Thế giới lần đầu tiên có hơn 1 tỷ người đói
(Cadn.com.vn) - Chương trình Lương thực Liên Hợp quốc (WFP) ngày 30-7 thông báo thế giới đang thất bại trong việc làm giảm nạn đói khi chỉ nhận được cam kết 3,7 tỷ USD so với 6,7 tỷ USD cần thiết cho quỹ của WFP trong năm 2009; và lần đầu tiên trong lịch sử, số người đói đã vượt quá 1 tỷ người.
Theo WFP, con số hơn 1 tỷ người đói đã tăng đáng kể so với 860 triệu người cách đây 2 năm. Reuters dẫn lời Giám đốc điều hành WFP, bà Josette Sheeran, cho biết cơ quan này đến nay chỉ nhận được 1,8 tỷ USD và phải cắt giảm khẩu phần lương thực và chương trình đối với 108 triệu người. Bà Sheeran nói rằng, việc cắt giảm sẽ có tác động mạnh mẽ, gây mất ổn định cho nhiều vùng trên thế giới đang phải chống chọi với giá lương thực tăng cao và thu nhập giảm do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ở nhiều nước, giá lương thực đã tăng gấp đôi trong 1 năm qua. Theo bà Sheeran, tình hình khủng hoảng lượng thực ở nhiều nước đang ngày càng nghiêm trọng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và tình trạng lạm phát gia tăng. "Không có gì căn bản hơn là lương thực. Nếu con người không có lương thực, một trong 3 điều sẽ xảy đến: họ sẽ nổi loạn, di cư hoặc họ sẽ chết", bà Sheeran nói.
Trong khi đó, WFP đóng vai trò trong việc trợ giúp lương thực cho những vùng nghèo khổ nhất lại phải cắt giảm các chương trình viện trợ bởi "hầu bao" của các nhà tài trợ đã không đủ để thực hiện theo đúng các cam kết khi chính họ cũng phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng kinh tế thế giới. Các nước "mạnh thường quân" đang phải bỏ ra hàng tỷ USD để ổn định nền kinh tế và thắt chặt ngân sách. Khi giá lương thực đội lên kỷ lục vào năm ngoái, bạo động và sự tích trữ đã diễn ra ở một số nước, WFP cũng từng nâng mức viện trợ lên kỷ lục là 5 tỷ USD, hơn 2 tỷ USD so với năm 2007, để hỗ trợ 102 triệu người bị đói ở 78 quốc gia.
![]() |
Trẻ em Somalia ở trại tị nạn Dagahaley tại Dadaab, Kenya. Ảnh: Reuters |
Khi giá thóc ổn định hơn trên thị trường thế giới, thì giá lương thực ở một số nước đang phát triển vẫn tiếp tục leo thang trong lúc con người nỗ lực chống chọi với làn sóng suy thoái kinh tế. Bà Sheeran cho rằng, khủng hoảng lương thực vẫn chưa kết thúc ở các nước đang phát triển.
Reuters cho biết, theo bà Sheeran, WFP cần chi ngân sách khoảng 6,7 tỷ USD trong năm 2009, nhưng tổ chức này chỉ nhận được cam kết tài trợ 3,7 tỷ USD và đang phải đối mặt với sự thiếu hụt ngân sách chưa từng có, buộc phải cắt giảm các chương trình viện trợ đang tiến hành trên toàn thế giới. Năm nay, WFP đã phải cắt giảm viện trợ ở
Bà Sheeran đang có chuyến công du đến
Thảo Phương