2 công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Thứ ba, 19/04/2022 09:47
Trong quá trình bị vây bắt, 4 đối tượng vận chuyển 1 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp đã chống trả quyết liệt khiến 2 cán bộ công an bị thương.
4 đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa động viên đồng đội yên tâm điều trị, sớm bình phục sức khỏe.


Ngày 18/4, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ Công an Thanh Hóa bị thương khi truy bắt các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, báo Nhân Dân đưa tin.

Ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, chỉ đạo Bệnh viện Công an tỉnh chăm sóc chu đáo 2 cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của tổ công tác và 2 đồng chí bị thương, động viên đồng đội yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục sức khỏe, sớm trở lại công tác.

Trước đó, vào khoảng 23h40 ngày 13/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Công an huyện Quan Hóa bắt giữ 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

4 đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông tin trên báo SGGP, trong quá trình bị vây bắt, 4 đối tượng đã chống trả quyết liệt khiến 2 cán bộ công an bị thương, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được 4 đối tượng này.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Minh Tú (SN 1972, ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn); Vi Văn Thông (SN 2000, ở xã Quang Chiểu); Lương Ngọc Thành (SN 2000) và Ngân Thị Nhao (SN 1967), đều ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 1 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Theo Pháp luật & Xã hội