"Ba Nhất" ở Công an tỉnh Gia Lai
Thông qua việc kết nghĩa với các thôn, làng, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường gắn kết với người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, tạo dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Thắt chặt tình đoàn kết
Dù mới kết nghĩa nhưng Công an xã Tuy Phước Tây và làng Hiệp Tiến (xã Canh Vinh) đã nhanh chóng tạo dựng sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.
Ông Đặng Minh Nhật - Trưởng thôn Hiệp Tiến cho biết, thời gian qua, làng luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT, an sinh xã hội. Dù đây là lần đầu tiên làng kết nghĩa với một đơn vị Công an, nhưng mối quan hệ nhanh chóng trở nên mật thiết, đặc biệt trong nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên trong cộng đồng. "Từ khi có đơn vị Công an kết nghĩa, người dân trong làng mạnh dạn trao đổi, cung cấp thông tin nếu phát hiện vấn đề bất thường", ông Nhật chia sẻ.
Tại lễ kết nghĩa vào ngày 3-2-2026, bên cạnh việc trao quà Tết cho người dân làng Kuk Đak (xã Đak Pơ), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai còn lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến việc quản lý pháo nổ, vũ khí, công cụ hỗ trợ. Qua buổi tuyên truyền, người dân trong làng đã tự nguyện giao nộp 3 khẩu súng hơi tự chế.
Tương tự, trước đó, vào ngày 24-1-2026, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Siêu thị GO! An Nhơn tổ chức kết nghĩa với buôn Thành Công (xã Uar), tạo kênh phối hợp trực tiếp, bền chặt giữa lực lượng Công an và người dân trong công tác giữ gìn ANTT.
"Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa gắn kết giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và chính quyền địa phương với người dân mà còn thể hiện sự chủ động đồng hành cùng cơ sở trong công tác giữ gìn ANTT, chăm lo đời sống nhân dân", Thượng tá Nguyễn Văn Thư - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự chia sẻ và thông tin thêm: "Đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ an sinh xã hội, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong vận động bà con chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng ổn định, phát triển, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc".
Nâng cao hiệu quả giữ gìn ANTT
Tính đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã có 35 đơn vị gồm các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường đã kết nghĩa với 46 thôn, bản. Phong trào này đang tiếp tục lan rộng và được nhiều Công an đơn vị, địa phương hưởng ứng, đặc biệt là kết nghĩa với những địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Trung tá Trương Quốc Sỹ - Trưởng Công an xã Tuy Phước Tây cho rằng, hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị Công an với làng, dù khác địa bàn nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là giữ vững bình yên ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. "Khi người dân tin tưởng, chủ động phối hợp cung cấp thông tin thì công tác phòng ngừa, xử lý vụ việc ngay từ đầu sẽ hiệu quả hơn, hạn chế phát sinh phức tạp" - Trung tá Trương Quốc Sỹ nói.
Căn cứ đặc thù từng địa bàn, Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng cách làm phù hợp, chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời những khó khăn của người dân… Đó không chỉ là hành động cụ thể nhất để hưởng ứng phong trào thi đua "Ba Nhất", mà thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.
Theo Đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời lắng nghe, giải quyết những vấn đề phát sinh, qua đó củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ gắn bó bền chặt với nhân dân. "Chúng tôi tin rằng sự gắn kết này chính là nền tảng vững chắc để xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh và thịnh vượng hơn. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Vì nhân dân phục vụ mà lực lượng Công an luôn gìn giữ và phát huy", Đại tá Ngô Cự Vinh khẳng định.
G.L






