AFF Cup 2014: Khi giờ G sắp điểm

Thứ sáu, 21/11/2014 09:23

(Cadn.com.vn) - Còn đúng một ngày nữa, chính xác là lúc 19 giờ ngày 22-11, ĐT Việt Nam bước vào hành trình chinh phục Cúp vàng AFF Cup, với đối thủ đầu tiên là Indonesia. Mọi thứ với HLV Toshiya và các học trò đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Miura giảm dần khối lượng vận động. Ngoài các bài tập chiến thuật, BHL chủ yếu cho các tuyển thủ tập đá phạt trực tiếp, luyện những tình huống phát bóng phản công của thủ môn... Điều đó dễ hiểu bởi chiến lược gia người Nhật Bản muốn các tuyển thủ Việt Nam có được trạng thái tâm lý thoải mái và thể lực sung mãn nhất trước khi lâm trận.

ĐT Việt Nam đã có chuỗi trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup không ấn tượng. Cụ thể, hai chiến thắng quá dễ dàng trước “quân xanh” U23 Bahrain và SV Hàn Quốc của thầy trò HLV Miura không nói lên điều gì vì đối thủ quá yếu. Nhưng đến khi thử nghiệm với đối thủ mạnh là ĐT Palestine và ĐT Malaysia thì ĐT Việt Nam bộc lộ rất nhiều điểm yếu. Rõ nhất là khâu tổ chức phòng ngự. Có quá nhiều lỗi nơi hàng hậu vệ khiến HLV Miura đã phải thốt lên rằng các học trò của mình không biết cách phòng ngự.

Trong buổi tập chiến thuật sáng 20-11, HLV Miura luôn đặt ra những đòi hỏi cao với học trò. Ảnh: VFF

Có thể thấy, HLV Miura đã xới tung hàng hậu vệ để thử nghiệm trong 4 trận giao hữu qua, nhưng chưa cho ra “bộ tứ” nào hoàn hảo. Trong số 8 hậu vệ hiện có, cái tên Quế Ngọc Hải mang đến sự yên tâm nhất khi liên tục được bố trí bám biên phải và đảm nhận tốt vai trò phòng thủ lẫn tham gia tấn công. Thanh Hiền, người thường xuyên được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải cũng khá yên tâm khi chơi năng nổ và quyết đoán. Riêng ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái thực sự rất đáng lo. Trong đó, để chọn ra bộ đôi trung vệ thực sự chắc chắn quả thật rất khó với ông Miura khi Phước Tứ lớn tuổi và liên tục phạm sai lầm trong những trận gần đây. Trung vệ trẻ Tiến Thành cũng bộc lộ những điểm yếu nhất định. Riêng Văn Biển, cầu thủ này từng được ông Miura bố trí đá trung vệ, hậu vệ cánh và chơi khá ổn. Ở vị trí hậu vệ trái, cầu thủ đang thuộc biên chế của Thanh Hóa là Xuân Thành gần như chắc suất khi liên tục được ông Miura tin dùng. Tuy nhiên, cầu thủ này hạn chế về thể hình nên sẽ là một khó khăn khi đối đầu với những tiền đạo nhập tịch của Philippines và Indonesia.

Thực tế những trận thử nghiệm vừa qua là như vậy, nhưng chắc chắn HLV Miura đã có những phương án lựa chọn tốt nhất. Rất hy vọng rằng, sự chệch choạc nơi hàng hậu vệ trong các trận đấu thử nghiệm đã giúp chiến lược gia người Nhật Bản có những điều chỉnh hợp lý để khi vào giải ĐT Việt Nam sở hữu hàng thủ vững chắc.

Chiều 20-11, ĐT Lào đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho AFF Cup. Phát biểu với báo chí, HLV David Booth tự tin: “Chúng tôi không còn là ĐT Lào của 2-3 năm về trước. Đừng nghĩ rằng có thể dễ dàng giành được 3 điểm từ chúng tôi. Tôi đã làm mọi việc có thể để dẫn dắt đội bóng vượt qua vòng loại và tôi sẽ làm như vậy tại VCK ở Việt Nam”.  Lào nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Indonesia và Philippines. 

Một điều thiếu ấn tượng nữa của ĐT Việt Nam trong thời gian qua là lối chơi. Có rất nhiều ý kiến cho rằng ông Miura chưa định hình được lối chơi tốt nhất cho các học trò, bởi qua mỗi trận giao hữu đã bộc lộ thêm nhiều hạn chế. Nhưng có thể thấy, nhà cầm quân người Nhật Bản đang tự tin với giáo án của mình mà không bị phân tâm. Mỗi trận đấu, ông đều tung ra một đội hình hoàn toàn khác nhau và thử nghiệm nhiều phương án tấn công. Trong đó, bóng bổng đang được xem là “vũ khí” lợi hại của ĐT Việt Nam.

Chính việc HLV Miura mạnh dạn xới tung đội hình qua mỗi trận giao hữu đã giúp ĐT Việt Nam đảm bảo tính “giấu bài” trước thềm AFF Cup. Theo nhận định của nhiều HLV trong nước, ĐT Việt Nam đang đi đúng hướng với giáo án của ông Miura. Cụ thể, ĐT Việt Nam không quan trọng đến kết quả thắng thua ở những trận giao hữu, thay vào đó là rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm.

Đôi khi, những chiến thắng quá dễ dàng trong quá trình chuẩn bị sẽ là “liều thuốc độc” với một đội bóng, bởi vì cầu thủ sẽ sống trong sự ảo tưởng và tự tin thái quá. Với các cầu thủ Việt Nam trước giờ G thì ngược lại. Họ đang không nhận được nhiều niềm tin từ người hâm mộ, vì thế càng nung nấu tinh thần quyết tâm cao.

Vì thế, hãy cổ vũ cho thầy trò HLV Miura để họ có thêm sức mạnh trong hành trình AFF Cup 2014.

Quang Hải