2 thanh niên “đất võ” may mắn trốn thoát khỏi “ổ lừa đảo” tại Campuchia hồi hương an toàn

Thứ sáu, 26/12/2025 08:15

Ngày 25-12, Công an xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa tiếp nhận 2 công dân địa phương trở về nước sau khi trốn khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, cưỡng ép lao động trái phép của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Công an xã An Nhơn Tây làm việc với 2 anh Đ.L.T và P.V.P.
Công an xã An Nhơn Tây làm việc với 2 anh Đ.L.T và P.V.P.

Theo Công an xã An Nhơn Tây, hai công dân may mắn trốn thoát khỏi “ổ lừa đảo” tại Campuchia hồi hương an toàn là anh Đ.L.T (2008) và anh P.V.P (2001, cùng trú xã An Nhơn Tây).

Theo trình bày của anh Đ.L.T, đầu năm 2025, anh rời địa phương vào TPHCM làm công nhân. Đến khoảng tháng 5-2025, anh T. có sử dụng mạng xã hội Facebook vào một nhóm tìm kiếm việc làm. Qua trao đổi với một tài khoản tên “Đạt” trong nhóm này thì được giới thiệu công việc làm bốc vác sầu riêng ở Tây Ninh với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi đến Tây Ninh thì anh T. bị lừa chở sang Campuchia bằng xe ô-tô.

Còn anh P.V.P cho hay, vào TPHCM làm việc từ cuối năm 2022. Đến tháng 6-2023, vì có nhu cầu tìm việc làm có thu nhập tốt hơn, nên anh P. vào các trang mạng xã hội để tìm kiếm việc làm. Khi lướt trang Facebook có tên: “Tìm kiếm việc làm Hồ Chí Minh”, anh P. thấy 1 bài đăng ẩn danh, công việc làm ở trại gà tại Tây Ninh với mức lương từ 11 đến 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi P. đón xe đến nơi Tây Ninh thì bị các đối tượng lừa là trại gà ở gần biên giới và đưa anh P. sang Campuchia làm việc.

Khi sang Campuchia, cả anh T. và anh P. đều bị ép tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến, với hình thức gọi điện giả danh shipper để lừa người Việt Nam. Do không thực hiện được yêu cầu, cả hai nhiều lần bị nhốt, đánh đập.Cuối tháng 11-2025, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, cả hai bỏ trốn ra khỏi “ổ lừa đảo” nói trên và được lực lượng chức năng đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Ngay sau khi tiếp nhận,Công an xã An Nhơn Tây đã tiến hành xác minh nhân thân, hoàn cảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để làm rõ hành vi vi phạm, thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Thượng tá Châu Văn Quang- Trưởng công an xã An Nhơn Tây, cho biết: “Chúng tôi tổ chức tuyên truyền, giải thích pháp luật, giúp người trở về nhận thức rõ hậu quả của việc tin theo các lời dụ dỗ xuất khẩu lao động “chui”, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, sức khỏe và tính mạng”.

Đánh trúng tâm lý những người đang gặp khó khăn về kinh tế và cần việc làm, các đối tượng tung ra những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ những người thiếu hiểu biết đưa sang nước ngoài để lao động cưỡng bức, thậm chí bị các đối tượng buôn người bán cho các đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Tương tự, giữa tháng 12-2025, một người đàn ông dân tộc thiểu số trú tại xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đã được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, đưa về quê an toàn sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ, trục xuất do nhập cảnh trái phép.

Trước đó, cũng với mong muốn tìm kiếm “việc nhẹ, lương cao”, anh K.B (trú xã Bờ Ngoong, Gia Lai) đã theo các lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội rồi xuất cảnh không đúng quy định và cư trú trái phép ở nước ngoài. Trong thời gian lưu trú trái phép, anh K.B gặp nhiều khó khăn, cuộc sống không ổn định và có ý định quay về Việt Nam. Khi từ Thái Lan tìm đường trở về Việt Nam, anh K.B bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện bắt giữ tại khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia và trục xuất về Việt Nam.

Qua sự việc của 3 trường hợp nêu trên cho thấy, các đối tượng thường tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thông tin cá nhân không rõ ràng để tạo lòng tin. Khi nạn nhân “sập bẫy”, các đối tượng sẽ hướng dẫn di chuyển đến khu vực biên giới, tổ chức xuất cảnh trái phép bằng nhiều con đường khác nhau. Sau đó, các nạn nhân bị bóc lột sức lao động, giam giữ trái phép, cưỡng bức lao động, thậm chí bị đe dọa, hành hung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần và an toàn tính mạng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, xuất cảnh trái phép trên mạng xã hội; không nghe theo, làm theo hướng dẫn của các đối tượng quen biết qua mạng khi chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc có thông tin liên quan đến hành vi dụ dỗ, tổ chức xuất cảnh trái phép, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

GIANG THÀNH