Ấm lòng với "ATM gạo" và "Siêu thị hạnh phúc"

Thứ tư, 15/04/2020 20:30

Ngày 14-4, hàng ngàn người dân có hoàn cảnh nghèo khó trật tự xếp hàng để nhận gạo miễn phí tại 3 điểm đặt máy "ATM gạo" gồm: Trung tâm Thể thao tỉnh (đường Hà Huy Tập), Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (đường Nguyễn Huệ) và Trường Đại học Phú Xuân (đường Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, TT-Huế). Mỗi điểm đặt máy "ATM gạo" gồm một bồn chứa đặt ở trên cao cùng với hệ thống ống dẫn kéo xuống.

Người dân đến "ATM gạo" xếp hàng giữ khoảng cách quy định. 

Một hệ thống điều khiển thông minh cũng được thiết lập, người dân nhận gạo chỉ cần nhấn, gạo sẽ chảy ra. Mỗi lần nhấn, người nhận sẽ nhận được 2kg gạo. Từ sáng sớm, rất đông người dân có hoàn cảnh khó khăn, đa số là lao động chân tay, đạp xích lô, lượm ve chai, bán vé số... xếp hàng dài tại các điểm đặt máy "ATM gạo". Ở mỗi điểm, lực lượng chức năng cũng bố trí người hướng dẫn người dân đứng giãn cách để đảm bảo an toàn theo những chỉ dẫn được đánh dấu trước đó. Thời gian bắt đầu cấp gạo từ 9 đến 17 và khi nào cấp hết toàn số gạo thì chấm dứt. Được biết, hiện số gạo được các tấm lòng ủng tại 3 máy ATM là trên hơn 20 tấn.

Ông Lê Hoàng Long (67 tuổi, trú P.Hương Long, TP Huế) nói: Tôi làm nghề bán vé số nhưng do dịch Covid-19 nên không đi bán được. Số gạo này cũng giúp gia đình tôi  nấu ăn trong 5 ngày".    

Cũng trong ngày, hàng trăm lượt người (là hộ nghèo, cận nghèo và người mù ở TX Hương Thủy) cũng đã đến "Siêu thị hạnh phúc" tại xã Thủy Vân (TX Hương Thủy, TT-Huế) để mua những phần hàng thiết yếu với giá 0 đồng. Siêu thị này vừa mở cửa vào chiều tối 13-4 để phục vụ người dân nghèo, khó khăn trong dịch Covid-19. Để đảm bảo đúng quy định giãn cách xã hội, đơn vị tài trợ đã chuẩn bị, sắp xếp một khoảng sân khá rộng để người dân xếp hàng. Ngay cổng vào, các vị trí đứng chờ được đánh dấu để mọi người lần lượt đo thân nhiệt, rửa tay và nhận hàng... Bên trong, những kệ hàng đầy ắp gạo, dầu ăn, trứng gà đóng hộp, muối, đường, dầu gió... được đặt ngăn nắp. Tại đây, người dân được nhân viên siêu thị hỗ trợ chọn những nhu yếu phẩm tùy theo nhu cầu, miễn sao đảm bảo tổng hàng hóa trị giá 100 ngàn đồng/người.

Bà Trần Thị Gái (62 tuổi, trú xã Phú Mậu, H.Phú Vang) chia sẻ: Những mặt hàng thiết yếu này cũng giúp gia đình tôi sử dụng được cả tuần. Cũng đỡ được một phần tiền đi chợ".

Được biết, sau 2 tuần, người dân đến mua hàng đợt đầu sẽ tiếp tục được quay trở lại siêu thị này để mua hàng với giá 0 đồng. Siêu thị này là do tấm lòng của 1 doanh nghiệp tài trợ và sẽ mở cửa cho đến khi dịch Covid-19 chấm dứt.

Người nghèo được nhân viên "Siêu thị hạnh phúc" bỏ hàng vào bao.

* Cùng ngày, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tặng 500kg gạo cho cây "ATM gạo nghĩa tình" để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

Được biết cây "ATM gạo nghĩa tình" do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý đường sách cà-phê Buôn Ma Thuột tổ chức, đặt tại đường sách cà-phê Buôn Ma Thuột (số 2, Phan Chu Trinh) và đang tiến hành cấp phát gạo cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Trung tá Nguyễn Thị Thơm - Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại cho biết: "Những năm gần đây Phòng thường xuyên có những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Lần này hưởng ứng phong trào chung tay góp sức cùng cộng đồng phòng chống đại dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã cùng nhau quyên góp được 500kg gạo để trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua cây ATM gạo. Số lượng gạo tuy không nhiều nhưng chúng tôi hy vọng góp một phần công sức cùng cả nước chống dịch. Rất mong các Mạnh Thường Quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đồng hành, ủng hộ nhiều hơn nữa cho cây ATM gạo nghĩa tình này".

H.Lan - Văn Chiểu