ngực Quốc. Tiếp đó, Lợi, Long và Thương cầm dao chạy đến đâm, chém vào cửa sổ nhà Quốc. Sau khi gây án, cả nhóm chạy ra ngoài lên xe bỏ chạy. Còn về phần Quốc, sau khi bị Mến đâm đã bỏ chạy theo cửa sau ra ngoài ruộng thì tử vong.

Trong quá trình điều tra vụ án này, các đối tượng Ty, Lợi và Long qua kết quả xác minh, Ty và Lợi đã chết năm 2017, 2018 nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý, còn Long hiện nay bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, bị liệt. Tình trạng sức khỏe và thể trạng cơ thể không thể thực hiện yêu cầu giám định thương tích và tham gia làm việc được.

Ngày 12-4, TAND tỉnh Khánh Hòa cho hay, đã xét xử và tuyên phạt 8 bị cáo: Nguyễn Thanh Mến (1996) 17 năm tù; Nguyễn Thanh Thương (1999, em Mến) 8 năm tù; Nguyễn Quốc Đạt (2000), Nguyễn Thiện Nhân (1999) cùng mức án 7 năm 6 tháng tù; Trần Khánh Huy (1999), Nguyễn Thanh Huy (2000), Võ Tiến Phát (2000) cùng mức án 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng (2001, cùng trú P. Ninh Đa, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 5 năm tù đều về tội: “Giết người”.

Hoàng Văn