Ấn tượng ngày hội của những Bí thư chi bộ giỏi

Thứ năm, 27/04/2023 07:00
Sau 2 ngày diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" năm 2023 trong Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã để lại nhiều ấn tượng cho Ban tổ chức, Ban Giám khảo, khán giả và thực sự trở thành ngày hội của những Bí thư chi bộ, cấp ủy giỏi trong Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng.
Thượng tá Phan Văn Thương - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức trao giải cho 2 thí sinh đoạt giải Nhì.
Ban tổ chức và Ban giám khảo chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-4 với sự tham gia của 27 thí sinh là Bí thư, cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an TP. Tham gia hội thi, các thí sinh đã trải qua 4 phần thi gồm: Thi tự giới thiệu, thi trắc nghiệm, thi thuyết trình và xử lý tình huống.

Theo dõi hội thi, có thể nhận thấy rằng các thí sinh tham gia đã khắc phục được tình trạng lý luận chung chung, chú trọng vận dụng tốt những kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng, liên hệ giải quyết, xử lý tốt các tình huống phát sinh từ thực tiễn. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, Bí thư chi bộ đối với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ tại đơn vị mình.

Phần thi tự giới thiệu, nhiều thí sinh thể hiện sáng tạo, đa dạng hóa trong cách trình bày, điển hình như thí sinh Bùi Thị Hồng Đức - Chi bộ cơ sở Chuyên đề Công an TP, thí sinh Trần Xuân Nam - Chi bộ cơ sở Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phan Minh Thạnh - Chi bộ cơ sở Phòng An ninh nội địa... Ở phần thi trắc nghiệm, các thí sinh đều nắm vững nội dung, kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng. Ở phần thi này, đa số thí sinh đều đạt được tối đa số điểm quy định.

Với phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh, xuất phát từ thực tế chi bộ, đảng bộ nơi thí sinh đang sinh hoạt và làm bí thư chi bộ, cấp ủy viên, đã chuẩn bị tốt nội dung, thuyết trình với hình ảnh minh họa công phu, phân tích, nhận định, đánh giá thuyết phục về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, đề ra trách nhiệm, giải pháp của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của chi bộ trong tình hình hiện nay. Tiêu biểu như phần thi của thí sinh Nguyễn Huy Linh - Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thí sinh Nguyễn Quang Thắng - Chi bộ cơ sở Phòng Hồ sơ, Đặng Thị Lê Trang - Chi bộ cơ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao...

Đặc biệt, trong phần thi xử lý tình huống nhiều thí sinh cho thấy khả năng nắm vững các quy định của Đảng, xử lý tốt các tình huống thực tiễn; đồng thời việc sử dụng ngôi sao hy vọng một cách hợp lý trong phần thi này đã làm cho Hội thi trở nên sôi động, kịch tính, hấp dẫn, cuốn hút đông đảo cán bộ, đảng viên đến theo dõi, cổ vũ và tạo nên những bứt phá trong kết quả chung cuộc. Tiêu biểu là thí sinh Lê Hồng Quang - Đảng bộ phòng Hậu cần.

Đến với Hội thi, Trung tá Bùi Thị Hồng Đức - Chi bộ Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã trình bày chuyên đề về "Vai trò của cấp ủy cơ quan báo chí trong công tác chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Theo đó, với trách nhiệm định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận, phủ xanh thông tin tích cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Cấp ủy Ban chuyên đề đã chủ động lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên là một chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cơ quan báo thật sự trong sạch, vững mạnh và đội ngũ nhà báo với tâm thế "bút sắc, lòng trong, tâm sáng".

Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất cho Trung tá Lê Hồng Quang.
Thượng tá Phan Văn Thương - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức trao giải cho 2 thí sinh đoạt giải Nhì.

Nhận xét tại lễ bế mạc và trao giải hội thi, Thượng tá Phan Văn Thương- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức đánh giá, Hội thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa trong Đảng bộ Công an TP. Qua đó giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP đánh giá sát hơn, cụ thể hơn tình hình hoạt động của từng chi bộ và đội ngũ bí thư, cấp ủy viên cơ sở, từ đó có những giải pháp củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nói chung và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an TP tiếp tục học tập, nghiên cứu để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

M.VINH

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Trung tá Lê Hồng Quang - Đảng bộ Phòng Hậu cần; giải Nhì cho Trung tá Bùi Thị Hồng Đức - Chi bộ cơ sở Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng và Thượng tá Phan Văn Chính - Chi bộ cơ sở Phòng Cảnh sát ma túy; Giải Ba cho Thiếu tá Đặng Thị Lê Trang - Chi bộ cơ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trung tá Nguyễn Quang Thắng - Chi bộ cơ sở Phòng Hồ sơ và Thượng tá Mai Thị Thuận - Chi bộ cơ sở Phòng an ninh. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích và 4 giải thưởng phụ khác cho các thí sinh xuất sắc.