Án mạng xuất phát từ tiếng hát “phá nát” đêm khuya

Thứ bảy, 19/09/2020 08:36

Chỉ vì nhắc nhở một số người ăn nhậu ở nhà hàng bên cạnh bớt ồn ào để cho mọi người xung quanh ngủ mà giữa đôi bên xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc nóng nảy, Hồ Vinh Minh Quang và Hồ Minh Thắng đã đâm chết 1 người và 1 người bị thương. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gây mất trật tự ở các quán ăn, nhà hàng, nhạc “kẹo kéo”, karaoke di động… Ngày 17-9, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hồ Vinh Minh Quang và đồng phạm về tội “giết người”.

Bị cáo Hồ Vinh Minh Quang và Hồ Minh Thắng tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, tối 11-10-2019, Hồ Vinh Minh Quang (1981), Hồ Minh Thắng (1983, cùng trú P. Vĩnh Ninh, TP Huế, TT-Huế) ngồi uống bia cùng anh Trần Văn Lành trước hiên nhà anh Lành (số 10- Phạm Hồng Thái, P. Vĩnh Ninh). Đến 20 giờ thì Thắng đi về trước còn Quang và anh Lành tiếp tục ngồi nhậu. Khoảng 0 giờ 15, Quang đi bộ về nhà mình, khi đến phía trước nhà hàng Wagyuyo Korean BBQ (số 7- Phạm Hồng Thái) thì  nghe tiếng ồn ào phát ra từ trên tầng ba của nhà hàng này. Lúc này, Quang nhìn lên phía trên thấy nhóm Tôn Thất Danh Thành đang ngồi nhậu ở tầng ba nhà hàng gây ồn ào nên Quang nói to: “Khuya rồi, mấy anh đừng ồn ào cho người ta ngủ, mai còn buôn bán”!

Nghe Quang nói, nhóm Tôn Thất Danh Thành liền có lời qua tiếng lại nên cả hai bên thách thức đánh nhau. Quang tức giận về trước nhà số 10- Phạm Hồng Thái lấy 3 con dao cất ở trong ngăn phía dưới xe bánh mỳ của Quang thường bán hằng ngày rồi đi bộ đến nhà hàng để đánh nhau. Biết chuyện ồn ào xảy ra, anh Trần Văn Lành, bà Trần thị Cẩm Nhung (mẹ ruột Quang) chạy ra can ngăn. Quang cầm dao đứng phía trước nhà hàng liên tục thách thức nhóm Thành rồi cầm hung khí tiến sát cửa nhà hàng đứng. Lúc này, nhóm của Thành, gồm: Lê Viết Thiện Gia, Tôn Thất Công Toại, Trần Quân đi ra cãi vã rồi dẫn đến đánh nhau. Thấy Quang bị Lê Viết Thiện Gia và Trần Quân đánh, anh Lành chạy theo can ngăn liền bị Tôn Thất Công Toại cầm dao chém một nhát vào phần lưng.

Nghe tiếng ồn ào, Thắng đang ngủ trong nhà đi xuống thấy Quang chảy máu ở vùng mặt và cho rằng đã bị nhóm trong nhà hàng đánh nên giật lấy con dao từ tay của Quang đang cầm chạy xông vào trong nhà hàng Wagyuyo Korean BBQ để chém nhóm của Thành. Thấy Thắng cầm dao chạy vào trong nhà hàng, Quang đang cầm trên tay 2 con dao cũng chạy vào theo sau. Thăng đuổi chém Trần Quân nhưng không trúng, Quang đuổi, đâm Lê Viết Thiện Gia một nhát trúng vào vai trái làm Gia chết ở góc quầy phục vụ trên tầng ba của nhà hàng Wagyuyo Korean BBQ. Quang và Thắng tiếp tục cầm dao đâm, chém anh Phan Viết Thắng ở phía dưới gầm cầu thang của nhà hàng trúng vào những vùng nguy hiểm gây tỷ lệ tổn thương cơ thể 36%.

Đại diện VKSND tỉnh TT-Huế cho rằng trong vụ án này, Hồ Vinh Minh Quang là người gây ra mâu thuẫn với nhóm của Thành và trực tiếp dùng dao đâm chết anh Lê Viết Thiện Gia. Đồng thời cùng với Hồ Minh Thắng dùng dao đâm, chém trúng vào những vùng nguy hiểm đến tính mạng của anh Phan Viết Thăng gây tổn thương cơ thể 36% nên phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng cho rằng, cần cho bị cáo Quang hưởng tình tiết giảm nhẹ là đã ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. Đề nghị mức án từ 18 đến 19 năm tù đối với bị cáo Quang, 14 năm 6 tháng đến 15 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hồ Minh Thắng. Luật sư bào chữa cho hai bị cáo cũng cho rằng do Quang bị nhóm Tôn Thất Danh Thành đánh trước nên đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo.

Khi được nói lời sau cùng trước HĐXX cùng đông đảo người tham dự phiên tòa, hai bị cáo Quang và Thắng xin lỗi gia đình người bị hại, cảm thấy ăn năn hối hận chỉ vì một phút nóng nảy nhất thời mà đã gây ra án mạng nghiêm trọng. Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng các bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhưng đã phạm tội với tính chất côn đồ, đặc biệt các bị cáo chém một người chết, một người bị thương; ngoài ra một số người khác trong nhóm Tôn Thất Danh Thành đã chạy trốn được.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo xem thường pháp luật, gây ảnh hưởng trật tự trị an xã hội, phạm tội từ hai người trở lên nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc. Qua đó, HĐXX tuyên phạt Hồ Vinh Minh Quang 20 năm tù, Hồ Minh Thắng 13 năm 6 tháng tù. Về bồi thường trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường 175 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng cho bố bị hại.           

H.LAN