Án tử cho 3 đối tượng vận chuyển ma túy

Thứ năm, 18/04/2024 08:15
Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, 3 đối tượng Thân Văn Trường Thi (1993), Lê Quang Rin (1994, trú xã Quang Thọ, H. Vũ Quang, Hà Tĩnh) và Nguyễn Trung Nhật (1996, trú xã Thọ Điền, H. Vũ Quang) bất chấp pháp luật, nhận lời vận chuyển trái phép ma túy từ Hà Tĩnh vào các tỉnh phía Nam. Hành vi vi phạm pháp luật của Thi, Nhật và Rin đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử, tuyên án tử hình tại phiên tòa ngày 16-4.
3 bị cáo lĩnh án tử cho tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
3 bị cáo lĩnh án tử cho tội danh "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, đầu tháng 4- 2023, Thân Văn Trường Thi được một người tên Nguyễn Thành An (1987, trú H. Vũ Quang) thuê vận chuyển ma túy từ xã Sơn Kim 1 (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) vào TP Hồ Chí Minh với tiền công 100 triệu đồng; nếu gửi ma túy bằng xe khách thì tiền công sẽ là 50 triệu đồng. Nghe khoản tiền công hậu hĩnh, Thi đồng ý ngay lập tức.

3 ngày sau, An tiếp tục nhờ Thi tìm người vận chuyển ma túy từ khu vực rừng thuộc H. Vũ Quang vào tỉnh Bình Dương. Thi liền liên hệ, rủ Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin cùng vận chuyển ma túy thuê cho An. Sau khi trao đổi, An hứa sẽ trả cho Nhật và Rin mỗi người 50 triệu đồng cho một chuyến hàng.

Tối 12- 4- 2023, sau khi nhận được điện thoại của An, Thi đã điều khiển xe máy BKS 38E1-098.41 chở Nhật và Rin đến khu vực rừng tràm thuộc địa phận thị trấn Vũ Quang (H. Vũ Quang) nhận 1 bì tải bên trong chứa 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine từ một nhóm người lạ mặt. Sau đó, cả hai đưa số ma túy trên về giấu trong một bụi cây gần cầu Khe Trươi (thị trấn Vũ Quang) rồi về nhà nghỉ Linh Do ở xã Sơn Trường (H. Hương Sơn) để nghỉ.

Rạng sáng 13-4, Thi tiếp tục nhận được tin từ An bảo lên xã Sơn Kim 1 (H. Hương Sơn) lấy ma túy. Thi một mình điều khiển xe máy BKS 38E1-098.41 đi đến điểm hẹn trên QL8A (xã Sơn Kim 1) nhận một túi màu đen, bên trong chứa 4kg ma túy Methamphetamine. Khi vận chuyển số ma túy trên đến địa phận xã Sơn Tây (H. Hương Sơn) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Riêng về Nhật và Rin, rạng sáng 14-4, cả hai bỏ 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine vào một chiếc thùng xốp rồi vận chuyển trên Tỉnh lộ 5 (địa phận thị trấn Vũ Quang) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Tại phiên tòa, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, HĐXX nhận định, trong vụ án này, Thân Văn Trường Thi vừa trực tiếp vận chuyển trái phép 4kg ma túy Methamphetamine, vừa liên hệ thuê, giúp sức cho Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin vận chuyển trái phép 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine nên giữ vai trò chính. Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin vận chuyển trái phép 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine nên giữ vai trò đồng phạm người thực hành. Đối với Nguyễn Thành An là người thuê Thi vận chuyển 4kg ma túy Methamphetamine và nhờ Thi thuê Nhật và Rin vận chuyển 15kg ma túy Methamphetamine và 5kg ma túy Ketamine, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng Nguyễn Thành An không có mặt tại địa phương, không xác định được chỗ ở hiện tại nên đã ra quyết định truy tìm người. Tuy nhiên, đến nay, chưa có kết quả, cơ quan điều tra đã tách hành vi của Nguyễn Thành An để điều tra, xử lý sau khi có căn cứ.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, sau khi xét kỹ các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Thân Văn Trường Thi, Nguyễn Trung Nhật và Lê Quang Rin mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

X.SƠN