Bà giúp việc ưa “nổ”

Thứ bảy, 12/01/2019 19:00

Sáng 11-1, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (SN 1969, trú Tổ dân phố 10, TT Vạn Giã, H. Vạn Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa.

Theo hồ sơ, Nga là người giúp việc nhà cho ông Trần Thế Lưỡng tại thị trấn Vạn Giã (H. Vạn Ninh, Khánh Hòa). Do muốn có tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân, Nga nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách nói dối với một số người là Nga đang thu mua gỗ huỳnh đàn và trầm hương nhưng thiếu vốn và rủ họ góp vốn với Nga, Nga sẽ chia lợi nhuận đầy đủ. Hàng ngày, sau khi làm xong công việc             “ô- sin” tại nhà ông Lưỡng, Nga thuê taxi hoặc dùng xe đạp điện đi lòng vòng quanh thị trấn Vạn Giã với mục đích làm cho mọi người tin Nga đang buôn bán huỳnh đàn, trầm hương. Tin lời của Nga là có thật nên một số người đã đưa tiền cho Nga để góp vốn cùng Nga buôn bán huỳnh đàn, trầm hương để kiếm lời. Sau khi nhận được tiền góp vốn, Nga sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân và đưa lại một phần cho người góp vốn. Nga nói dối đó là tiền lãi do buôn bán huỳnh đàn, trầm hương có được để cho họ tin và tiếp tục đưa tiền cho Nga. Bằng thủ đoạn gian dối này Nga đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều người.

Cụ thể, từ tháng 5-2017 đến 22-7-2017, bà Hồ Thị Hạ (trú xã Vạn Bình, H. Vạn Ninh) đã đưa cho Nga tổng cộng 820 triệu đồng để góp vốn buôn gỗ huỳnh đàn. Trong đó, Nga nhiều lần đưa lại tiền cho bà Hạ khoảng 200 triệu đồng mà Nga nói là tiền lợi nhuận từ việc bán gỗ. Tương tự, trong tháng 7-2017, bà Đào Thị Ngọc Thích (trú thị trấn Vạn Giã) đã nhiều lần góp vốn với Nga tổng cộng 300 triệu đồng để buôn gỗ huỳnh đàn. Nga cũng nhiều lần “trích lợi nhuận” đưa lại cho bà Thích tổng cộng 70 triệu đồng. Từ đầu tháng 4-2017 đến ngày 22-7-2017, bà Nguyễn Thị Thẩm (trú TT  Vạn Giã) nhiều lần đưa tiền cho Nga với tổng số 352 triệu đồng và 5 chỉ vàng 96% để góp vốn cho Nga thu mua huỳnh đàn. Cũng như những người khác, Nga cũng đưa lại cho Thẩm 100 triệu đồng nói là lợi nhuận từ việc buôn bán gỗ quý. Từ tháng 6-2017 đến ngày 21-7-2017, bà Hoàng Thị Bích Vân (trú xã Vạn Bình) cũng nhiều lần đưa  cho Nga với tổng số tiền là 145 triệu đồng và cũng được Nga đưa lại 20 triệu đồng. Từ tháng 6-2017 đến ngày 14-7-2017, ông Mai Lữ Hoàng Tuấn (trú TT  Vạn Giã) cũng góp cho Nga 265 triệu đồng và được Nga chia “lãi” 27,5 triệu đồng. Từ tháng 6-2017 đến giữa tháng 7-2017, Nguyễn Hữu Tùng (trú TT  Vạn Giã) nghe Nga “nổ” cũng đem 150 triệu đồng góp cho Nga và được Nga chia 65 triệu đồng. Bị lừa nhiều nhất là trường hợp của ông Lê Quốc Thắng (trú thị trấn Vạn Giã), từ tháng 6-2017 đến giữa tháng 7-2017, nghe lời dụ ngọt của Nga đã đưa 1 tỷ đồng cho Nga để buôn gỗ huỳnh đàn và được Nga chia “lãi” 381 triệu đồng. Như vậy, Nga chiếm đoạt của 7 người số tiền tổng cộng là 2.184.878.750 đồng. Ngoài ra, còn 9 trường hợp tố cáo Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không có giấy tờ, chứng cứ gì chứng minh việc đưa tiền cho Nga.

Tại phiên xét xử, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa nhận thấy do các bị hại vắng mặt, ảnh hưởng đến hoạt động xét xử nên tuyên hoãn phiên xử.

HOÀNG VĂN