Án chung thân cho kẻ giết người

Thứ hai, 12/09/2022 09:42
TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 11-9 cho hay, đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Viết An Ninh (1994, trú thôn 3, xã Ea Bhốk, H. Cư Kuin, Đắk Lắk) án tù chung thân về tội: “Giết người”.
Hồ Viết An Ninh thời điểm bị bắt sau khi gây án.
Hồ Viết An Ninh thời điểm bị bắt sau khi gây án.

Theo cáo trạng, tối 28-4-2022, trong lúc ăn nhậu tại nhà ông Tăng A Rẩu (1958, trú cùng thôn), giữa Ninh và Phạm Văn Toàn (1983, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Ninh chạy xe về và tông vào cổng nhà Toàn nên Toàn rủ Nguyễn Xuân Hùng (1992, trú cùng thôn) và một số người khác về để giải quyết. Tại đây, giữa nhóm của Toàn và Ninh xảy ra xô xát, Ninh rút dao ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng người Hùng dẫn đến tử vong.

Đ.L