“Ăn cám trả vàng”

Thứ sáu, 05/08/2022 15:53
Sáng 4-8, TAND tỉnh Kon Tum xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Hồ Tấn Sơn (1977, trú tỉnh Đồng Nai) 5 năm tù, Nguyễn Văn Hiển (1989, trú tỉnh Nam Định) 2 năm tù cùng về tội: “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
2 bị cáo Hồ Tấn Sơn và Nguyễn Văn Hiển tại phiên tòa.
2 bị cáo Hồ Tấn Sơn và Nguyễn Văn Hiển tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong tháng 6-2021, Sơn được một đối tượng không rõ lai lịch thuê chở nhóm người Trung Quốc không có giấy tờ, hộ chiếu hợp pháp từ Hà Nội vào Bình Phước với giá 70 triệu đồng. Từ ngày 7 đến ngày 9-6-2021, Sơn thuê và nói rõ cho Hiển và Nguyễn Văn Vạn chở 6 người Trung Quốc vào Bình Phước. Trong đó, xe của Hiển và Sơn chở trót lọt 3 người Trung Quốc vào đến Bình Phước, riêng xe do Vạn điều khiển chở 3 người Trung Quốc còn lại bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại Chốt kiểm dịch Covid- 19 trên đèo Lò Xo (H. Đăk Glei, Kon Tum). Nguyễn Văn Vạn đã bị TAND tỉnh Kon Tum xét xử, tuyên án về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

K.T