Án chung thân cho “kiều nữ ” vận chuyển 4 bánh heroin

Thứ ba, 23/03/2021 08:07

2 nữ bị cáo bị đưa ra xét xử trong phiên sơ thẩm do TAND tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào sáng 22-3-2021 với 2 tội danh rất nghiêm trọng: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Số ma túy thu được trong vụ án này là 4 bánh heroin, số ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Lâm Đồng thu giữ được.

2 bị cáo Phạm Thị Ánh (bên trái) và Nguyễn Thị Phương tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, Phạm Thị Ánh (1982) quen với Đặng Thị Vân (trú H. Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Đầu tháng 4-2020, Vân đến nhà Ánh chơi và hứa sẽ đưa heroin cho Ánh bán với giá 270.000.000 đồng 1 bánh. Vân còn hứa, nếu bán được sẽ có lời 80 triệu đồng, không bán được Vân sẽ thâu lại. Giữa tháng 4-2020, Ánh chủ động liên lạc với Vân hỏi về vụ ma túy nhưng thời điểm đó đang là cao điểm đợt dịch Covid-19, Vân hứa qua đợt dịch sẽ có hàng. Người đàn bà này hứa chắc nịch, qua lễ 30-4, 1-5 sẽ có người mang ma túy đến giao cho Ánh. 

Ngày 29-4-2020 Vân gọi điện thoại thuê Nguyễn Thị Phương (1974, quê Nghệ An, trú xã Bình Châu, H. Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mang 4 bánh heroin từ Nghệ An vào Lâm Đồng giao cho Ánh 2 bánh, giao cho người cháu của Vân ở thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà) 2 bánh với tiền công là 10 triệu đồng. 

Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 30-4-2020, Phương nhận 4 bánh heroin tại H. Yên Thành, đón xe khách vào TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi Phương gọi điện cho Nguyễn Văn Hương là bạn trai của Phương trưa ngày 1-5-2020 đến ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

Sau khi đón người yêu, Hương được Phương rủ đi Đà Lạt chơi. 2 người cưỡi “ngựa sắt” BKS 72G1-417.71 thẳng tiến Lâm Đồng và Hương không biết rằng mục đích của Phương đi Lâm Đồng là để giao heroin. Khoảng 20 giờ cùng ngày, đến H. Đức Trọng, Phương gọi điện cho Ánh và 2 bên thống nhất giao hàng tại cổng chào thôn Chi Rông, xã Phú Hội (H. Đức Trọng). Nhận túi hàng bên trong có 2 bánh heroin, Ánh treo vào móc treo đồ bên phải phía trước xe máy, điều khiển xe máy về nhà thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang cùng tang vật.

Sau khi giao ma túy cho Ánh, Hương chở Phương đi TP Đà Lạt qua ngã TT Nam Ban, H. Lâm Hà. Đến Nam Ban, do không liên lạc được với người nhận hàng, Phương rủ Hương vào nhà nghỉ Tường Loan ở TDP Chợ Thăng Long nghỉ và chờ người nhận hàng đến. Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi cả hai đang đứng trước nhà nghỉ Tường Loan thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng 2 bánh heroin. Cùng lúc đó, người đến nhận hàng là Hoàng Tuấn Minh (1990, trú TT Nam Ban) xuất hiện và đã bị cơ quan Công an tạm giữ cùng số tiền 50 triệu đồng để làm rõ. 

Cơ quan CA đã tiến hành giám định và cho kết quả, 4 bánh heroin thu của Ánh và Phương có trọng lượng trên 1,4kg. Quá trình điều tra, Cơ quan Công an cũng làm rõ Hương trực tiếp chở Phương đi giao hàng nhưng anh này không biết Phương đang đi giao ma túy nên cơ quan Công an không xem xét xử lý hình sự. Các đối tượng liên quan khác trong vụ án là Vân và Minh đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Tại phiên tòa, Phương và Ánh thành khẩn khai báo, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Ở lời nói sau cùng, cả 2 bị cáo đều khóc, hối hận về việc làm của mình. Tuy nhiên xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Riêng bị cáo Ánh, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên bị phạt 19 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Bản án đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân đến dự khán. Nếu biết rằng, khung hình phạt mà bị cáo Phương bị truy tố là cao nhất - tử hình thì hình phạt mà tòa đã tuyên cho thấy tính nhân văn nhưng cũng không kém nghiêm khắc của pháp luật.

ĐỨC HUY