Ấm áp chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Thứ bảy, 06/07/2024 08:40

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã giúp đỡ cho gần 1.500 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vượt qua khó khăn, được cắp sách đến trường.

Các “Mẹ đỡ đầu” tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Các “Mẹ đỡ đầu” tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Nguyễn Thị Minh Hiền (16 tuổi, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi cha mất, mẹ trở thành trụ cột lao động, hàng ngày bươn chải buôn bán nuôi 2 chị em Hiền rất vất vả. Năm 2022 Hiền được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Điện Bàn kết nối nhà hảo tâm nhận đỡ đầu tạo thêm niềm tin, động lực để cô học trò nhỏ vượt lên nghịch cảnh, đạt được nhiều kết quả xuất sắc trong học tập như: học sinh giỏi nhất khối 9, giải Nhì học sinh giỏi Hóa cấp thị xã, giải Ba học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh và trúng tuyển vào Trường chuyên Lê Thánh Tông với tư cách thủ khoa môn Hóa.

Được biết, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2021, các cấp Hội phụ nữ thị xã Điện Bàn đã huy động, kết nối nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc cho 385 học sinh thuộc diện mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí 896 triệu đồng/năm. Riêng Hội LHPN thị xã đã phối hợp UBND thị xã kết nối, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 58 em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt với mức hỗ trợ từ 3 - 5 triệu đồng/em/năm. Chương trình đã trở thành điểm tựa giúp nhiều học sinh vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, trưởng thành trong cuộc sống. Không ít trong số đó đã đạt thành tích nổi trội trong học tập.

Không riêng gì Điện Bàn, từ khi phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” đến nay, các cấp Hội phụ nữ TP Tam Kỳ đã nhận đỡ đầu 94 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội phụ nữ cơ sở, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trở thành những “Mẹ đỡ đầu” dang vòng tay yêu thương, giúp những đứa trẻ không may mắn có thêm điểm tựa tinh thần vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực vượt khó học giỏi, thi đỗ vào trường chuyên, các trường đại học công lập. Trong số những “Mẹ đỡ đầu” này có ông Nguyễn Văn Bường - Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và cán bộ, nhân viên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng trong 5 năm qua đã ủng hộ nguồn lực, nhận đỡ đầu nhiều trẻ em tại TP Tam Kỳ. Được sự hỗ trợ từ ông Bường, em Đỗ Thị Xuân Lộc đã nỗ lực học tập, thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh trong năm 2023.

Chủ tịch Hội LHPN TP Tam Kỳ Nguyễn Thị Kim Yển cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn 100 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa được nhận đỡ đầu. Mong rằng, chương trình tiếp tục được lan tỏa, để thêm nhiều trẻ em không may mắn được giúp đỡ với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”.

Đánh giá về chương trình “Mẹ đỡ đầu” tại địa phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam Đặng Thị Lệ Thủy cho biết, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được các cấp Hội LHPN trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ, tạo được phong trào thi đua sôi nổi. Đến nay, các cấp Hội đã huy động, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc cho 1.478 trẻ trên địa bàn. Ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt, Hội duy trì việc thăm hỏi, động viên tinh thần, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập vào các dịp Tết Nguyên đán, đầu năm học mới với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.

“Chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang đậm tính nhân văn cao đẹp, “tiếp sức” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường, thực hiện ước mơ của mình. Thông qua đó, các hội viên phụ nữ nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong vấn đề chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em. Chương trình còn thể hiện được trách nhiệm của xã hội đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Lệ Thủy chia sẻ.

Lê Vương