20 năm của một hành trình đáng tự hào
Ngày 16-5, Quận ủy, UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2025) và ôn lại chặng đường 20 năm xây dựng, phát triển quận. Dự buổi gặp mặt có Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương ở các tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng…
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng bày tỏ: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta tỏ niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã làm rạng rỡ dân tộc và non sông đất nước ta, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua mọi khó khăn, thử thách... Đảng bộ và nhân dân quận Cẩm Lệ nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra quyết tâm xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"…
Cũng theo Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Nguyễn Văn Hùng, cũng vào thời điểm này cách đây 20 năm, quận Cẩm Lệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập một số xã, phường của huyện Hòa Vang và quận Hải Châu. Mới thành lập, Cẩm Lệ là đơn vị hành chính loại 3 với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không đáng kể… Trong điều kiện khó khăn ấy, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Cẩm Lệ không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, bằng ý chí và khát vọng vươn lên xây dựng địa phương trở thành địa bàn trọng điểm phía Tây Nam TP Đà Nẵng.
Theo nhìn nhận của nhiều người, trong 20 năm qua, quận Cẩm Lệ đã “thay da đổi thịt”, phát triển từng ngày. Từ cơ cấu kinh tế gần như thuần nông đã dịch chuyển theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp. Nhiều công trình, dự án mang tính đột phá được triển khai và đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi nhanh chóng diện mạo của Cẩm Lệ, như: Cầu vượt Ngã ba Huế, cầu Hòa Xuân, cầu Nguyễn Tri Phương, đường gom dân sinh dọc đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu Đỏ, đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan, Cụm công nghiệp Cẩm Lệ, các khu đô thị, khu tái định cư ở các phường Hòa Xuân, Hòa An, Hòa Thọ Đông… Đời sống vật chất và tinh thần của các người dân ngày càng được nâng lên. Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 4 lần so với năm 2005. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025,tổng thu ngân sách dự kiến đạt 422,5 tỷ đồng, tăng 12 lần so với năm 2006. Tổng chi ngân sách ước đạt 1.959,8 tỷ đồng, tăng bình quân 40,15 %/năm. Với tốc độ phát triển đó, Cẩm Lệ từng bước được Nhà nước điều chỉnh từ đơn vị hành chính loại 3 lên loại 2 và năm 2021 được công nhận là đơn vị hành chính loại 1. Cùng với đó, hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ, công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư phát triển; an sinh xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, trong không khí cả nước tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vào ngày 19-5 tới đây, Thành ủy Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình, tiêu biểu… Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận, tự soi rọi chính mình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển quận Cẩm Lệ - một địa phương trẻ đầy khát vọng và năng động. Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Cẩm Lệ từ vùng ngoại ô còn nhiều khó khăn đã vươn mình trở thành đô thị loại 1, một đô thị hiện đại, thân thiện, đáng sống ở cửa ngõ Tây Nam thành phố. Đây là một hành trình rất đáng tự hào…
Thời gian đến, thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền 2 cấp, địa danh “quận Cẩm Lệ” sẽ không còn nữa, nhưng danh xưng “quận Cẩm Lệ” sẽ mãi tồn tại trong ký ức của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng đề nghị, trên cơ sở những thành quả đạt được trong 20 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận Cẩm Lệ cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sư nghiệp phát triển chung của thành phố…
M.T