APEC 2017: Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực

Thứ tư, 27/09/2017 08:26

Trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017, ngày 26- 9, tại TP Huế đã diễn ra hội nghị Đối tác chính sách phụ nữ và kinh tế APEC lần thứ 2 (PPWE 2). Đây là sự kiện mở đầu cho tuần lễ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì.

Mục tiêu của Hội nghị là cập nhật tiến độ thực hiện kế hoạch công tác, thảo luận những vấn đề trọng tâm, có tính chiến lược về nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực. Hội nghị có sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, Ban Thư ký APEC quốc tế và Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC.

Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị.

Khẳng định vai trò của phụ nữ

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ- TB & XH Đào Hồng Lan cho biết, đến thời điểm này, APEC 2017 Việt Nam đã đi đến 2/3 chặng đường và đã, đang đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Nỗ lực tăng cường lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và quyền năng kinh tế của phụ nữ được thể hiện qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo và đề xuất, khuyến nghị của các nhóm công tác, diễn đàn APEC như: nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm sức khỏe, giao thông vận tải, phát triển nguồn nhân lực... trong thời gian vừa qua. Mục đích của diễn đàn lần này nhằm đảm bảo bình đẳng giới vẫn phải là vấn đề xuyên suốt và cần phải được thực hiện trong mọi lĩnh vực, các diễn đàn của APEC nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ, thúc đẩy tiềm năng kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh thế giới đang thay đổi. Theo đó, việc xây dựng và thực hiện các chính sách, các chương trình có trách nhiệm giới trong APEC cần phải được thực hiện để tăng cường mạnh mẽ hơn nữa việc cộng tác và phối hợp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới giữa các diễn đàn, trong mỗi diễn đàn hướng tới vì sự tiến bộ về kinh tế xã hội của phụ nữ và bình đẳng giới của khu vực.

“Chúng ta làm điều này để khẳng định phụ nữ có vai trò, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của APEC cũng như góp phần đưa ra các tiếp cận bình đẳng về kinh tế, lao động, việc làm cho cả phụ nữ và nam giới”- bà Đào Hồng Lan khẳng định.

Báo cáo tổng kết năm của PPWE do Chủ tịch PPWE xây dựng đưa ra một bức tranh tổng thể, đầy đủ về những thành tựu, nỗ lực của Nhóm PPWE trong năm vừa qua và nhận được sự hoan nghênh của tất cả các nền kinh tế. Kế hoạch chiến lược PPWE giai đoạn 2015 – 2018 cũng được bổ sung nhiều hoạt động. Trong đó, đoàn Việt Nam đề xuất bổ sung thêm các hoạt động liên quan đến việc áp dụng hướng dẫn bao trùm giới trong APEC sau khi hướng dẫn được thông qua. Philippines nhất trí sẽ cùng với Việt Nam và Ban Thư ký APEC xác định cụ thể các nội dung cần đưa vào Kế hoạch chiến lược. Trên cơ sở kế hoạch chiến lược này và 5 trụ cột của PPWE, các nền kinh tế đều có kế hoạch hành động triển khai thực hiện. Một số thành viên, trong đó có Việt Nam đã cập nhật các thành tựu đạt được trong năm qua.

Về hợp tác giữa các diễn đàn, nhóm công tác của APEC, công tác phối hợp giữa PPWE và các diễn đàn khác của APEC cũng ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ với nhiều dự án và sáng kiến chung. Các phần trình bày của các nhóm cho thấy vấn đề giới ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực như: Năng lượng, y tế, giao thông, du lịch, nông nghiệp, ngư nghiệp, phát triển nguồn nhân lực... Các dự án do các nền kinh tế đề xuất, triển khai thực hiện cũng ngày càng đa dạng và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị.

Quỹ về phụ nữ và kinh tế trong APEC

Thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết: Với chủ đề tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi và 3 ưu tiên về: thúc đẩy bình đẳng giới vì tăng trưởng kinh tế bao trùm; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ; thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực của Diễn đàn năm nay đã và đang sẽ đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến đóng góp cho Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 nói riêng và APEC Việt Nam nói chung. “Chúng tôi kỳ vọng, hội nghị này sẽ đạt được những đầu ra mong đợi, đó là: cập nhật tiến độ thực hiện và đề xuất bước tiếp theo cho việc thực hiện kế hoạch chiến lược của PPWE giai đoạn 2015-2018; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các nền kinh tế và các nhóm công tác của APEC trong việc thực hiện các sáng kiến chung; quy chế và tiêu chuẩn hoạt động của Quỹ về phụ nữ và kinh tế APEC; hoàn thiện và thông qua hướng dẫn lồng ghép giới trong APEC; hoàn thiện và thống nhất trình Tuyên bố Bộ trưởng lên Đối thoại chính sách cấp cao”- Thứ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Một nội dung nghị sự quan trọng cũng được thảo luận sôi nổi tại hội nghị là các tiêu chí và hướng dẫn tiếp cận Quỹ về Phụ nữ và Kinh tế trong APEC. Ý tưởng thành lập Quỹ này do Hoa Kỳ và Đài Bắc - Trung Hoa đưa ra từ năm 2016 và được các nền kinh tế hoan nghênh vì sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các nguồn lực cho việc triển khai các dự án, sáng kiến. Dự kiến Quỹ sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2018. Một điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị là phần trình bày và thảo luận về sáng kiến “Hướng dẫn bao trùm giới trong APEC” của Việt Nam. Văn bản này đưa ra hướng dẫn về cách thức lồng ghép theo cách tiếp cận lấy công bằng làm trọng tâm và có trách nhiệm giới vào tất cả các chính sách, chương trình, dự án, công việc và kế hoạch hành động của APEC. Hướng dẫn lồng ghép giới kế thừa các nguyên tắc dựa trên khuôn khổ Hội nhập phụ nữ trong APEC năm 1999. Việc xây dựng hướng dẫn bao trùm giới trong APEC là một đóng góp thiết thực của Việt Nam trong năm APEC 2017, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các thành viên. Hôm nay, ngày 27-9, PPWE 2 tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ hai.

HẢI LAN