Án chung thân cho 3 kẻ buôn ma túy

Thứ sáu, 26/05/2023 11:11
Ngày 25-5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 án tù chung thân đối với các bị cáo: Và Pá Dê (1979, trú xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An); Trần Quốc Dương (1981, trú tỉnh Hải Dương) và Bùi Văn Thắng (1960, trú H. An Lão, TP Hải Phòng) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Ba bị cáo Và Pá Dê, Trần Quốc Dương và Bùi Văn Thắng tại tòa.
Ba bị cáo Và Pá Dê, Trần Quốc Dương và Bùi Văn Thắng tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Dương, Thắng cùng vào Nghệ An gặp Dê để thỏa thuận mua ma túy và hai bên thống nhất giá 100 triệu đồng/bánh heroin, 1 triệu đồng/gói hồng phiến. Sau đó, Dê đặt mua 1 bánh heroin giá 92 triệu đồng và 1 gói hồng phiến giá 900 nghìn đồng từ một người Lào. Ngày 21-3-2022, Dương và Thắng đưa 260 triệu đồng cho Dê đi mua 2 bánh heroin và 60 gói hồng phiến nhưng khi đang giao dịch thì bị bắt quả tang.

D.HÓA