Bài cuối: Quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng
Đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả không chỉ là xử lý mà còn phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tại Đà Nẵng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát kinh tế (CSKT) đã và đang thể hiện rõ vai trò nòng cốt, mũi nhọn trong trận tuyến bảo vệ an ninh kinh tế, không khoan nhượng trước mọi hành vi vi phạm.
Mệnh lệnh hành động từ người đứng đầu
Có thể thấy, điểm nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế của Công an TP Đà Nẵng thời gian qua chính là sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, bắt nguồn từ chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố. Tại các hội nghị của Công an TP Đà Nẵng nói chung và các buổi làm việc với lực lượng CSKT nói riêng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp luôn quán triệt: Phải siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, đồng thời gắn chặt nhiệm vụ này với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, đây không chỉ là định hướng mang tính chiến lược mà đã trở thành mệnh lệnh hành động xuyên suốt trong toàn lực lượng. Từng đơn vị, từng CBCS phải “nhìn thẳng”, “đánh trúng”, “đánh đúng” vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao, tác động trực tiếp đến đời sống người dân như thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, giống vật nuôi… Qua đó, không chỉ xử lý hậu quả mà còn chủ động ngăn chặn từ gốc, từ sớm.
Từ sự chỉ đạo sát sao này, lực lượng CSKT đã chuyển mạnh từ tư duy “đi sau xử lý” sang “đi trước đón đầu”, chủ động nắm tình hình, phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả đấu tranh trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi.
Tinh thần chỉ đạo quyết liệt đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những kết quả ấn tượng trong thực tiễn. Tính riêng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, lực lượng CSKT đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.
Cụ thể, từ ngày 15-12-2025 đến 15-3-2026, đã khởi tố 13 vụ với 21 bị can; xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn; xử lý 100% các vụ vi phạm hành chính phát hiện, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng; tịch thu lượng lớn tang vật trị giá hàng trăm triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm vi phạm.
Những con số này không đơn thuần phản ánh khối lượng công việc mà còn thể hiện chiều sâu trong công tác nghiệp vụ. Mỗi vụ án, mỗi chuyên án đều gắn với quá trình phân tích, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, từ đó có giải pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả và mang tính lâu dài.
Đặc biệt, việc xác lập, triệt phá thành công các chuyên án lớn liên quan đến buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả như 1225T, 1225J, 126R đã cho thấy rõ tư duy “đánh trúng đường dây, bóc gỡ tận gốc” thay vì chỉ xử lý các mắt xích nhỏ lẻ. Đây chính là yếu tố then chốt góp phần làm thay đổi cục diện trên “trận tuyến” chống tội phạm kinh tế.
Song song với chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, vai trò của lãnh đạo Phòng CSKT cũng được thể hiện rõ nét trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh khẳng định: “Cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế là cuộc chiến lâu dài, không có điểm dừng. Mỗi CBCS phải không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ, chủ động bám sát địa bàn, lĩnh vực, kiên trì làm sạch thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp”.
Động lực từ sự ghi nhận của Trung ương
Những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của lực lượng CSKT Công an TP Đà Nẵng đã được ghi nhận ở cấp Trung ương. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bùi Thanh Sơn đã gửi thư khen, biểu dương những thành tích xuất sắc của lực lượng CSKT Công an TP Đà Nẵng.
Trong thư, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc lực lượng đã đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn, triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả hoạt động liên tỉnh, với tổng giá trị tang vật gần 10 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là tôm hùm giống, rong biển và vật liệu xây dựng – những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe người dân.
Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để lực lượng tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề phía trước. Bởi lẽ, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, tội phạm kinh tế sẽ tiếp tục lợi dụng các kẽ hở trong quản lý, sự phát triển của thương mại điện tử, logistics để thực hiện hành vi vi phạm với quy mô ngày càng lớn, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Có thể khẳng định, cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế là một “trận tuyến” đặc biệt – không tiếng súng nhưng đầy cam go, nơi mỗi sai sót nhỏ đều có thể kéo theo những hệ lụy lớn đối với xã hội. Trong trận tuyến đó, vai trò của lực lượng CSKT là hết sức quan trọng, không chỉ trong việc phát hiện, xử lý vi phạm mà còn trong việc bảo vệ nền tảng phát triển bền vững của địa phương.
Tại Đà Nẵng, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thành phố, sự điều hành linh hoạt của lãnh đạo CSKT cùng tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ, cuộc chiến chống tội phạm kinh tế đang có những chuyển biến tích cực, rõ nét.
Mỗi chuyên án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ không chỉ góp phần lập lại trật tự thị trường mà còn củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào sự nghiêm minh của pháp luật. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch – yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của thành phố.
Với quyết tâm không khoan nhượng, lực lượng CSKT Công an TP Đà Nẵng thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững “trận tuyến” an ninh kinh tế. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, vì sự bình yên và phát triển của thành phố bên sông Hàn.
CÔNG HẠNH







