Anh bắn đại bác mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II

Thứ tư, 09/02/2022 21:07

Những phát đại bác rền vang khắp thủ đô London, Anh mừng 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.

Những phát đại bác đã rền vang khắp thủ đô London của Vương quốc Anh ngày 7-2 (giờ địa phương), nhân kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, còn gọi là Đại lễ Bạch kim, bắt đầu năm vinh danh triều đại lâu đời nhất nước Anh.

Biệt đội Pháo binh Hoàng gia đã bắn 41 phát súng chào tại Công viên Xanh gần Điện Buckingham. Sau đó, thêm 62 phát đại bác vang lên từ Tháp London, Cung điện Hoàng Gia cách đó gần 5km. Đây là màn khởi đầu cho loạt sự kiện kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. "Với tôi, đây là sự kiện mở đầu đại lễ bạch kim, nơi tất cả mọi thứ bắt đầu với người dân và đất nước", trung tá James Shaw, sĩ quan giám sát các sự kiện kỷ niệm của quân đội Anh, cho hay.

Nữ hoàng Elizabeth II thừa kế ngai vị ngày 6-2-1952, sau khi vua George băng hà. Ở tuổi 96, bà vẫn đảm nhận trọng trách chính thức của Hoàng gia Anh.

T.V