“Ăn quen bén mùi”

Thứ sáu, 21/01/2022 07:15

Sau khi trộm được chiếc xe máy trong hẻm và mang đi nơi khác cất giấu, "đạo chích" Võ Văn Tuấn lì lợm quay lại để nghe ngóng tình hình và tìm mục tiêu khác. Tuy nhiên, đối tượng bị Công an nhận dạng và bị bắt chỉ sau vài giờ gây án. Ngày 20-1, Công an quận Hải Châu đã tiếp nhận đối tượng Võ Văn Tuấn (1985, tạm trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi: "Trộm cắp tài sản".

Dân quân và Công an phường rượt đuổi, bắt được tên trộm gần nơi gây án.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 17-1, anh L.V.K (1999, trú tổ 35, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến Công an phường Bình Thuận trình báo về việc bị mất trộm xe máy hiệu Exciter BKS 43F1-141.45 (trị giá 20 triệu đồng) khi để trước nhà số K408/H84/34- Hoàng Diệu (Đà Nẵng). Qua trích xuất camera an ninh tại khu vực dân cư, Công an phường phát hiện đối tượng nghi vấn, bịt kín khẩu trang quần thảo trong con hẻm. Phát hiện sơ hở là chiếc chìa khóa vẫn còn cắm ở cốp sau xe, đối tượng này liền tiếp cận lấy trộm. 

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các nguồn thông tin, Công an phường Bình Thuận nhận định đối tượng sẽ quay lại nên tổ chức mật phục. Khoảng 2 giờ sau, đối tượng tình nghi xuất hiện như dự đoán nên tổ mật phục Công an phường tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, khi phát hiện có "biến", đối tượng tình nghi nhanh chóng bỏ chạy, song đã bị hai anh Đoàn Xuân Thọ và Đinh Hoàng Gia (dân quân phường Bình Thuận) đang tuần tra, liền phối hợp truy bắt. Dù đối tượng ngoan cố chống trả nhưng tổ Công an phường và 2 dân quân đã kiên quyết truy bắt, khống chế được đối tượng.

Kể lại giây phút truy bắt kẻ trộm, anh Đoàn Xuân Thọ cho hay, vụ việc xảy ra vào giờ tan tầm, lượng người tham gia giao thông đông nên quá trình truy đuổi yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho người dân. Để ra hiệu người dân biết để nhường đường, 2 dân quân liên tục phải dùng còi kết hợp ra tín hiệu từ xa. Khi đã tiếp cận được, đối tượng chống trả hòng thoát thân nhưng nhờ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân nên tên này bị khống chế.

Làm việc với Công an, Võ Văn Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy của anh L.V.K. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm xe máy khác, đến chiếc thứ 5 thì bị phát hiện và bắt giữ. Qua xác minh lai lịch, Tuấn là đối tượng từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù vào năm 2020. CAP Bình Thuận sau đó đã thu hồi được chiếc xe mà Tuấn cất giấu tại phường Hòa Xuân.

Đối tượng Võ Văn Tuấn

Được biết, trong năm qua, trên địa bàn P. Bình Thuận xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản, CAP đã điều tra làm rõ cả 3 vụ. Công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn được thực hiện hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vụ việc. Phường Bình Thuận đã huy động 3.600 lượt CBCS Công an, dân quân, bảo vệ dân phố, dân quân ra quân tuần tra phòng chống tội phạm theo QĐ 8394. Qua đó, giải tán 124 lượt nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, ngăn chặn 1 vụ gây rối ANTT...

Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc các đối tượng tội phạm hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình. Dù lực lượng Công an đang ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm song vẫn cần sự chung tay, vào cuộc của người dân.

M.V