700 người trắng đêm nỗ lực dập lửa cứu rừng

Thứ sáu, 14/07/2023 06:42
Do thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với gió Tây Nam thổi mạnh nên khi xảy ra vụ việc, lực lượng chữa cháy phải làm việc quần quật suốt đêm mới có thể dập tắt được đám cháy. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 10ha rừng tại khu vực thuộc xóm Đại Lộc và Phú Lộc, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Đám cháy rất gần, đe dọa khu dân cư.
Hiện trường vụ cháy rừng tại xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Hàng trăm người nỗ lực cứu rừng

Khoảng 10 giờ ngày 12-7 một đám cháy rừng xuất hiện ở khu vực núi Bàu, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chính quyền địa phương và các lực lượng bao gồm quân sự, kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ và người dân đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường khống chế ngọn lửa. Trong đó, chính quyền huyện Nam Đàn đã huy động lực lượng dân quân, cán bộ Kiểm lâm, cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn, cán bộ công chức xã Tân Thượng Lộc, Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Nam Đàn, Ban CHQS huyện, các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn, lực lượng công an địa phương, người dân. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã điều động năm xe chữa cháy ứng trực tại khu dân cư. Tổng cộng có khoảng 700 người tham gia chữa cháy.

Gió Tây Nam thổi mạnh cộng với thời tiết nắng nóng khiến ngọn lửa bốc cao dữ dội, cột lửa cao nhiều mét đã cháy tràn qua lan sang các khu vực khác, uy hiếp đến an toàn cả khu vực dân cư. Bên cạnh chữa cháy, chính quyền địa phương có phương án sơ tán người già, trẻ nhỏ gần khu vực xảy ra đám cháy đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Do địa hình đồi dốc cao, hiểm trở, có nhiều cỏ và bụi cây khô, nên lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận với hiện trường, đám cháy lan rộng nên các lực lượng chữa cháy đã phải làm việc suốt đêm trong điều kiện nguy hiểm, sức nóng từ đám cháy tỏa ra rất lớn. Biện pháp chữa cháy được lực lượng chức năng triển khai gồm huy động lực lượng dọn đường băng cản lửa, dùng các dụng cụ như cành cây, dao phát, bàn đập, máy thổi gió để dập tắt đám cháy.

Theo ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, lực lượng chữa cháy đã thiết lập các đường băng cản lửa để ngăn cản đám cháy lan rộng ra các khu vực lân cận và xuống khu dân cư. Có thời điểm đường băng cản lửa rộng đến 20m vẫn bị ngọn lửa bùng sang. Ngoài ra gió đổi chiều, khiến nhiều người bị khói bao vây. Tuy nhiên quá trình dập lửa, mọi người đều trang bị đầy đủ khăn ướt nên đã thoát ra an toàn. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 3 giờ sáng ngày 13-7, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Sáng 13-7, chính quyền địa phương đang cắt cử người theo dõi sát sao để trông coi, kịp thời ứng phó khi có cháy trở lại. Được biết, khu vực cháy rừng thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng huyện Nam Đàn và rừng sản xuất của người dân do Ủy ban nhân dân xã Tân Thượng Lộc quản lý có diện tích gần 1500ha, thiệt hại ước tính khoảng 10ha, trong đó có 4ha rừng keo, bạch đàn, thông còn lại là trảng cỏ và lau lách tại xóm Phú Lộc và Đại Lộc, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn.

Bước đầu xác định được nguyên nhân

Sau một đêm trắng cùng lực lượng chữa cháy rừng, sáng 13-7 nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ cháy rừng dữ dội, lửa tiến sát vào khu dân cư.

Nhà chỉ cách khu rừng thông cháy chừng 100m, sáng 13-7, bà Nguyễn Thị Hợi (78 tuổi, trú xóm Đại Lộc, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn) đang lụi húi dọn dẹp đồ đạc, quét lớp bụi than từ vụ cháy bay xuống. Thời điểm xảy ra cháy, bà Hợi chỉ ở một mình, con cái đã lập gia đình và ra ở riêng. Bà Hợi cho biết, rất may đám cháy được khống chế kịp thời, không lan xuống khu dân cư.

Gần đó, bà Đinh Thị Liên (63 tuổi, trú cùng xóm) cũng cho rằng, đây là đám cháy rất lớn trong khoảng chục năm trở lại đây, đám cháy rừng gần khu vực dân cư nên bà con cũng rất hoang mang lo lắng. "Lửa bốc cao ngùn ngụt, ai cũng sợ. Tôi phải đưa đứa cháu nhỏ sang nhà bà ngoại gửi trong đêm vì lo ngạt khói", bà Liên nói.

Đám cháy rất gần, đe dọa khu dân cư.

Hiện nguyên nhân vụ cháy rừng đang được Công an huyện Nam Đàn điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, bước đầu đã nghi ngờ tác nhân gây ra vụ cháy rừng. Ngày 12-7, có một nhóm 4 công nhân trong quá trình khảo sát xây dựng trụ móng cột điện gió trên địa bàn đã có người hút thuốc rồi vứt tàn thuốc đang cháy dở vào rừng. Phát hiện có cháy, những người này đã cố gắng dập lửa nhưng không thành công.

Khi nhóm người rời khỏi hiện trường thì bị người dân phát hiện và giữ lại, bàn giao cho chính quyền xã. Chính quyền xã Tân Thượng Lộc đã bàn giao những người này cho Công an huyện Nam Đàn điều tra theo thẩm quyền. Hiện cụ thể kết quả ra sao đang đợi kết luận từ cơ quan công an.

Trước đó, để đảm bảo các phương án phòng, chống cháy rừng, các địa phương ở Nghệ An đã chủ động phát dọn, đốt trước vật liệu cháy trên 2.200ha, tu sửa 128km đường băng cản lửa. Tỉnh Nghệ An cũng đã hoàn thiện hai hệ thống camera giám sát cháy tại huyện Nghi Lộc và Quỳnh Lưu.

DƯƠNG HÓA