Đô thị biển Cửa Lò - bước chuyển mình mạnh mẽ

Bài cuối: Định hình giá trị cốt lõi

Thứ bảy, 04/05/2024 09:49
Theo lộ trình cuối năm 2024, Cửa Lò sẽ sáp nhập vào TP Vinh. Cửa Lò nói chung và du lịch Cửa Lò nói riêng đang đứng trước những cơ hội để khẳng định lại chỗ đứng của mình trong bản đồ du lịch tỉnh nói riêng và khu vực nói chung. Để có một Cửa Lò thân thiện, hiện đại, sang trọng trong tương lai, chính quyền thị xã đã có những kế hoạch dài hơi với những quyết sách táo bạo, với điểm nhấn là biến mỗi người dân trở thành những "đại sứ" du lịch.
Phối cảnh Khu phố đêm Nguyễn Huệ, phường Nghi Thu sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Cửa Lò.
Phối cảnh Khu phố đêm Nguyễn Huệ, phường Nghi Thu sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Cửa Lò.

Hành trình mới

Thị xã Cửa Lò sẽ sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính và dân số vào TP Vinh theo Đề án điều chỉnh đơn vị hành chính và không gian đô thị TP Vinh. Theo nhận định của một số chuyên gia, sau khi mở rộng, với vị trí giáp biển thành phố Vinh hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển và trở thành một trong những động lực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An nói riêng, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ nói chung.

Chị Nguyễn Thị Vân (trú thị xã Cửa Lò) chia sẻ, sau khi sáp nhập vào TP Vinh và TP Vinh trở thành đô thị loại I thì biển Cửa Lò sẽ thu hút nhiều khách du lịch bởi điểm đến ngay trong thành phố sẽ dễ dàng di chuyển. Đây cũng sẽ là cơ hội để ngày càng nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào Cửa Lò. Hiện nay, nếu nhìn sang các tỉnh bạn có các thành phố biển như Đồng Hới (Quảng Bình) hay Sầm Sơn (Thanh Hóa) rất phát triển. Người dân kỳ vọng Cửa Lò sẽ trở thành trung tâm của Bắc Trung bộ và nhanh chóng đuổi kịp các đô thị biển dọc miền Trung.

Về tổng thể có thể thấy, khi thị xã Cửa Lò sáp nhập vào TP Vinh, Vinh sẽ trở thành thành phố biển gắn với chuỗi các hạ tầng, hệ sinh thái đa tầng về kinh tế biển hứa hẹn tạo môi trường tiềm năng cho các "đại bàng về làm tổ" bằng loạt các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch… Không dừng lại đó, việc TP Vinh trở thành đô thị loại I cũng sẽ mở ra cơ hội để thành phố phát triển độc lập nhưng kết nối đồng bộ 3 khu vực đô thị: Vinh - Hưng Nguyên; Cửa Lò; Quán Hành - Khu kinh tế Đông Nam. Qua đó, tạo động lực cho cả nền kinh tế nói chung, du lịch nói riêng.

Anh Nguyễn Văn Biên, một đơn vị lữ hành chuyên tuyến Huế -Cửa Lò-Sầm Sơn cho rằng, việc Thị xã Cửa Lò sáp nhập vào TP Vinh sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn là thách thức nhất là trong phát triển du lịch. Bởi khi đó, việc giới thiệu Cửa Lò thuộc thành phố Vinh, dù về khoảng cách vẫn như trước, nhưng du khách sẽ có cách nhìn nhận sẽ khác. Bởi dù sao cũng trong thành phố, việc di chuyển dễ dàng hơn. Với việc xây dựng tour tuyến, giải quyết những phát sinh, thủ tục khi khai thác cũng dễ hơn bởi chỉ cần thông qua một đầu mối quản lý.

Những kế hoạch dài hơi

Có thể khẳng định chưa bao giờ hạ tầng đô thị Cửa Lò được đầu tư mạnh mẽ như 2 năm gần đây, khi loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ liên tục được xây dựng và hoàn thiện. Tiêu biểu như dự án cầu Cửa Hội đã hoàn thành và thông cầu, kết nối Cửa Lò với Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và kết nối với quốc lộ ven biển. Cùng với đó, tuyến quốc lộ ven biển giai đoạn 1 đoạn đi qua Cửa Lò cũng đã được thông tuyến và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, dự án giao thông quan trọng đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 1 đã thông tuyến, hiện đang triển khai giai đoạn 2. Đặc biệt, tuyến Cao tốc Bắc -Nam, Hà Nội - Vinh hoàn thành đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Cửa Lò tạo thuận lợi và động lực để thu hút du khách về với đô thị du lịch biển.

Hạ tầng giao thông được hoàn thiện, cũng là cơ hội để Cửa Lò tiếp tục thu hút đầu tư. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Cửa Lò cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đề án. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện các thủ tục hành chính...

Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thị xã Cửa Lò cho hay, ngoài việc thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị, thời gian tới thị xã Cửa lò tiếp tục tập trung đào tạo nâng cao nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Cụ thể, thị xã sẽ tổ chức đào tạo, tập huấn, tiếp tục nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, quản lý nhân viên các cơ sở lưu trú, nhà hàng để chất lượng dịch vụ ngày tốt hơn.

Những năm qua, tỉnh Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển du lịch. Ngành Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và có tính xã hội hóa cao. Đây cũng là ngành sử dụng tất cả các nguồn lực của xã hội. Vì vậy, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển cần sự tham gia của toàn xã hội. Mỗi người dân phải là một "hướng dẫn viên, đại sứ du lịch". Từ đó, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho hay, Cửa Lò là đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh Nghệ An, thu hút 2/3 lượng khách du lịch trong toàn tỉnh. Sắp tới sáp nhập vào TP Vinh, địa điểm du lịch Cửa Lò sẽ được nâng tầm, TP Vinh trở thành đô thị biển của cả nước. Tỉnh đã xây dựng chiến lược phát triển du lịch năm 2030, tầm nhìn 2035. Sắp tới Cửa Lò sẽ trở thành một phần của du lịch biển TP Vinh. Để mở rộng liên kết quảng bá các điểm du lịch trên địa bàn, Sở xây dựng kế hoạch liên kết tour, tuyến du lịch Cửa Lò - Vinh - Nam Đàn- Thanh Chương - Con Cuông và các tour, tuyến Cửa Lò với các địa điểm ngoại tỉnh và các điểm du lịch trong nước nhằm chia sẻ lượng khách của Cửa Lò đến với các địa điểm du lịch khác trong tỉnh".

Hi vọng rằng với những chiến lược phát triển và kế hoạch dài hơi, thị xã Cửa Lò sẽ có những bứt tốc về du lịch trong tương lai, trở thành trọng điểm du lịch của khu vực Bắc miền Trung. Thời gian tới Cửa Lò cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong nước, nhất là những địa phương có nguồn khách lớn; đồng thời mở rộng hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố của các nước trong khu vực và các nước mà Nghệ An có ký kết gắn với việc mở các đường bay.

Dương Hóa