Án mạng do “cà khịa”

Thứ năm, 30/06/2022 18:04
Khoảng 11 giờ ngày 29-6, Nguyễn Sang (2004) và Lê Tấn Đạt (2004, cùng xã Bình Thạnh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) đến tiệm cắt tóc Hoàng Thanh để hớt tóc.
Quán cắt tóc xảy ra án mạng.
Quán cắt tóc xảy ra án mạng.

Tại đây, cả hai buông lời đùa giỡn với nhau, nhưng khi đôi bên “cà khịa” quá trớn thì xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Sang tát vào mặt Đạt thì bị Đạt chộp cây kéo cắt tóc trong tiệm, đâm trúng cổ Sang. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng Sang không qua khỏi. Sau khi gây án, Đạt đã bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trung Thành