AIEI 2026 bàn giải pháp trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng

Thứ năm, 14/05/2026 10:25

Sáng 13-5, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Institute for Computational Science & Artificial Intelligence (COSARI) và Trường Đại học Văn Lang (VLU) tổ chức khai mạc Hội thảo Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng và Cơ sở hạ tầng AIEI 2026, theo hình thức hybrid, kết hợp trực tiếp và trực tuyến thông qua nền tảng Microsoft Teams.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Lê Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong giải quyết các bài toán về năng lượng, hạ tầng thông minh và phát triển bền vững. Theo ông, AIEI 2026 được kỳ vọng trở thành diễn đàn học thuật quốc tế uy tín, kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, kỹ sư và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực AI ứng dụng.

Hội thảo năm nay thu hút đông đảo nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế với nhiều bài báo khoa học đến từ các quốc gia như Pháp, Na Uy, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Kazakhstan, Indonesia cùng nhiều quốc gia khác. Qua đó cho thấy tính quốc tế và sức hút học thuật của AIEI 2026 trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng và hạ tầng thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều báo cáo keynote chuyên sâu được trình bày bởi các chuyên gia, giáo sư quốc tế uy tín như Prof. David Bassir, Prof. Jaafar Gaber, Prof. Yiliu Liu, Prof. Abel Cherouat cùng các nhà khoa học Việt Nam đang nghiên cứu trong lĩnh vực AI, hệ thống điện, năng lượng tái tạo, tối ưu hóa bảo trì và hạ tầng bền vững.

AIEI 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 15-5 tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh với nhiều phiên báo cáo khoa học, phiên chuyên đề và hoạt động kết nối học thuật. Các bài báo được chấp nhận tại hội thảo sẽ được xuất bản bởi EDP Sciences, lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus và xem xét đưa vào các cơ sở dữ liệu quốc tế khác theo quy định của từng hệ thống.

Theo ban tổ chức, hội thảo không chỉ là diễn đàn công bố các kết quả nghiên cứu mới mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển năng lượng sạch, hạ tầng thông minh và bền vững trong tương lai.

Thanh Hoa