Áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão, Đà Nẵng khẩn trương ứng phó ngập úng

Thứ tư, 11/06/2025 15:30

Sáng 11-6, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam ký công văn khẩn đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo, diễn biến tình hình thời tiết trong suốt thời gian này để kịp thời chỉ đạo, phối hợp triển khai các phương án phòng chống, ứng phó ngập úng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng chỉ đạo Cty Thoát nước và xử lý nước thải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan huy động toàn bộ lực lượng hiện có để tổ chức rà soát hiện trường, khơi thông, dọn dẹp cỏ rác toàn bộ cửa thu, mương thu nước thuộc phạm vi quản lý; tháo dỡ kịp thời các tấm che ngăn mùi do người dân tự ý thực hiện; các đập ngăn tạm tại các vị trí cửa xả thoát nước.

Cùng với đó, bố trí nhân lực triển khai công tác ứng trực, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thiết bị để kịp thời xử lý tại những vị trí xung yếu về thoát nước, có nguy cơ xảy ra ngập úng tại khu vực đô thị như: khu vực đường Hải Hồ; đường Núi Thành; khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Hoàng Hoa Thám, Ông Ích Khiêm; hạ lưu Khe Cạn; đường Hà Huy Tập, đường Nguyễn Trác (khu vực hồ K5)...

Công nhân Cty Thoát nước và xử lý nước thải tăng cường nạo vét đường cống, cửa thu gom nước
Công nhân Cty Thoát nước và xử lý nước thải tăng cường nạo vét đường cống, cửa thu gom nước

Phối hợp hạ mực nước tại các hồ điều tiết đến mức thấp nhất có thể (hồ Công viên 29-3, hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung, hồ K5...) để tăng tối đa khả năng điều tiết nước khi xảy ra mưa lớn; phối hợp các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả kịch bản ứng phó ngập úng đô thị và kịch bản ứng phó, khắc phục sự cố nước thải tràn ra biển, bảo đảm hạn chế tối đa tình trạng ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường ven biển.

Riêng các trạm bơm chống ngập (Thuận Phước, Trương Chí Cương, K20, Đảo Xanh, Ông Ích Khiêm, Yên Khê 2), Cty khẩn trương kiểm tra nguồn điện và các vấn đề liên quan để bảo đảm trạm bơm phải hoạt động ổn định; kiểm tra hoạt động của lưới chắn rác tại trạm bơm, bố trí nhân lực túc trực thường xuyên, theo dõi và xử lý kịp thời sự cố tại trạm bơm. Sẵn sàng các máy bơm công suất lớn để kịp thời xử lý ngập úng tại các khu vực dân cư có địa hình thấp trũng, các vị trí ngập cục bộ do thoát nước chậm.

Công văn cũng đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã và đơn vị thoát nước tại địa phương rà soát và triển khai khơi thông toàn bộ cửa thu nước trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng chống ngập úng; khơi thông cửa thu nước, tháo dỡ các tấm che ngăn mùi trên cửa thu nhằm khai thác tối đa hệ thống thoát nước hiện trạng.

Tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập úng sâu, đặc biệt là các khu vực có nước chảy mạnh, nguy hiểm nhằm kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, cần hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn nếu có xảy ra; triển khai có hiệu quả kịch bản ứng phó ngập úng đô thị tại các khu vực có nguy cơ ngập úng trên địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu bố trí nhân sự thường xuyên túc trực tại các công trình đang thi công dở dang, triển khai thực hiện ngay phương án xử lý bảo đảm thoát nước tạm thời, đặc biệt tại các vị trí chưa được đấu nối thoát nước hoàn chỉnh, đã xảy ra ngập úng hoặc có nguy cơ ngập úng trước đây.

Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để ngập sâu do nguyên nhân chủ quan gây ra.

Công Khanh