60 tác phẩm xuất sắc đoạt Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19
Ngày 18-6, tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19 nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025). Tham dự buổi lễ có ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo phóng viên, nhà báo trong và ngoài tỉnh Quảng Nam.
Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng do UBND tỉnh Quảng Nam sáng lập từ năm 2005, đến nay đã trải qua 19 lần phát động, tổng kết và trao thưởng. Từ một giải thưởng báo chí cấp tỉnh có quy mô khá khiêm tốn những năm đầu thành lập, theo thời gian, Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã không ngừng lớn mạnh, nâng tầm cả về cơ cấu, chất lượng, loại hình và giá trị.
Nối tiếp thành công của những mùa giải trước, Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 19 và các giải báo chí chuyên đề năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí và những người làm báo. Qua đó có 354 tác phẩm của 233 tác giả, nhóm tác giả từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước gửi dự thi. Ban Tổ chức (BTC) đã chấm chọn ra 60 tác phẩm của các tác giả/nhóm tác giả ở nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương ở 5 loại hình báo chí (báo in, báo hình, báo nói, ảnh báo chí và báo điện tử) để trao giải. Tiền thưởng mỗi tác phẩm đoạt giải Nhất 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 4 triệu đồng. Phóng viên Trần Tân - Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đoạt giải Khuyến khích với loạt phóng sự 3 kỳ "Ám ảnh nỗi lo sạt lở núi".
Ngoài ra, BTC còn trao 20 tác phẩm cho các tác giả/nhóm tác giả đoạt Giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2025 về các lĩnh vực: Sự nghiệp đại đoàn kết; Cải cách hành chính và chuyển đổi số; Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và Phong trào khởi nghiệp sáng tạo.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao chất lượng, uy tín của Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng. "Đây là giải thưởng uy tín, chất lượng không chỉ của miền Trung - Tây Nguyên mà còn mang tầm vóc quốc gia"- ông Bửu nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Hội Nhà báo tỉnh đánh giá lại quá trình 19 năm tổ chức giải để làm cơ sở đề xuất tiếp tục duy trì giải thưởng sau khi sáp nhập tỉnh với Đà Nẵng.
Lê Hải