2 thanh niên tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép lãnh án

Thứ ba, 20/08/2024 08:00

Nhận lời chở thuê nhóm người Trung Quốc để xuất cảnh trái phép sang Lào nhưng Hồ Văn Cương (2002) và Hồ Văn Tam Beo (1997, đều trú thị trấn Lao Bảo, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) không trực tiếp thực hiện mà thuê nhóm thanh niên khác thực hiện. Việc không trót lọt, Cương cùng Tam Beo bị bắt giữ. Ngày 19-8-2024, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã xét xử 2 bị cáo: Hồ Văn Cương và Hồ Văn Tam Beo về tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hai bị cáo Hồ Văn Cương và Hồ Văn Tam Beo tại phiên tòa. Chiêu “tung hỏa mù” bất thành của kẻ trộm xe máy
Hai bị cáo Hồ Văn Cương và Hồ Văn Tam Beo tại phiên tòa. Chiêu “tung hỏa mù” bất thành của kẻ trộm xe máy

Theo cáo trạng, tối 2-11-2023, Tam Beo chạy xe máy chở Cương sang khu vực chợ Ka Rôn, Đen SaVẳn (H. Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) chơi. Tại đây, cả hai gặp một người đàn ông tên Va (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt vấn đề thuê chở người Trung Quốc từ Quảng Trị qua Lào. Va nhờ Cương và Tam Beo tìm giúp người để chở người Trung Quốc sang Lào và hứa cho 200.000 Kip (Lào). Nghĩ chỉ làm “cầu” đơn giản, bản thân không trực tiếp thực hiện nên Cương và Tam Beo đồng ý và quay về Lao Bảo tìm người.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Cương gặp Hồ Văn Đông (trú cùng bản) đặt vấn đề thuê Đông chở người lên khu vực Lao Bảo. Khi Đông đồng ý, Cương liền gọi cho Va trao đổi thời gian, địa điểm đón người. Va cho biết, chở 5 người, mỗi người 500 ngàn đồng từ Khe Sanh lên bản Khe Đá, tại đường tuần tra biên giới Lao Bảo – Hướng Phùng sẽ có người Lào qua nhận. Đồng thời, Va cung cấp số điện thoại của tài xế ô-tô chở 5 người Trung Quốc cho Cương liên lạc đón người.

Lấy hết thông tin, Cương chỉ cho Đông biết về việc chở người tại địa bàn Khe Sanh (không nói rõ việc chở người xuất cảnh trái phép) và đưa số điện thoại người tài xế cho Đông. Đông liền gọi cho Hồ Văn Khoa (trú thị trấn Khe Sanh) về việc chở khách đi Lao Bảo, cần 3 xe chở 5 người, mỗi người 500 ngàn đồng. Khoa đồng ý, rủ thêm Hồ Văn Liêm (trú Khe Sanh) và nhờ gọi thêm người. Liêm liền tìm Hồ Xuân Bạch (2005, trú Khe Sanh). Theo số điện thoại cung cấp, Khoa gọi hỏi cho tài xế để đón người tại Khe Sanh. Vài phút sau có 1 chiếc ô- tô đến dừng đỗ, 5 người khách bước xuống xe, nói tiếng Trung Quốc. 2 người lên xe của Khoa, 1 người lên xe của Liêm, 2 người lên xe của Bạch đi lên Lao Bảo.

Khoảng 23 giờ 10 cùng ngày, tổ công tác Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo TTKS trên địa bàn bản Khe Đá thì phát hiện Hồ Xuân Bạch điều khiển xe máy chở 2 người đàn ông mang ba lô hành lý có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra. Bạch khai nhận được Liêm rủ đi chở người từ Khe Sanh lên Lao Bảo. Đối với 2 thanh niên người nước ngoài đi trên xe Bạch, được xác định trú tỉnh Quý Châu và Phúc Kiến (Trung Quốc). Hai người Trung Quốc này cần sang Lào để làm việc nhưng không có hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu để nhập cảnh vào Lào nên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó đi ô-tô đưa vào Quảng Trị khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép qua Lào.

Khoảng 23 giờ 30, khi tổ công tác đang làm việc với Bạch thì Hồ Văn Liêm cũng đang điều khiển xe máy chạy đến nên cũng bị BĐBP kiểm tra. Liêm khai sau khi chở 1 người đàn ông Trung Quốc đến khu vực đồi Khe Đá cùng với Khoa (chở 2 người) giao cho Cương và Tam Beo thì không thấy Bạch nên quay lại tìm. Đối với Cương và Tam Beo, sau khi hướng dẫn Khoa và Liêm điểm trả khách xuống, cả hai đang đứng đợi người của Va đón sang Lào thì được Đông báo lực lượng chức năng đang tìm kiếm nên bỏ lại những người Trung Quốc và đi về nhà.

Quá trình kiểm tra, xác minh, tổ công tác Biên phòng đã mời Cương, Tam Beo cùng Đông và Khoa về làm việc. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Cương và Tam Beo về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh. Sau đó chuyển Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Đông, Khoa, Liêm và Bạch không biết mục đích chở người để xuất cảnh trái phép nên không xử lý là có cơ sở. Người lái ô-tô chở 5 người Trung Quốc là tài xế xe dịch vụ (trú Thanh Hóa), không biết mục đích chở người xuất cảnh trái phép nên cũng không xử lý là có cơ sở.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, vai trò từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tam Beo 4 năm tù; bị cáo Cương 3 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

BẢO HÀ