56 người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

Thứ năm, 14/09/2023 07:40
Trưa 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình. Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Công điện số 796/CĐ-TTg về vụ cháy; biểu dương lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả; cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn.

+ Thủ tướng thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

+ Bộ Xây dựng và Bộ Công an họp khẩn về vụ cháy chung cư mini khiến nhiều người thương vong.

+ Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư

Lực lượng Cảnh sát PCCC xuyên đêm chữa cháy, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy.
Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hiện trường vụ cháy nhà số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Thủ tướng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy

Trưa 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình. Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Công điện số 796/CĐ-TTg về vụ cháy; biểu dương lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả; cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy, chữa cháy với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp…; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố. Thủ tướng mong người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, đồng thời tích cực nâng cao kỹ năng ứng phó, thoát hiểm khi có sự cố.

Tiếp đó, Thủ tướng đã tới Bệnh viện Bạch Mai, kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ này. Thăm các nạn nhân đang điều trị tại khoa Cấp cứu A9 và khoa Nhi, Thủ tướng mong các y bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và chỉ đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nạn nhân vụ cháy đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Bắt tạm giam chủ chung cư mini

Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định và Lệnh bắt bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn.

Theo Công an thành phố, tính đến thời điểm 18 giờ 40 phút ngày 13-9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 23 giờ 50 ngày 12-9, nhà số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Căn nhà xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng trên 200m2, được xây dựng như một chung cư mini, gồm 10 tầng (1 tầng hầm, 8 nổi, 1 tum) với khoảng 45 phòng và 150 người dân sinh sống. Trong đó, có 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng có 5 căn hộ với diện tích từ 35 - 56m2/căn, chủ yếu là sinh viên và hộ gia đình sinh sống.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, hàng trăm CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH và phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhiều địa bàn ở Hà Nội được điều động đến hiện trường dập lửa, cứu người. Tuy nhiên, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn bởi hiện trường nằm trong ngõ sâu, xe chuyên dụng không thể tiếp cận. Các CBCS cứu hỏa phải mang theo thiết bị chạy bộ vào hiện trường, tiếp cận vụ cháy. Ngay khi tiếp cận hiện trường, Cảnh sát PCCC&CNCH đã chia làm 2 mũi tiếp cận trước và sau ngôi nhà để cố gắng giải thoát nhiều nhất các nạn nhân bị mắc kẹt. Với sự cố gắng không mệt mỏi của lực lượng chức năng, rất nhiều nạn nhân được giải cứu đưa ra ngoài và chuyển tới bệnh viện. Đến 5 giờ ngày 13-9, thống kê sơ bộ cho thấy lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Cũng tại phường Khương Đình, trước đó, vào đêm 6-3-2023, chung cư mini số 315- Vũ Tông Phan đã xảy ra cháy khiến hơn 170 người sống tại đây tháo chạy trong hoảng loạn. Hay như tối 12-5-2023, trên địa bàn quận Đống Đa (TP Hà Nội) cũng đã xảy ra vụ cháy chung cư mini tại ngách 20, ngõ 426 đường Láng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện bình nóng lạnh. Trước đó nữa, cuối tháng 10-2022, một chung cư mini với 6 tầng và 1 tum, diện tích mỗi tầng khoảng 50m2 ở ngõ 132 Cầu Giấy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đã xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng phải điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 CBCS tới hiện trường dập lửa, giải cứu 11 người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC xuyên đêm chữa cháy, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy.

Lộ lỗ hổng trong xây dựng, quản lý

Vụ cháy chung cư mini làm nhiều người thương vong xảy ra tại nhà số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ vào đêm 12-9, một lần nữa dấy lên lo ngại về sự an toàn của dạng công trình nhà ở này. Điều đáng nói là, do lợi nhuận và nới lỏng trong quản lý, nên không ít hộ gia đình, chủ đầu tư đã xây dựng nhà ở “hóa” chung cư mini vượt tầng, không đảm bảo điều kiện cũng như an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Hầu hết, các khu nhà trên xây dựng với diện tích nhỏ, quy mô từ 5 đến 10 tầng. Bất cập là, nhiều chủ đầu tư khi xây dựng đều đưa ra lý do ban đầu là nhà ở sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ. Thực tế, hầu hết các chủ đầu tư đều cố gắng tận dụng tối đa quỹ đất nên ít làm lối thoát hiểm, cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy chỉ mang tính hình thức nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chưa có thống kê nào về số lượng các chung cư mini trên địa bàn. Các căn hộ đối với chung cư mini này thường ban đầu xin cấp phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ nhưng sau đó chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng, ngăn chia thành các phòng khép kín cho thuê hoặc bán.

B.T