AFC Champions League 2022: HAGL hướng đến điểm số thứ 2

Thứ năm, 21/04/2022 10:06
Tối 19-4, trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) HAGL đã có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ AFC Champions League 2022 gặp đại diện đến từ Australia là Sydney FC. Với tinh thần thi đấu quyết tâm và sự nỗ lực, Công Phượng và các đồng đội đã có được điểm số đầu tiên ở sân chơi lớn nhất dành cho các câu lạc bộ châu Á.
HAGL (phải) đã có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League 2022.
HAGL (phải) đã có điểm số đầu tiên tại AFC Champions League 2022.

Ở trận này, Văn Thanh đã giúp đội bóng phố núi vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 từ pha sút xa đẹp mắt bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, ở hiệp 2, thầy trò HLV Kiatisuk đã để đối thủ san bằng tỷ số 1-1 với bàn thắng của Buhagiar sau tình huống bật cao đánh đầu. Ở những phút cuối trận, HAGL cũng có thêm các cơ hội ăn bàn nhưng tiếc là các chân sút của họ đã bỏ lỡ. Dù vậy, 1 điểm trước đội bóng mạnh cũng giúp HAGL hài lòng.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kiatisuk, sau khi trận đấu kết thúc, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã công bố Thường trực VFF thưởng cho câu lạc bộ HAGL 200 triệu đồng. Ông gửi lời động viên, khích lệ toàn đội tiếp tục nỗ lực thi đấu tốt các trận đấu sắp tới.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kiatisuk chia sẻ: “Đây là trận khó khăn. Sydney FC sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, thể hình, thể lực và chuyên môn tốt. Họ tìm cách khóa lối chơi của chúng tôi. Trước trận, mục tiêu của HAGL là 1 điểm. Nhưng sau khi đã ghi bàn dẫn trước, các cầu thủ muốn có 3 điểm nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không thể giành chiến thắng”.

Đầu hiệp 2, HAGL rút Kim Dong Su ra khỏi sân. Giải thích về quyết định này, Zico Thái nêu lý do: “Kim Dong Su là cầu thủ chất lượng, bị chấn thương trong hiệp 2. Tình trạng của cầu thủ ấy có thể nặng thêm nếu tiếp tục chơi nên chúng tôi đã thay thế cầu thủ nội Văn Việt vào. Hàng thủ của chúng tôi vẫn đảm bảo sau sự thay đổi này”.

Trước câu hỏi về hàng công tiếp tục không thể ghi bàn, HLV Kiatisak cho rằng ông không muốn gây áp lực cho họ: “Đối với vấn đề hàng công không thể ghi bàn ở V.League cũng như qua 2 trận đấu này, chúng tôi không gây ấp lực cho các cầu thủ tấn công phải ghi bàn. Tôi muốn tất cả các cầu thủ ở vị trí nào cũng có thể ghi bàn được”.

Nói về Văn Thanh, Zico Thái tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của học trò: “Văn Thanh có sự tiến bộ rất lớn và chơi tốt trước các đối thủ có trình độ cao. Tôi luôn nhắc cầu thủ là ở đấu trường lớn này, số lượng khán giả rất đông đảo. Vì thế, các cầu thủ cố gắng thể hiện để có cơ hội tốt cho các bạn ấy”.

Trong khi đó Văn Thanh chia sẻ:“Toàn đội có trận đấu tốt. Trước trận, HLV Kiatisuk đã có sự chuẩn bị cho trận rất kỹ. Trận hòa này giúp chúng tôi rất vui. Bàn thắng và giải thưởng là động lực cho tôi thi đấu tốt hơn”.

Phía bên kia, HLV Corica của Sydney FC lại tỏ ra tiếc nuối: “Tôi thất vọng vì kết quả trận đấu khi Sydney FC không giành được 3 điểm. Đội tôi tạo ra nhiều cơ hội. Tôi nghĩ đội chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận hôm nay”.

Hiện tại, sau 2 trận đã đấu, đại diện Hàn Quốc là Jeonbuk Hyundai Motors đang dẫn đầu bảng H với 4 điểm, xếp sau là đại diện Nhật Bản Yokohama F.Marinos với 3 điểm. Sydney FC sau hai trận hòa vẫn đang xếp thứ 3 với 2 điểm và cuối cùng là HAGL với 1 điểm. 18 giờ ngày 22-4, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ tiếp tục có trận đấu thứ 3 trên sân Thống Nhất gặp Jeonbuk Hyundai Motors. Đây tiếp tục là trận đấu khó khăn, thậm chí là khó khăn nhất của đại diện Việt Nam tại bảng H. Dù vậy, với tinh thần đang lên, thầy trò HLV Kiatisuk hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ để hướng đến điểm số thứ 2 tại AFC Champions League 2022.

Thành Danh